Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (30-11-1985 - 30-11-2025)
Từ “trại phong” đến trung tâm chuyên khoa đầu ngành da liễu

Hạnh Dung
06:40, 28/11/2025

40 năm qua, Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (đóng tại khu phố 3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) đã có bước chuyển mình ngoạn mục, từ cơ sở chuyên điều trị bệnh phong đơn sơ, lụp xụp trở thành một trung tâm chuyên khoa da liễu hiện đại.

Ban Giám đốc Bệnh viện Da liễu Đồng Nai thăm hỏi, động viên bệnh nhân phong đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hạnh Dung
Ban Giám đốc Bệnh viện Da liễu Đồng Nai thăm hỏi, động viên bệnh nhân phong đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hạnh Dung

Những kết quả bệnh viện đạt được đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là duy trì vững chắc thành quả loại trừ bệnh phong trên quy mô toàn tỉnh.

Tiến tới thanh toán bệnh phong

Đang điều trị bệnh phong tại Bệnh viện Da liễu Đồng Nai, bà L.T.N. (59 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) cho biết: Bà phát hiện bị bệnh phong từ năm 14 tuổi. Sau một thời gian điều trị bệnh ở quê nhà, bà đã chuyển đến Bệnh viện Da liễu Đồng Nai để điều trị và đây chính là ngôi nhà thứ 2 của bà. Hơn 10 năm qua, bà N. được chăm sóc tận tình, chu đáo, được cung cấp suất ăn miễn phí và không phải đóng bất cứ khoản viện phí nào.

“Khi mới bị bệnh, tôi sợ bị mọi người xung quanh kỳ thị, xa lánh nên không dám nói với ai. Còn tại Bệnh viện Da liễu Đồng Nai, tôi và những bệnh nhân phong khác được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo. Nhờ đó mà sức khỏe của tôi cải thiện rất nhiều. Hằng năm, chỉ vào dịp Tết Nguyên đán tôi mới về nhà, còn lại toàn thời gian ở tại bệnh viện” - bà N. tâm sự.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Thái Hà, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Đồng Nai cho hay: Những năm 1980, bệnh phong và các bệnh da liễu lây truyền có diễn biến phức tạp, tỷ lệ mắc mới và tàn tật rất cao, tạo gánh nặng lớn không chỉ về sức khỏe mà còn về mặt xã hội. Khi đó, Đồng Nai là một trong những địa phương có tỷ lệ lưu hành bệnh phong cao trong toàn quốc, trung bình mỗi năm phát hiện 200-300 ca bệnh mới. Xuất phát từ nhu cầu y tế và xã hội cấp bách đó, năm 1985, Bệnh viện Da liễu Đồng Nai được thành lập nhằm phát hiện, quản lý, điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế về da liễu; khám, điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục…

Thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội năm 2021, Bệnh viện Da liễu Đồng Nai được chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị Covid-19. Với tinh thần đoàn kết, không ngại khó, không sợ khổ, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Da liễu Đồng Nai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để xảy ra trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong tại bệnh viện.

Trong suốt 20 năm đầu thành lập, dù điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn nhưng các thế hệ thầy thuốc đi trước như: bác sĩ Lê Thị Thành; bác sĩ Trần Trung Tá, nguyên Phó Giám đốc bệnh viện; bác sĩ Lý Nguyễn Hoàng, nguyên Trưởng khoa Phong nội trú; bác sĩ Phạm Văn Hà, Phó Giám đốc bệnh viện… đã tận tâm, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm loại trừ bệnh phong, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí còn thấp.

Với sự hướng dẫn của các bệnh viện tuyến trên cộng với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, thuốc đa hóa trị liệu được đưa vào sử dụng từ năm 1991 là bước ngoặt lớn trong công tác loại trừ bệnh phong. Số lượng bệnh nhân phong được phát hiện mới giảm mạnh và đến năm 2013, tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Y tế công nhận đạt loại trừ bệnh phong trên quy mô cấp tỉnh. Năm 2024, toàn bộ 11/11 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai cũ được công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh chỉ phát hiện 2 bệnh nhân phong mới. Việc bệnh phong có thể chữa được không chỉ mang lại sức khỏe, sự tự tin cho người bệnh, giúp người bệnh hòa nhập cộng đồng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, giảm bớt gánh nặng y tế và vấn đề an sinh.

