Hệ thống y tế tư nhân tại Đồng Nai đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Qua đó, góp phần giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn khi có nhu cầu khám, chữa bệnh.
![]() |
| Bác sĩ khám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai. Ảnh: H.Dung |
Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai (đóng tại thành phố Biên Hòa) vừa đi vào hoạt động, là bệnh viện tư nhân thứ 8 trên địa bàn tỉnh và là bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên tại Đồng Nai.
Nhiều kỹ thuật chuyên sâu điều trị các bệnh lý về mắt
Bác sĩ chuyên khoa I Trần Thế Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai, cho biết bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép với danh mục 234 kỹ thuật, tương đương với các bệnh viện chuyên khoa mắt lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội khu vực V. Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế không cần giấy chuyển viện, khi khám, chữa bệnh tại bệnh viện được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.
Với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi, đứng đầu là TS-BS Đặng Xuân Nguyên (Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn bệnh viện), Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai đang triển khai các dịch vụ kỹ thuật gồm: khám, chữa các bệnh lý về đáy mắt, võng mạc tiểu đường, các bệnh lý liên quan đến
glô-côm, thiên đầu thống, đục thủy tinh thể, mộng thịt, quặm, kiểm soát cận thị ở trẻ em… Sắp tới, bệnh viện sẽ triển khai kỹ thuật phẫu thuật chữa cận thị. Đây là một trong những kỹ thuật tiên tiến, được áp dụng chủ yếu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên sẽ được triển khai tại Đồng Nai.
| Phó giám đốc Sở Y tế NGUYỄN VĂN BÌNH cho biết, nhu cầu khám, điều trị các bệnh lý về mắt của người dân trên địa bàn tỉnh khá cao. Trong khi đó, khoa mắt của một số bệnh viện chưa đáp ứng được nhu cầu này, đặc biệt là kỹ thuật phẫu thuật phaco, mổ cận thị. Việc Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai đi vào hoạt động sẽ giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, đỡ tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc, chi phí đi lại. |
Theo bác sĩ Trần Thế Thắng, hầu hết các dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện đều được thực hiện trong ngày. Do vậy, bệnh nhân không phải nằm viện qua đêm (trừ những trường hợp đặc biệt cần phải theo dõi). Bệnh viện có hỗ trợ bệnh nhân vấn đề đi lại, ăn uống (phục vụ cơm trưa miễn phí). Việc rút ngắn thời gian điều trị giúp người bệnh bớt tốn kém chi phí so với việc phải nằm viện dài ngày và đi xa.
Bệnh viện sử dụng nhiều loại máy móc hiện đại, tiên tiến như: máy chụp cắt lớp võng mạc mắt (OCT) để khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về đáy mắt, glô-côm, dịch kính võng mạc; các loại máy móc liên quan đến kiểm soát cận thị, giác mạc, có thể giúp phân tích được sự tiến triển của cận thị, giúp bác sĩ đưa ra phương án điều trị, tránh tăng độ cho mắt, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Ngoài ra, bệnh viện còn sử dụng máy thị trường kế Octopus 600 để chẩn đoán, điều trị các bệnh lý liên quan đến glô-côm, thiên đầu thống, cườm nước. Hệ thống máy siêu âm, máy chụp đáy mắt, máy đo khúc xạ, máy sinh hiển vi, máy phẫu thuật về dịch kính võng mạc, máy phẫu thuật về phaco, các hệ thống mài lắp kính… cũng được đầu tư bài bản tại bệnh viện.
Chăm sóc đôi mắt khỏe đẹp
Bà N.T.S. (78 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) cho biết, bà bị đục thủy tinh thể khiến mắt bị mờ, không nhìn thấy rõ. Trước kia bà sợ mổ sẽ đau và không thành công nên không dám đi mổ. Mới đây, bà S. đến Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai, được bác sĩ tư vấn mổ phaco, bà đã đồng ý. Chỉ trong 5 phút, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Sau 2-3 ngày, bà S. đã nhìn thấy rõ.
Liên quan đến các bệnh lý về mắt, bác sĩ Trần Thế Thắng cho hay, ở người già, những bệnh thường gặp là chảy nước mắt, cộm vướng khó chịu do thời gian, do môi trường, bụi bặm. Bệnh lý nguy hiểm hơn là đục thủy tinh thể. Hàng năm, có hàng triệu người bị mù do các bệnh lý này do không được điều trị kịp thời. Ngoài ra, còn có các bệnh lý như võng mạc tiểu đường, võng mạc tăng huyết áp cũng cần được khám, tầm soát, điều trị tích cực.
Ở trẻ em, những bệnh lý thường gặp nhất là các rối loạn về khúc xạ. Nguyên nhân do chế độ sinh hoạt, xem điện thoại, xem ti vi nhiều, ngồi học không đúng tư thế… Ở khu vực thành thị, tỷ lệ trẻ em bị tật khúc xạ có thể lên đến 30-50%. Ngoài ra, trẻ em cũng gặp một số bệnh lý bẩm sinh khác như: sụp mi, quặm bẩm sinh…
Bác sĩ Thắng khuyến cáo, mắt giống như hệ thống quang học nên cách tốt nhất để bảo vệ đôi mắt là tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, tia tử ngoại, tránh bụi bặm, tránh tai nạn lao động, chấn thương liên quan đến mắt.
Ngoài ra, cần có chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung những thực phẩm bổ dưỡng cho mắt như: cá, thịt bò, dưa hấu, đu đủ, những thực phẩm có màu đỏ, màu vàng. Hạn chế thức khuya, tránh tiếp xúc nhiều với máy vi tính, điện thoại, cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Người dân có thể sử dụng các loại thuốc bổ mắt, dưỡng mắt phù hợp. Thực hiện thăm khám mắt định kỳ 3-6 tháng/lần tại các cơ sở y tế chuyên về nhãn khoa uy tín để giúp tầm soát, chẩn đoán các bệnh lý về mắt chính xác, điều trị kịp thời.
Hạnh Dung




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin