Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hoa hậu Việt Nam 2014: Khó đoán vì hiếm hoi người đẹp

11:12, 05/12/2014

Tối nay, 6-12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ diễn ra tại Vinpearl Phú Quốc Resort (tỉnh Kiên Giang).

Tối nay, 6-12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ diễn ra tại Vinpearl Phú Quốc Resort (tỉnh Kiên Giang).

Tuy nhiên cho đến 3 ngày cuối cùng của cuộc thi, qua rất nhiều sàng lọc, những người tiếp cận gần nhất với các thí sinh vẫn chưa thể tìm ra được những gương mặt nổi bật cho thấy có thể kỳ vọng về một nhan sắc hoa hậu xứng đáng.

* Đã ít lại còn vướng kiện cáo

“Không có người đẹp lắm, thí sinh thấp quá, thí sinh mặc áo tắm xấu quá...” là những lời nhận xét của độc giả trên khắp các trang mạng sau khi những bức ảnh, clip ghi hình thí sinh được tung ra hay khi truyền hình trực tiếp về cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014”. Không chỉ thí sinh bị cho là không đẹp, mà nhiều gương mặt được xem là tiềm năng của cuộc thi này còn là thí sinh cũ của nhiều cuộc thi khác: Diễm Trang từng đoạt giải Miss Teen 2010 và Nữ hoàng cà phê 2013, Phạm Hương từng đoạt giải Hoa hậu thể thao thế giới 2012, Khánh Vân nhận giải Miss Ngôi sao 2014, H’Ăng Niê từng tham gia Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2009 và 2011, đoạt giải thể hình đẹp nhất và á hậu ở 2 cuộc thi này...

Thí sinh vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014” thi tài năng. Ảnh BTC cung cấp
Thí sinh vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014” thi tài năng. Ảnh BTC cung cấp

Không những thế, cuộc thi còn vướng nghi án thí sinh Phạm Mỹ Linh từng giải phẫu thẩm mỹ mũi nhưng vẫn lọt vào vòng chung kết. Sau khi có những tin nhắn, email tố cáo nặc danh gửi đến ban tổ chức, thí sinh này mới làm đơn rút khỏi cuộc thi dù người đẹp đang là hot girl nổi tiếng ở Hà thành, chủ nhân giải Én vàng - người dẫn chương trình 2014. Trước đó, cô được xem là ứng viên sáng giá nhất cuộc thi với vóc dáng đẹp, gương mặt khả ái, có lý lịch đẹp khi đang học ở một trường đại học kinh tế danh giá.

Trong suốt quá trình diễn ra, Hoa hậu Việt Nam 2014 còn phải cạnh tranh gay gắt với 2 cuộc thi sắc đẹp diễn ra cùng lúc là Hoa khôi áo dài - đường đến vương miện Hoa hậu thế giới 2014 và cuộc thi Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2014. Áp lực nghiêng về phía Hoa hậu Việt Nam 2014 vì thí sinh những cuộc thi khác được cho là nhan sắc nhỉnh hơn.

* Xôn xao cách chọn hoa hậu

Qua 4 cuộc họp báo từ khi khởi động đến nay, Hoa hậu Việt Nam 2014 đã liên tục nhận nhiều câu hỏi xoay quanh chuyện thí sinh có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, có cho thí sinh học thuộc lòng câu trả lời không… Dẫu vậy đến cuộc họp báo cuối cùng vào ngày 4-12, ban tổ chức vẫn bù đầu với câu hỏi của báo chí về tiêu chí chấm hoa hậu.

Có báo hỏi: Một số lần tổ chức trước đã khiến công chúng thắc mắc tại sao trong 5 người đẹp được chọn vào vòng thi ứng xử, thí sinh trả lời hay nhất lại không đoạt vương miện hoa hậu mà chỉ đoạt giải ứng xử? Liệu cuộc thi năm nay có diễn ra tình trạng như vậy hay không, tại sao hoa hậu không là cô gái thông minh nhất tức có vẻ đẹp trí tuệ tỏa sáng nhất? TS. Lê Cảnh Nhạc, trưởng ban giám khảo, cho biết: “Điểm quan trọng nhất khi chấm thi hoa hậu chính là điểm của buổi chấm trực tiếp, chiếm đến 40% tổng số điểm của mỗi thí sinh. Ở buổi chấm này tất cả thí sinh đều phải để mặt trần, ai có trang điểm dù nhẹ đến đâu cũng bị buộc yêu cầu đi rửa mặt, tẩy trang. Không chỉ chấm vẻ đẹp tự nhiên, các giám khảo còn trò chuyện, hỏi han các thí sinh để chấm giọng nói và phong thái giao tiếp, “phông” văn hóa của các người đẹp. Bởi đã là hoa hậu thì giọng nói phải dễ nghe, thái độ giao tiếp phải gây cảm tình... Điểm trong đêm thi chung kết chỉ chiếm 60% tổng số điểm của các thí sinh, trong đó điểm thi ứng xử chỉ chiếm có 10%. Số điểm còn lại thì phần thi áo tắm chiếm 20%, áo dài chiếm 20% và trang phục dạ hội 10%. Thí sinh có tổng số điểm cao nhất sẽ trở thành hoa hậu”. Trưởng ban tổ chức cuộc thi -  nhà báo Lê Xuân Sơn bổ sung thêm: “Thật ra việc chấm thi ứng xử đã diễn ra suốt cuộc thi chứ không chỉ chấm ở mỗi đêm chung kết. Vì có thí sinh bình thường ứng xử rất tốt nhưng lại gặp sự cố trong đêm chung kết”.

Trả lời câu hỏi những thí sinh đẹp nhưng cao dưới 1,7m, hoặc tuổi nhiều hơn 20 một chút có khả năng trở thành hoa hậu không, ông Lê Xuân Sơn nói: “Ban tổ chức có quan điểm là nên chọn hoa hậu có vẻ đẹp còn phát triển, hơn là hoa hậu có vẻ đẹp mãn khai. Hoa hậu có vẻ đẹp còn phát triển sẽ chứng tỏ được nhan sắc theo thời gian. Còn hoa hậu đẹp mãn khai tuy rất rực rỡ lúc đăng quang nhưng rồi sẽ nhanh chóng lụi tàn mà điều này liên quan đến thời gian, tuổi tác. Tuy nhiên, vẫn có những người đẹp mà tuổi tác, thời gian không làm ảnh hưởng đến họ. Là hoa hậu Việt Nam thì  phải có vẻ đẹp ưa nhìn với số đông người Việt, phù hợp với quan điểm về vẻ đẹp của người Việt. Người Việt thường rất quan tâm đến một gương mặt đẹp. Riêng với chuyện chiều cao, ban tổ chức không chỉ đạo ban giám khảo phải chấm theo một chuẩn cao nào như phải từ 1,7m trở lên cả”.

Tâm Khanh

Tin xem nhiều