Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mở hội đón Ngày sách

10:04, 18/04/2014

Khi âm vang thành công của Hội sách TP.Hồ Chí Minh còn chưa tan, tinh thần yêu sách và gìn giữ văn hóa đọc lại có thêm sức mạnh cổ vũ khác từ Ngày sách Việt Nam 21-4, được tổ chức lần đầu tiên.

 

Khi âm vang thành công của Hội sách TP.Hồ Chí Minh còn chưa tan, tinh thần yêu sách và gìn giữ văn hóa đọc lại có thêm sức mạnh cổ vũ khác từ Ngày sách Việt Nam 21-4, được tổ chức lần đầu tiên.

Nhiều bạn trẻ đến tìm sách tại Hội sách TP.Hồ Chí Minh 2014.  ảnh: V.T
Nhiều bạn trẻ đến tìm sách tại Hội sách TP.Hồ Chí Minh 2014. ảnh: V.T

Trên khắp cả nước, trọng tâm các hoạt động mừng Ngày sách Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23-4. Điều đáng vui mừng là câu chuyện chấn hưng văn hóa đọc, tôn vinh giá trị của sách không còn dừng ở những nỗ lực đây đó của các cá nhân hay tổ chức riêng lẻ nữa, mà đã thành một kế hoạch định kỳ của quốc gia. Ngày 24-2 vừa qua, Chính phủ ra quyết định lấy ngày 21-4, ngày ra đời tác phẩm Đường kách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Ngày sách Việt Nam. Thông tin trên khiến nhà báo Phan Quang lạc quan hồi tưởng đến mùa khai sách mà ông từng có thời trải qua ở nước Pháp. Ông kể, trong mùa khai sách diễn ra vào mùa thu, cả nước Pháp như bước vào lễ hội với hàng loạt đầu sách mới được tung ra, gây ồn ào trên các phương tiện truyền thông với bàn luận sôi nổi của người đọc lẫn giới phê bình. Nhiều giải thưởng công bố tên người thắng cuộc và nhiều nơi mở hội sách đón chân người đọc.

Một tầm vóc như vậy khiến nhà sử học Lê Văn Lan tin rằng mới đủ sức để cứu nền văn hóa đọc sách, “hay nói đúng hơn là để cứu nền văn hóa đọc - nghĩ của cả dân tộc”, ông nói trong buổi góp ý với Bộ Thông tin - truyền thông về cách tổ chức Ngày sách. Trong trí nhớ của ông, đã có thời cả đất nước ai cũng đọc, cũng nghĩ và hồ hởi với điều mình vừa nghĩ ra từ sách. Một trong những thách thức cho cuộc chấn hưng lần này, theo ông, là làm sao để kéo người đọc về lại với thói quen đọc sách, dù là trên giấy hay trên màn hình máy tính bảng. “Chúng ta đang sống trong bối cảnh mà lối sống hưởng thụ vật chất đang thống trị, từ nhà cửa, quần áo cho tới xe cộ. Trong khi các phương tiện nghe nhìn luôn tìm cách lôi kéo người xem tối đa” - ông nói. Đó hẳn cũng là lý do để người dân kỳ vọng hơn nữa vào các hoạt động hưởng ứng Ngày sách, để chúng không dừng lại trong khuôn mẫu nhàm chán của những hoạt động chào mừng khô khan và lấy lệ, mà thực sự gần gũi, thiết thực và tiết kiệm. 

    Đăng Khôi

 

Tin xem nhiều