Trong một chương trình tư vấn mùa thi tổ chức cuối tuần qua tại thành phố Biên Hòa, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và đào tạo), cho biết thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 sẽ được ban hành trong tháng 2 này. Theo đó, sẽ có nhiều điểm mới quan trọng bắt đầu được triển khai thực hiện từ mùa tuyển sinh năm 2025.
Một trong những điểm mới đã được Bộ Giáo dục và đào tạo “nhá hàng” từ trước đó là sẽ không còn xét tuyển sớm và tất cả tuân theo quy trình xét tuyển chung. Riêng xét tuyển thẳng, được thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo. Như vậy, từ năm 2025, phương thức xét tuyển sớm không còn, đồng nghĩa với việc không còn nhiều thí sinh biết mình trúng tuyển sớm bằng kết quả xét học bạ, thi đánh giá năng lực, tư duy… Chỉ một số ít thí sinh biết mình trúng tuyển sớm nhờ đoạt các giải thưởng, đủ điều kiện tuyển thẳng vào đại học.
Như vậy, từ mùa tuyển sinh 2025, tỷ lệ học sinh biết kết quả trúng tuyển sớm giảm đáng kể.
Phương thức xét tuyển bằng học bạ được thực hiện tương đương với các phương thức khác. Các cơ sở giáo dục cũng không cần phân bổ chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển và điều này đòi hỏi phải có sự tính toán, dự báo tương đối chính xác nguồn tuyển để không phải tổ chức xét tuyển nhiều đợt, nhất là với các trường ngoài
công lập.
Với việc bỏ phương thức xét tuyển sớm, Bộ Giáo dục và đào tạo hy vọng tạo được sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển. Đặc biệt, sẽ không còn xảy ra tình trạng, học sinh lớp 12 khi biết mình đã trúng tuyển đại học nảy sinh tâm lý lơ là trong học tập ở học kỳ 2. Điểm xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học, cao đẳng cũng được tính “trọn” lớp 12 thay vì chỉ ở học kỳ 1 như những năm trước. Đây là nội dung nhận được đồng thuận lớn trong dư luận, bởi thực tế vẫn xảy ra việc “làm đẹp” học bạ từ lớp 10 đến hết học kỳ 1 năm học lớp 12; đồng thời không đánh giá hết được năng lực học tập thực sự của thí sinh.
Những thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 chắc chắn sẽ có những tác động không nhỏ đến các cơ sở giáo dục và học sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo sự nghiêm túc, công bằng cho các thí sinh, giảm được những hạn chế trong công tác tuyển sinh trước đây thì thay đổi này là cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Minh Ngọc



![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin