Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân vật - sự kiện: Mùa "quả ngọt"!

11:06, 16/06/2014

Nói đến truyền thông đại chúng, ai cũng biết sức mạnh của báo chí nằm ở tính thời sự, thông tin nhanh, kịp thời, chính xác đến bạn đọc những vấn đề được công chúng quan tâm.

NhanVatSuKien.jpg

Nói đến truyền thông đại chúng, ai cũng biết sức mạnh của báo chí nằm ở tính thời sự, thông tin nhanh, kịp thời, chính xác đến bạn đọc những vấn đề được công chúng quan tâm. Nhưng không chỉ vậy, sức nặng của báo chí còn nằm ở những bài báo chạm được vào trái tim, hình thành những tác phẩm “để đời” như nhà báo Hữu Thọ từng nhấn mạnh. Những bài báo trong tác phẩm Nhân vt - s kin mà Báo Đồng Nai - vừa ra mắt bạn đọc nhân kỷ niệm 89 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam - đã làm được điều đó.

Nhìn tổng thể, các bài viết trong Nhân vt - s kin trải đều ở các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội cho đến nghệ thuật, tạo nên sự đa dạng, phong phú cho tập sách. 41 gương mặt của Nhân vt - s kin đều là “người của công chúng”, như: nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái; Giám đốc Công an tỉnh - Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh; Anh hùng lực lượng vũ trang, Đại tá Lê Bá Ước; Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ, PGS.TS Phạm Văn Sáng; Đạo diễn, NSND Giang Mạnh Hà; NSƯT Cao Minh; Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, NGND Trần Anh Dũng; Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Khương Văn Mười… Tất cả đều là những người nổi tiếng nên ít nhiều tập sách đã tạo được quan tâm, thu hút đối với công chúng.

Nhưng nếu chỉ có vậy, tập sách sẽ chỉ gợi được sự tò mò thoáng qua. Phỏng vấn nhân vật là thể tài báo chí luôn vừa dễ lại vừa khó. Dễ, là khi người viết cứ “ịn” những câu hỏi theo khuôn mẫu, hay dở tùy vào “tài” trả lời của nhân vật. Khó, vì thông qua trao đổi, trò chuyện người viết phải làm bật lên được tính cách nhân vật, ở đây các tác giả còn phải gắn với những sự kiện, vấn đề công chúng quan tâm. Phần lớn các bài viết của Nhân vt - s kin đã chọn con đường khó, nhưng mang lại cảm xúc, “giữ” được người đọc đến tận trang cuối cùng. Có cảm giác nhân vật cứ đang “rủ rỉ” chuyện trò cùng người đọc, thế nhưng những câu chuyện trao đổi nhẹ nhàng ấy lại liên quan đến những sự kiện lớn lao, mang tầm vóc quan trọng đối với sự phát triển của địa phương ở mọi lĩnh vực. Người đọc có thể hình dung ra được tính cách kiên định của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, sự quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Khánh trong nhiệm vụ củng cố ngành công an; cảm nhận được sự yêu quý quê hương Biên Hòa của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát Huỳnh Phú Kiệt. Ở nhân vật Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Nguyễn Thị Lệ Hồng, bên cạnh sự bộn bề của doanh nhân trong thời buổi cạnh tranh sống mái của kinh tế thị trường, bài viết đã bật lên được bóng dáng người mẹ hiện đại, rất thú vị.

Bản thân 41 nhân vật trong tác phẩm đều mang những giá trị lớn, được làm sáng tỏ thông qua bài báo. Ở đó, có những tấm lòng đối với thiên nhiên như Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai Th.S Trần Văn Mùi, của nhà nghiên cứu Phùng Mỹ Trung, hay tấm gương cần cù lao động của bác sĩ, Th.S Ngô Đức Đễ, NSND Giang Mạnh Hà. Ở đó, cũng có thể bắt gặp những mong ước không cho riêng mình, chỉ muốn “có nhiều ruộng lúa, bờ hoa” của ThS. Trần Thị Phương Chi, muốn “người nghèo được điều trị với chi phí rẻ” của dược sĩ, TS.Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Mỗi người - thông qua cuộc trò chuyện - đều đem đến cho bạn đọc những góc nhìn riêng, nhưng từ đó đều có thể rút ra những bài học lớn.

Nhìn lại, trong gần 40 năm hoạt động, Báo Đồng Nai đã cho ra đời nhiều bài báo hay, có giá trị, nhưng việc chắt lọc, lắng đọng lại thành sách để những tác phẩm báo chí có chất lượng không “trôi” qua theo dòng thời sự thì chưa nhiều, nhất là trong giai đoạn gần đây. Sách cũng là cách nối kết báo chí với bạn đọc. Muối thêm vào nước sẽ làm mặn mòi thêm cuộc đời, và ngược lại, muối kết tinh từ nước chính là món quà quý giá của cuộc sống. “Mt cun sách tt m ra gi nim hy vng, khép li mang đến điu hu ích” (M. An-cốt). Vậy nên, tôi mong mỏi sẽ được cầm trên tay nhiều hơn nữa những quyển sách kết đọng từ các tác phẩm báo chí, như Nhân vt - s kin. Báo Đồng Nai có nhiều nhà báo đoạt các giải thưởng lớn của tỉnh, quốc gia, nếu tập hợp các bài báo đoạt giải lại thành sách cũng sẽ là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) trong năm 2015.

Huỳnh Văn Tới

Tin xem nhiều