Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đìu hiu tủ sách bưu điện văn hóa

10:07, 18/07/2014

Xây dựng tủ sách tại điểm bưu điện văn hóa xã là chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch với Bộ Thông tin - truyền thông được triển khai từ năm 2000. Theo đó, các điểm bưu điện văn hóa xã sẽ là nơi kết hợp cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông và đọc sách, báo miễn phí cho người dân.

Xây dựng tủ sách tại điểm bưu điện văn hóa xã là chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch với Bộ Thông tin - truyền thông được triển khai từ năm 2000. Theo đó, các điểm bưu điện văn hóa xã sẽ là nơi kết hợp cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông và đọc sách, báo miễn phí cho người dân.

Bà Dư Thị Khênh, nhân viên Bưu điện văn hóa xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch bên những cuốn sách đã rất cũ không còn người đọc.
Bà Dư Thị Khênh, nhân viên Bưu điện văn hóa xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch bên những cuốn sách đã rất cũ không còn người đọc.

Tuy nhiên, 67 điểm bưu điện văn hóa xã có tủ sách trong tỉnh hiện nay đều hoạt động kém hiệu quả. Tại những nơi này, đã từ 2 - 3 năm (thậm chí có nơi đã 7 năm), sách không còn được luân chuyển theo định kỳ. Cán bộ tại các điểm bưu điện văn hóa cũng không mặn mà với việc phục vụ bạn đọc.

* Thực trạng buồn

Theo nhận xét của người dân địa phương, sách ở tủ sách bưu điện là loại cũ và đã lâu chưa được thay mới, ít thể loại, số lượng lại hạn chế. Sách chỉ có thể đọc tại chỗ chứ không được mượn về nên gây rất nhiều khó khăn cho người đọc. “Vậy nên, nếu muốn đọc sách thì tôi thường ra thư viện huyện hay xã vì ở đó thể loại sách phong phú, lại được đăng ký mượn về nhà, chứ không đến tủ sách tại bưu điện” - bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom), nói.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, tính đến tháng 6-2014, đã có 29 tỉnh, thành trong cả nước (trong đó có Đồng Nai) thực hiện luân chuyển sách, báo từ Thư viện tỉnh, huyện đến điểm bưu điện văn hóa xã.

Bên cạnh đó, theo chị Lê Thị Quỳnh Ngự, nhân viên bưu điện văn hóa xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất): “Lương của nhân viên bưu điện xã hiện nay chỉ 850 ngàn đồng/tháng. Trước đây, khi chưa có tủ sách mức lương cũng thế, khi có thêm tủ sách nhân viên bưu điện phải kiêm thêm việc hướng dẫn bạn đọc lựa chọn sách, quản lý, lau chùi, dọn dẹp tủ sách, bàn ghế phục vụ, có trách nhiệm bồi thường khi bạn đọc làm hỏng, làm mất sách nhưng mức lương cũng không tăng thêm được đồng nào nên tôi cũng thấy nản”.

Một nguyên nhân khác gây tác động trực tiếp đến hiệu quả phục vụ của tủ sách tại các điểm bưu điện văn hóa xã là do lượng người đến sử dụng dịch vụ tại bưu điện không còn nhiều. Phân tích về vấn đề này, bà Vũ Thị Hương Trà, chuyên viên Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, phụ trách mảng văn hóa - báo chí của Bưu điện tỉnh, nói: “Những năm 2005 trở về trước, người đến sử dụng các dịch vụ tại bưu điện xã rất đông. Trong thời gian chờ đợi để sử dụng dịch vụ này, họ thường lấy sách trong tủ ra đọc, vậy nên lúc đó việc duy trì tủ sách là rất có ích cho bà con. Thế nhưng thời gian gần đây, do công nghệ thông tin phát triển, số người đến với bưu điện ít hẳn, dẫn đến người đọc cũng giảm sút nhiều”.

* Có nên vực dậy?

Từ thực trạng trên có thể thấy rằng, vai trò của tủ sách tại các điểm bưu điện văn hóa xã đã không còn phù hợp.  Theo ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Thư viện tỉnh, đơn vị được giao phối hợp cùng Bưu điện tỉnh thực hiện xây dựng tủ sách bưu điện văn hóa xã: “Qua các đợt khảo sát, tôi nhận thấy nhu cầu đọc của nhân dân rất cao, cao từ yêu cầu chất lượng lẫn số lượng sách. Trong khi đó, việc đáp ứng nhu cầu này tại các tủ sách ở bưu điện là rất hạn chế. Do vậy, hiện nay chúng ta không nên duy trì những tủ sách như thế tại các điểm bưu điện văn hóa xã mà chỉ tập trung đẩy mạnh việc phát triển văn hóa đọc tại các thư viện tuyến huyện, xã, phường, thị trấn, trường học, nông trường xã với đối tượng bạn đọc sẵn có và luôn ổn định”.

Các tủ sách thường đóng cửa im lìm và rất ít sách bên trong.
Các tủ sách thường đóng cửa im lìm và rất ít sách bên trong.

Đồng quan điểm với lãnh đạo Thư viện tỉnh, bà Vũ Thị Hương Trà cho biết thêm: “Cán bộ tại các điểm bưu điện văn hóa xã hiện nay phải kiêm nhiệm thêm việc quản lý, bảo quản sách, báo mà không có bất kỳ một chế độ phụ cấp nào. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền giới thiệu sách để thu hút các tầng lớp nhân dân đến đọc sách cũng không được thực hiện nên khó đem lại hiệu quả như mong muốn”.

Do vậy, nếu muốn duy trì và để các tủ sách này thật sự phát huy được tác dụng thì các cơ quan quản lý cần quan tâm giải quyết các khó khăn về chế độ, phương thức hoạt động chứ không chỉ giao sách xuống các điểm rồi không quan tâm đến việc có bạn đọc hay không như hiện nay.   

Sông Thao

 

 

Tin xem nhiều