Em Điểu Hậu, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Bù Đốp (xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai) sinh ra trong gia đình nghèo khó. Cha bị bệnh không làm được việc nặng, mẹ em chưa có việc làm ổn định nên con đường đến trường của em Điểu Hậu gặp nhiều cách trở. Nhưng may mắn đã đến với Điểu Hậu khi từ năm lớp 4 đến nay, em được xét chọn nhận nuôi, hỗ trợ kinh phí thuộc Dự án Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) quân đội nâng bước em tới trường của Trung đoàn 717, Binh đoàn 16. Chỉ sau đó một năm học, Điểu Hậu đã cố gắng, nỗ lực vươn lên học tập tốt trong nhiều năm liền.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 động viên, thăm hỏi học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. Ảnh: Vũ Thuyên |
Điểu Hậu chỉ là một trong số hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn biên giới tỉnh Đồng Nai được nhận nuôi, hỗ trợ kinh phí, tư trang, dụng cụ học tập thuộc Dự án CBCS quân đội nâng bước em tới trường của các lực lượng vũ trang. Đây là dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.
Điểm tựa vững chắc
Trường THCS Bù Đốp có hơn 900 học sinh theo học, trong đó 20% là học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn cha mẹ đều làm thuê kiếm sống, nhà ở xa trường. Vì vậy, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà trường, các em còn được CBCS quân đội thường xuyên quan tâm, hỗ trợ thông qua Dự án CBCS quân đội nâng bước em đến trường, điểm tựa để vươn lên học tập tốt.
Ông Điểu Hiền (ngụ thôn 7, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai), ông ngoại của em Điểu Hậu cho biết: Cha mẹ Điểu Hậu đều không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định nên đều trông cậy vào ông bà ngoại lớn tuổi. Nhưng như một phép màu, Điểu Hậu không chỉ được CBCS quân đội quan tâm, hỗ trợ vươn lên trong học tập mà gia đình cháu còn được cấp ủy, chính quyền địa phương bình xét hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Đây là những điểm tựa vững chắc để con và cháu tôi vươn lên trong cuộc sống.
Cô Trần Thị Liêm, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, Trường THCS Bù Đốp chia sẻ: Lớp có nhiều học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, trong đó có CBCS quân đội. Qua đó, cùng với nhà trường tiếp thêm động lực để các em cố gắng, phấn đấu vươn lên trong học tập - điểm tựa vững chắc để chắp cánh tương lai.
Hiệu trưởng Trường THCS Bù Đốp Lê Kỳ Âu cho biết: Dự án CBCS quân đội nâng bước em tới trường là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, quân với dân chung một ý chí. Thông qua chương trình, nhiều học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nhất là đầu năm học mới hằng năm, thậm chí CBCS quân đội luôn đồng hành với nhà trường vận động những em có ý định nghỉ và bỏ học quay lại trường lớp.
Không chỉ Trường THCS Bù Đốp mà nhiều trường học ở khu vực biên giới khó khăn đều được các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện dự án này. Tại Trường TH và THCS Hưng Phước (xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai) - nơi có hơn 40% học sinh DTTS khó khăn theo học, trong đó nhiều em đã được CBCS Trung đoàn 717 quan tâm, hỗ trợ kinh phí, tư trang học tập. Đây là điều kiện, điểm tựa vững chắc để nhiều học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn viết tiếp ước mơ của mình.
“So với nhiều bạn cùng trang lứa thì gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhưng may mắn là được các chú bộ đội Trung đoàn 717 quan tâm, hỗ trợ kinh phí, tư trang học tập. Nhận được sự quan tâm đặc biệt đó, em tự hứa với lòng mình phải luôn cố gắng học tập thật giỏi để có một tương lai tốt đẹp, làm người có ích cho xã hội” - em Điểu Thị Nhi, lớp 7A1, Trường THCS Hưng Phước bày tỏ.
Lan tỏa sâu rộng
Từ năm 2022, Trung đoàn 717 đã triển khai Dự án CBCS quân đội nâng bước em tới trường trên địa bàn đóng quân thuộc 8 xã biên giới của huyện Bù Đốp và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trước đây. Mỗi năm bình xét trao kinh phí, hỗ trợ cho 58 học sinh DTTS hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng năm học 2025-2026, Trung đoàn 717 đã trao kinh phí và hỗ trợ vật chất cho 58 học sinh DTTS thuộc dự án với tổng số tiền hơn 627 triệu đồng. Trong đó, 12 em được nhận nuôi tại gia đình mức hỗ trợ tiền ăn gần 22 triệu đồng/em/năm; 46 em được nhận hỗ trợ tiền ăn theo định mức 5,4 triệu đồng/em/năm. Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ phương tiện, nhu cầu thiết yếu và đồ dùng học tập với tổng kinh phí 116 triệu đồng. Tổng số tiền Dự án Nâng bước em đến trường từ năm 2022 đến nay là hơn 2,1 tỷ đồng.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Bù Đốp trong giờ học |
Thượng tá Vũ Hữu Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 717 chia sẻ: Dự án CBCS quân đội nâng bước em tới trường có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa sâu rộng, tạo niềm tin, động lực cho học sinh DTTS, con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, vươn lên trong học tập. Dự án gắn chặt tình đoàn kết quân - dân, giúp đơn vị ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân.
Ngoài thực hiện tốt dự án, nhiều năm qua, Trung đoàn 717 còn phối hợp với các trường học trên địa bàn vận động hàng chục học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại lớp học tập. Đơn vị trích kinh phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tặng hàng trăm phần quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhiều học sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt, đạt thành tích tốt, trở thành tấm gương vượt khó, hiếu học, mang lại niềm tin và động lực to lớn cho CBCS toàn trung đoàn cũng như cán bộ, giáo viên các trường học.
Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, Ban Khuyến học Trung đoàn 717 được tặng nhiều phần thưởng cao quý, năm 2025 được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của CBCS trung đoàn đã góp phần tích cực vào công tác xã hội hóa giáo dục và công bằng xã hội về học tập. Đây không chỉ là điểm tựa vững chắc để các em vươn lên học tập tốt mà còn là nền tảng để người lao động, hộ nhận khoán yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị, góp phần cùng đơn vị, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quan tâm, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa giúp hàng trăm học sinh DTTS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới vươn lên học tập tốt. Thực hiện Dự án CBCS quân đội nâng bước em tới trường, từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã nhận hỗ trợ, đỡ đầu cho 53 học sinh từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, từ nguồn kinh phí đóng góp của CBCS đơn vị, từ năm 2014 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì thực hiện Chương trình Nâng bước em tới trường, nhận hỗ trợ, đỡ đầu 63 học sinh; mô hình Con nuôi Đồn biên phòng nhận nuôi, hỗ trợ 10 học sinh. Các nguồn kinh phí, tư trang, phương tiện, dụng cụ học tập cùng với nguồn động viên về tinh thần đã tạo động lực cho hàng trăm học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới được đến trường, vươn lên học tập tốt.
Vũ Thuyên


![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin