Báo Đồng Nai điện tử
En

Thiết thực chăm lo đời sống nhân dân

Phương Hằng
07:15, 13/07/2024

Chăm lo đời sống nhân dân để an dân, nhân dân ngày càng hạnh phúc là điều các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Đồng Nai luôn đặc biệt chú trọng thực hiện.

Học sinh trên địa bàn xã Bình Lợi tham gia giao lưu văn hóa, giáo dục tại Ngôi nhà trí tuệ ấp 5, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.
Học sinh trên địa bàn xã Bình Lợi tham gia giao lưu văn hóa, giáo dục tại Ngôi nhà trí tuệ ấp 5, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: M.NY

Những đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được chăm lo nhiều hơn.

Tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên

Mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai Bữa cơm Công đoàn năm 2024. Đây là hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7).

Theo đó, trong tuần cuối tháng 7-2024, cao điểm là thứ sáu, ngày 26-7, Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh - nơi có bếp ăn tập thể, có tổ chức bữa ăn ca, ăn trưa cho đoàn viên, người lao động sẽ đề xuất với người sử dụng lao động phối hợp tổ chức một Bữa cơm Công đoàn.

Với việc chăm lo tốt đời sống nhân dân của các cấp, ngành, địa phương, nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn có niềm tin vững chắc vào Đảng, theo Đảng để cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, hoạt động này nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hướng tới xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên, người lao động. Là dịp để đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ, trao đổi tạo dựng niềm tin, gắn bó trong doanh nghiệp.

Để giúp các hội viên, nông dân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống, tỉnh đã thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).   Tính đến ngày 31-5-2024, dư nợ cho vay Quỹ HTND các cấp quản lý là 147,91 tỷ đồng, phát vay cho 2.936 hộ với 345 dự án nhóm hộ.

Theo Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hồ Thị Sự, hiệu quả của nguồn vốn Quỹ HTND đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân trên địa bàn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

Xây dựng Ngôi nhà trí tuệ

Trong nhiều thiết chế văn hóa mà huyện Vĩnh Cửu triển khai thời gian qua, có mô hình Ngôi nhà trí tuệ được thiết kế nằm trong các thiết chế văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn huyện. Ngôi nhà trí tuệ tạo ra không gian học tập suốt đời, không giới hạn bất cứ môn học nào… Kinh phí cho việc xây dựng các Ngôi nhà trí tuệ hoàn toàn xã hội hóa.

Được triển khai từ tháng 7-2022, đến nay huyện Vĩnh Cửu đã đưa vào hoạt động 16 Ngôi nhà trí tuệ tại 12 xã, thị trấn. Trong quá trình triển khai, hệ thống Ngôi nhà trí tuệ trên địa bàn huyện đã vận động xã hội hóa được hơn 23,5 ngàn đầu sách, 300 kệ sách, 150 bộ bàn ghế, 10 máy tính, 9 tivi Samsung 50 inch, 5 bộ dụng cụ dạy học trực tuyến, 12 bàn bóng bàn, 3 máy chiếu, 20 bàn cờ tướng, 5 sân cầu lông, 60 bộ dụng cụ thể dục, thể thao. Ước tính tổng trị giá khoảng 993 triệu đồng.

Tại các Ngôi nhà trí tuệ đã thành lập hơn 100 câu lạc bộ. Trung bình mỗi ngôi nhà trí tuệ thu hút hơn 100 lượt người/ngày đến sinh hoạt, tập trung đông nhất vào dịp cuối tuần và các buổi tối. Đặc biệt, đến nay, các Ngôi nhà trí tuệ trên địa bàn huyện đã tiếp 6 đoàn nước ngoài đến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Năm 2023, huyện đã nhân rộng Ngôi nhà trí tuệ tại các trường học trên địa bàn với mục tiêu góp phần phát triển văn hóa đọc trong học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Đến nay, đã có 30 Ngôi nhà trí tuệ tại các trường học, bình quân có trên 100 lượt học sinh/ngày đến đọc sách và tham gia các hoạt động tại các Ngôi nhà trí tuệ.               

Phương Hằng

Tin xem nhiều