Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phim Oscar ngày càng kén khách?

08:01, 17/01/2015

8 bộ phim được đề cử phim xuất sắc có doanh thu chưa tới 204 triệu USD, biến Oscar năm nay thành mùa giải xa rời đám đông nhất kể từ năm 2011.

8 bộ phim được đề cử phim xuất sắc có doanh thu chưa tới 204 triệu USD, biến Oscar năm nay thành mùa giải xa rời đám đông nhất kể từ năm 2011.

Birdman, bộ phim hài hước đen tối dẫn đầu với 9 đề cử Oscar, cùng với The Grand Budapest Hotel.
Birdman, bộ phim hài hước đen tối dẫn đầu với 9 đề cử Oscar, cùng với The Grand Budapest Hotel.

Theo đó, bộ phim có doanh thu cao nhất là The Grand Budapest Hotel (Khách sạn Grand Budapest), được 9 đề cử và thu về 59,1 triệu USD khi trình chiếu khắp thế giới mùa hè năm ngoái. The Imitation Game (Trò chơi mô phỏng) về thứ nhì cả trong cuộc đua Oscar với 7 đề cử, lẫn ngoài phòng vé với doanh thu 42 triệu USD. Xếp thứ ba và thứ tư là Birdman (Người chim, 9 đề cử), The Theory of Everything (Lý thuyết vạn vật, 5 đề cử) cùng có doanh thu xấp xỉ 26 triệu USD.

Những con số ảm đạm dù không phản ánh chất lượng phim, nhưng lại cho thấy có rất ít khán giả đã từng bỏ tiền mua vé xem những bộ phim mà hơn 6 ngàn thành viên của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ đã bỏ phiếu chọn đề cử là phim xuất sắc nhất trong năm qua. Còn nhớ năm 2011, viện đã phải nới rộng số lượng phim được đề cử, mỗi năm sẽ có từ 5-10 phim, thay vì 5 như trước đây, để có thể “ôm vào” những phim bom tấn đậm chất nghệ thuật. Nhưng câu chuyện không hẳn vậy. Các phim vào vòng đua cuối năm nay hầu hết thuộc về dòng phim độc lập, được làm với kinh phí thấp, từ 4-20 triệu USD. Phim duy nhất ra đời từ một trong 8 hãng phim lớn nhất ở Hollywood là American Sniper (Sát thủ nước Mỹ, 6 đề cử) của hãng Warner Bros. Điều đáng nói nhất là 5 bộ phim bom tấn có doanh thu 3,6 tỷ USD trên toàn cầu bị gạt ra khỏi những giải quan trọng và chỉ được đề cử ở những giải nhỏ thuộc về kỹ xảo

Như vậy, có thể thấy trước Oscar sẽ cần có một buổi lễ với nhiều chiêu trò để thu hút được người theo dõi vào ngày 22-2 tới đây. Đây là cái giá phải trả cho việc giữ gìn không khí nhà hát Dolby như thánh đường của nghệ thuật thứ bảy, không bị vấy bẩn bởi những toan tính thương mại. Với những người làm nghệ thuật, nó lại là tin vui khi những nỗ lực âm thầm bên lề của họ được ghi nhận và giới thiệu đến công chúng rộng rãi. Chẳng hạn, cũng phải nhờ tới Oscar, người ta mới biết có một Boyhood (Thời niên thiếu, 6 đề cử) là một phim được làm với kinh phí vẻn vẹn 4 triệu USD trong ròng rã 12 năm, đủ để dàn diễn viên ghi nhớ nó như một quãng đời riêng của mình.

Nam Vũ

 

 

Tin xem nhiều