Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tận dụng thời gian 'vàng' trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Công Nghĩa
09:00, 21/05/2024

Còn hơn một tháng nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Kỳ thi không chỉ nhằm mục đích xét tốt nghiệp, mà còn quyết định “tấm vé” vào đại học nên nhiều thí sinh đang tận dụng quỹ thời gian “vàng” để củng cố kiến thức.

Giáo viên Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (thành phố Biên Hòa) hỗ trợ học sinh ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: C.Nghĩa

Trong khi các trường THPT công lập dự kiến sẽ cho học sinh lớp 12 dừng ôn tập ở trường để tự ôn tập tại nhà kể từ cuối tháng 5 thì nhiều trường THPT tư thục cho biết sẽ tiếp tục “giữ chân” học sinh để hỗ trợ ôn tập đến sát ngày thi tốt nghiệp THPT.

Dồn sức ôn tập

Những ngày này, em Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (thành phố Biên Hòa) dành hết thời gian từ sáng cho đến đêm khuya cho việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trung chia sẻ: “Ở trường, thầy cô truy bài khá gắt gao, vì lo học sinh còn “hổng” kiến thức ở các môn sẽ dự thi. Dù áp lực nhưng em xác định sẽ phải nỗ lực vượt qua để có kết quả thi tốt nhất sau 12 năm học”.

Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Quang Thái cho hay, hiện cả Ban giám hiệu, giáo viên, quản sinh trong trường đều tập trung hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn tập kiến thức, làm các dạng bài tập theo cấu trúc của đề thi minh họa. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh với các bước như một kỳ thi thật. Qua thi thử, học sinh có dịp tự đánh giá năng lực của mình, đồng thời làm quen với tâm lý thi cử. Nhà trường cũng coi đây là cách đánh giá học sinh một cách khách quan, để biết em nào còn yếu sẽ phải tiếp tục hỗ trợ ôn tập rốt ráo hơn.

Trong khi đó, em Huỳnh Minh Hạnh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (thành phố Biên Hòa), cho hay em đã nỗ lực liên tục nhiều tháng qua cho cả 2 mục tiêu sắp tới là đậu tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học với kết quả cao nhất có thể. Ngoài ôn tập ở trường vào ban ngày, buổi tối em còn luyện thi ở một trung tâm với 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đây là 3 môn em sẽ dùng để xét tuyển vào Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về kế hoạch trong khoảng thời gian còn lại trước kỳ thi tốt nghiệp, Ngọc bộc bạch: “Em đã hệ thống được kiến thức cơ bản khá ổn. Thời gian còn lại, em sẽ tập trung vào kiến thức nâng cao với những dạng câu hỏi khó, có sự phân hóa để giành điểm cao xét tuyển vào đại học”.

Thi tốt nghiệp trong 2 ngày 27 và 28-6

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 26 đến 29-6, trong đó ngày 26 thí sinh làm thủ tục dự thi vào buổi sáng, ngày 27 và 28 thí sinh chính thức làm bài thi, còn ngày 29 là ngày thi dự phòng. Mỗi thí sinh sẽ phải dự thi đủ 3 bài thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng 1 trong 2 bài thi tự chọn tổ hợp liên môn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Hỗ trợ học sinh đến tận ngày thi

Hiệu trưởng Trường THPT Long Khánh (thành phố Long Khánh) Nguyễn Duy Bằng cho hay, học sinh lớp 12 của trường tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới không chỉ với mong muốn đậu tốt nghiệp THPT, mà còn có mục đích lớn hơn là đạt điểm cao ở các tổ hợp môn sẽ xét tuyển đại học. Dù đa phần học sinh lớp 12 của trường có lực học từ khá trở lên nhưng từ ban giám hiệu đến giáo viên không ai chủ quan. Hiện tại, nhà trường vẫn đang tập trung cao cho học sinh ôn tập, làm các dạng đề nâng cao để có nhiều hơn cơ hội vào đại học.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của một trường THPT tư thục tại huyện Trảng Bom cho biết, trong khi phần đông học sinh khối 12 đang tận dụng thời gian ngắn còn lại để ôn thi thì vẫn có không ít học sinh chểnh mảng. Có em sau khi thi học kỳ 2 xong, được “chốt” sổ học bạ thì thường xuyên vắng mặt trong các buổi ôn tập. Lo cho các em sẽ rớt tốt nghiệp nên giáo viên phải rất vất vả vận động, thuyết phục học sinh tiếp tục có mặt ở trường ôn tập.

Giáo viên này cũng cho hay: “Bước vào mùa thi nào cũng vậy, giáo viên chúng tôi căng thẳng không kém học sinh, thậm chí còn hơn cả học sinh đi thi. Chỉ khi nào kết thúc kỳ thi và công bố kết quả các em đậu tốt nghiệp 100% thì khi ấy chúng tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng”.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch) Nguyễn Văn Viên, lực học của học sinh nhà trường phần lớn chỉ ở mức trung bình và trung bình khá, do vậy nhà trường đang “bám sát” từng em một. Em nào học trung bình yếu thì được phụ đạo tăng cường nhiều hơn, thậm chí còn không thu tiền học phí.

Trước kỳ thi tốt nghiệp của học sinh đang đến gần, thầy Nguyễn Văn Viên bày tỏ: “Tôi mong điều đầu tiên là em nào cũng đậu tốt nghiệp, bởi phấn đấu 12 năm mà nhỡ có em nào phải rớt lại thì thương lắm. Tôi hay động viên các em phải cố gắng cho đến tận ngày thi cuối cùng, phải ưu tiên cao nhất cho mục tiêu tốt nghiệp”. 

Công Nghĩa

Tin xem nhiều