Hiện đại hóa chuyên môn, nâng tầm bệnh viện

Nếu giai đoạn đầu là “cuộc chiến” tập trung vào bệnh phong, giai đoạn tiếp theo của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai là sự chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại hóa chuyên môn để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong lĩnh vực bệnh về da và thẩm mỹ da. Bệnh viện đã và đang không ngừng đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai thực hiện kỹ thuật HIFU làm đẹp da cho khách hàng tại bệnh viện. Ảnh: Hạnh Dung
Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai thực hiện kỹ thuật HIFU làm đẹp da cho khách hàng tại bệnh viện. Ảnh: Hạnh Dung

Hiện bệnh viện có 32 bác sĩ trong tổng số 87 viên chức, người lao động. Trong đó, 16 bác sĩ có trình độ sau đại học, 6 bác sĩ đang học chuyên khoa I, chuyên khoa II. Bệnh viện thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn nội bộ, kết nối trực tuyến với các bệnh viện đầu ngành như: Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Vì thế, chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ được cập nhật liên tục, ứng dụng các tiến bộ y học mới vào thực tiễn, trực tiếp góp phần cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao uy tín của bệnh viện.

Các bác sĩ của bệnh viện sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị hiện đại và làm chủ nhiều kỹ thuật cao, công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ da như: laser thẩm mỹ (ứng dụng laser điều trị sắc tố, mạch máu, sẹo rỗ và các liệu pháp trẻ hóa da); kỹ thuật HIFU (nâng cơ, tái tạo da không xâm lấn); mesotherapy (kỹ thuật tiêm vi điểm trong điều trị nám, trẻ hóa và phục hồi da)… giúp bệnh nhân được tiếp cận các kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Bệnh viện cũng đẩy mạnh các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán và kịp thời trong điều trị các bệnh da liễu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục...

Bác sĩ Đào Tân Hiệp, Phó Giám đốc bệnh viện chia sẻ: Với mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, bệnh viện đang hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới “khai tử” bệnh án giấy, giúp chuẩn hóa quy trình, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ bệnh nhân. Đồng thời tăng cường hiệu quả điều hành, minh bạch hóa hoạt động và cung cấp các dịch vụ trực tuyến tiện lợi cho người bệnh.

Ngoài việc đầu tư, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Da liễu Đồng Nai còn rất quan tâm đến đời sống của cán bộ, viên chức qua việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và duy trì các phong trào đoàn thể sôi nổi, tạo môi trường làm việc năng động, gắn kết. Chính sự chăm lo toàn diện này đã giúp cán bộ y tế yên tâm công tác, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm và tạo nên một tập thể ổn định, phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Lê Quang Trung nhấn mạnh: Bệnh viện Da liễu Đồng Nai đã thực hiện tốt sứ mệnh loại trừ bệnh phong trên địa bàn tỉnh, mang lại cuộc sống bình thường cho hàng ngàn bệnh nhân và gia đình họ. Thành quả to lớn này cho thấy sự bền bỉ, nhân văn và tính hệ thống của mạng lưới chuyên khoa mà bệnh viện đã xây dựng. Bệnh viện cũng không ngừng phát triển chuyên môn kỹ thuật, bắt kịp xu thế đổi mới, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật da liễu chuyên sâu, điều trị bệnh về da, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và nhiều kỹ thuật thẩm mỹ da tiên tiến khác. Việc triển khai hiệu quả laser, công nghệ trẻ hóa, các kỹ thuật thẩm mỹ nội khoa… là minh chứng cho tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển của bệnh viện. Lãnh đạo Sở Y tế tin tưởng, với những kết quả đạt được và chiến lược phát triển mới, thời gian tới, bệnh viện sẽ phát huy lợi thế, vượt qua thách thức và đạt nhiều thành tựu mới, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.    

Hạnh Dung

Tin xem nhiều