Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo An Giang: Đồng hành cùng quê hương Bác Tôn phát triển

Gia Khánh
16:05, 18/08/2024

Những ngày tháng 8 luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo An Giang. Đó là thời điểm chúng tôi ôn lại truyền thống thành lập tòa soạn (19-8-1975), dùng thành quả hôm nay để làm “đòn bẩy” cho quá trình phát triển về sau.

 

Tôi được nghe các cô chú đồng nghiệp kể rất nhiều về những ngày tháng làm báo gian khó, khi họ phải chắt chiu từng tờ giấy để viết tay, đánh máy chữ bản thảo. Công nghệ cũ kỹ, lạc hậu, thiếu thốn của thời vừa mới giải phóng không thể cản trở quá trình xuất bản báo. Ngược lại, tâm thế của những nhà báo “chuyển giao” nhanh chóng giữa khốn khó của thời chiến sang sống trong thời bình, độc lập. Điều đó đã trở thành động lực lớn lao, tạo thành nguồn sức mạnh tinh thần, để nhà báo miệt mài đi, viết và gửi đến cuộc sống những sản phẩm báo chí tốt nhất thời ấy.

Đến lượt mình, chúng tôi lại là thế hệ “giao mùa” giữa công nghệ cũ và mới, ồ ạt tiếp cận và thực hiện những công cuộc đổi thay “ngoạn mục” của công nghệ thông tin, công nghệ số. Không còn cảnh phải vội vã vào tận cơ quan cho kịp giờ, cặm cụi chép file bài, ảnh vào máy tính. Thay vào đó là ung dung ngồi ở bất kỳ đâu chuyển tác phẩm về cho tòa soạn (miễn có Internet), bằng các phần mềm chuyên dụng. Đường đi tác nghiệp cũng bằng phẳng hơn, nhanh chóng hơn; quá trình tác nghiệp trở nên nhẹ nhàng hơn trong “thế giới số”.

Báo An Giang từ tờ báo trắng đen, 4 trang mỏng dính tăng lên 8 trang, 12 trang dày dặn, màu sắc bắt mắt; từ 1 kỳ/tháng lên 2 kỳ/tuần, rồi 3 kỳ, 4 kỳ, chạm mốc 5 kỳ/tuần vào tháng 4/2009. Con số phát hành 8.000 – 10.000 tờ/kỳ được duy trì hàng chục năm, giúp Báo An Giang “trụ hạng” trong “tốp 10” tờ báo Đảng có số lượng phát hành cao nhất cả nước.

Thay đổi về hình thức, Báo An Giang còn thay đổi ngoạn mục về nội dung, minh chứng rõ nhất là giải thưởng báo chí gặt hái ngày càng nhiều. Năm 2018, lần đầu tiên đơn vị có tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia – giải thưởng danh giá hàng đầu của người làm báo Việt Nam. Như “phát pháo” mở hàng, nhiều năm liên tiếp sau đó, hầu như mọi giải thưởng báo chí trong khu vực và toàn quốc đều xướng tên tác phẩm, tác giả của Báo An Giang. Giai đoạn 2020 – 2023, đơn vị có 62 lượt cán bộ, phóng viên đoạt giải báo chí. Thành tích này rất đáng tự hào, không phải cơ quan báo chí nào cũng đạt được, đặc biệt là báo Đảng địa phương.

Bà Lê Thị Tuyết (huyện Châu Phú) dành nhiều thời gian đọc các loại báo, trong đó có Báo An Giang, từ khi còn công tác tại địa phương. “Lúc đi làm, tôi cần đọc Báo An Giang để nắm thêm thông tin chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh, từ đó truyền đạt cho bà con Nhân dân. Nghỉ hưu rồi, Báo An Giang lại trở thành người bạn thân thiết, giúp tôi cập nhật nhanh chóng, toàn diện cuộc sống trong tỉnh. Tờ báo cũng mang đến cho tôi nhiều thông tin chính thống, chính xác, đặc biệt là đối với những vấn đề đang gây xôn xao dư luận, như vụ việc “cồn nổi ở Bình Thủy” vừa qua là ví dụ điển hình” – bà chia sẻ.

 

Không thể không nhắc đến một sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của Báo An Giang: Ngày 19-5-2008, Báo An Giang Online ra mắt độc giả. Thời gian đầu, việc vận hành rất đơn giản: Đem nội dung của báo in tải lên báo điện tử. Giao diện trang báo khá mờ nhạt, chưa có nhiều tiện ích, thường xuyên xuất hiện lỗi quản trị mạng. Người tinh thông công nghệ thông tin thì lại không giỏi nghiệp vụ báo chí và ngược lại. Vì vậy, gần 1 thập kỷ, tờ báo online “sống” mờ nhạt dưới cái bóng quá lớn của người anh báo in.

Bằng nỗ lực vượt bậc, bằng khát khao “vươn mình ra biển lớn”, đội ngũ làm báo điện tử An Giang nói riêng, tập thể Báo An Giang nói chung bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu, quyết tâm xây dựng thương hiệu, chiến lược phát triển báo điện tử. Các tác phẩm báo chí tự sản xuất ngày càng nhiều; đối tác quảng cáo, truyền thông, doanh thu tăng dần từng năm. Nội dung trang báo phong phú, đa dạng, mang đậm hơi thở cuộc sống mọi mặt của tỉnh nhà, len lỏi phản ánh đến tận hoạt động của cơ sở.

Thời điểm cùng cả nước chống dịch COVID-19, giãn cách xã hội không làm gián đoạn quá trình xuất bản của Báo An Giang. Ngược lại, tờ báo vẫn kịp thời chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn đọc đều đặn, kịp thời. Những thông tin liên quan đến truy vết, diễn tiến dịch bệnh, văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh… được cập nhật liên tục, nhanh chóng, chuẩn xác trên trang báo điện tử và trang mạng xã hội của Báo An Giang, trở thành “trang chủ” của rất nhiều người dân đang sinh sống trong tỉnh, lẫn người xa quê. Năm sau, tờ báo lại có lượt truy cập thêm 15% so với năm trước.

 

Nỗ lực gieo trồng dần “đơm hoa kết quả”. Theo số liệu thống kê tháng 3-2023 của Similarweb (công cụ ước tính và phân tích lưu lượng truy cập của các trang web công khai), Báo An Giang Online (địa chỉ truy cập www.baoangiang.com.vn) luôn nằm trong “tốp 20” báo Đảng địa phương có số lượt truy cập nhiều nhất ở Việt Nam, đứng đầu tại khu vực ĐBSCL, với tổng số phiên tương tác bình quân đạt gần 1,1 triệu/tháng, xếp thứ nhất trong vùng.

Đặc biệt, tháng 4-2024, Báo An Giang Online ghi tên mình vào “tốp 10”  báo Đảng địa phương có số lượt truy cập nhiều nhất ở Việt Nam, sánh vai cùng: Đắk Nông Online, Sài Gòn Giải Phóng Online, Hà Nội Mới Online, Hà Tĩnh Online, Quảng Ninh Online, Đồng Nai Online, Hải Dương Online, Nghệ An Online và Thanh Hóa Online. Tại “sân nhà” ĐBSCL, An Giang Online vẫn đứng đầu với 925.300 lượt truy cập, tiếp theo sau là Cần Thơ Online, Ấp Bắc Online, Bạc Liêu Online, Vĩnh Long Online, Long An Online, Đồng Khởi Online, Đồng Tháp Online, Sóc Trăng Online, Kiên Giang Online, Hậu Giang Online, Cà Mau Online và Trà Vinh Online.

 

“Từ nay đến năm 2025, Báo An Giang nỗ lực giữ vững số lượng phát hành 8.000 tờ/kỳ. Báo An Giang Online được đầu tư trí tuệ, công sức và kỹ thuật, phấn đấu phát triển vượt bậc hơn nữa, trở thành “át chủ bài” của tòa soạn; nâng số lượng truy cập lên 10%/năm. Bên cạnh thuận lợi về công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật, tay nghề chuyên môn, Báo An Giang và đội ngũ làm báo trong cả nước đang gặp một số khó khăn, trở ngại, như: Xu hướng đọc báo in giảm sút trầm trọng; cạnh tranh khốc liệt giữa báo chí chính thống và mạng xã hội; nhu cầu của độc giả ngày càng cao; biên chế tờ báo ngày càng thu hẹp… Thực tiễn đặt ra yêu cầu từng cán bộ, phóng viên, nhân viên trong tòa soạn phải nhanh chóng bắt nhịp, chuyển mình cùng giai đoạn mới; đa năng hơn, chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Có như thế, mới giữ vững và phát huy truyền thống của Báo An Giang gần nửa thế kỷ qua” – Tổng Biên tập Báo An Giang Trần Thị Bích Vân bày tỏ.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Báo An Giang đạt đươc trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Báo An Giang đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về chủ trương chính sách, kế hoạch của tỉnh và phản ánh sắc nét bức tranh sống động về mọi mặt đời sống của tỉnh nhà.

“Đội ngũ nhà báo, phóng viên luôn có mặt ở những sự kiện quan trọng để truyền tải kịp thời, chính xác những nội dung cần thông tin đến người dân. Hai loại hình báo in và báo điện tử An Giang đạt chất lượng và đảm bảo tôn chỉ mục đích của tờ báo Đảng. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Báo An Giang tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất, tiếp tục thực hiện vai trò là cơ quan thông tin tuyên truyền, truyền tải kịp thời, chuẩn xác những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Song song đó, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, cần có giải pháp không ngừng thay đổi, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của báo in và An Giang điện tử” - đồng chí Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Gia Khánh

 

 

Tin xem nhiều