
Khi bài báo này đến với bạn đọc, đường hoa Tết 2011 của TP.Hồ Chí Minh đang hối hả thi công để kịp mở cửa vào ngày 28 tháng chạp đến mồng 4 Tết này. Nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân, bà con kiều bào cùng du khách trong và ngoài nước vào dịp Tết Nguyên đán, đường hoa Nguyễn Huệ với các lễ hội Tết như: ngày hội bánh tét, phố tỏa sáng, pháo hoa giao thừa, khoảnh khắc đón năm mới... đã trở thành nét đẹp Xuân Sài Gòn trong 7 năm qua...
Khi bài báo này đến với bạn đọc, đường hoa Tết 2011 của TP.Hồ Chí Minh đang hối hả thi công để kịp mở cửa vào ngày 28 tháng chạp đến mồng 4 Tết này. Nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân, bà con kiều bào cùng du khách trong và ngoài nước vào dịp Tết Nguyên đán, đường hoa Nguyễn Huệ với các lễ hội Tết như: ngày hội bánh tét, phố tỏa sáng, pháo hoa giao thừa, khoảnh khắc đón năm mới... đã trở thành nét đẹp Xuân Sài Gòn trong 7 năm qua...
Đại lộ Nguyễn Huệ - một trong những con đường đẹp nhất của TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM), trải dài từ trước trụ sở UBND TP.HCM đến bến Bạch Đằng, với nhiều tòa nhà cao tầng và những trung tâm thương mại, cơ quan lớn hiện nay chính là kênh đào Charner, nối liền với sông Sài Gòn trong thế kỷ XIX. Vào năm 1867, người Pháp đã cho lấp con kênh này để hình thành đại lộ Charner, sau đổi tên là đại lộ Nguyễn Huệ.
* Dòng sông xưa - dòng sông hoa
Theo tư liệu trong sách "100 câu hỏi đáp về Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM", ngày xưa, trên dòng kênh này, mỗi dịp Tết, hoa từ khắp nơi theo những con thuyền về tập kết ở bến và trên bờ. Sau khi dòng kênh bị lấp, nơi đây đã hình thành chợ hoa. Chợ hoa Nguyễn Huệ hơn một thế kỷ qua đã trở thành một điểm tham quan nổi tiếng dịp Tết.
Cho đến trước năm 2004, con đường này vẫn là chợ hoa xuân, còn được gọi là chợ hoa Tết Nguyễn Huệ. Nhà vườn tập kết hoa ở bến Bạch Đằng sau đó phân bổ vào từng ô đã quy định sẵn trên đại lộ. Người ta đến đây không chỉ để mua hoa mà còn thưởng ngoạn cái hương vị đặc trưng của chợ hoa Tết. Bao nhiêu nghệ sĩ nhiếp ảnh đã thành danh từ những khoảnh khắc chụp tại chợ hoa này. Trong ký ức nhiều người Sài Gòn xa xứ vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm về chợ hoa Xuân Nguyễn Huệ.
Gần 10 năm qua, TP.HCM đưa chợ hoa Tết ra công viên 23 tháng 9. Đại lộ Nguyễn Huệ đã trở thành đường hoa với diện mạo mới. Không còn cảnh mua bán, chào mời, mặc cả, đường hoa được bày biện, sắp đặt công phu, chỉ dành cho việc thưởng ngoạn của khách du xuân.
Mỗi năm đường hoa này được chọn trưng bày theo những chủ đề mới, những ý tưởng mới. Để có được một đường hoa đẹp nhất, ban tổ chức đã phải tổ chức cuộc thi sáng tạo để tìm những ý tưởng hay. Nhiều ý tưởng độc đáo đã được đưa vào thiết kế những năm qua chẳng hạn ý tưởng tái hiện giữa lòng thành phố những ao sen với vó câu, dòng kênh với cầu khỉ, đường làng với xe thổ mộ và quán cóc... Du khách luôn có cảm giác thích thú mà ấm áp, mới lạ mà thân quen, gần gũi. Hoa trong đường hoa Nguyễn Huệ mỗi năm một phong phú thêm, từ những loại hoa quen thuộc đến những loại hoa quý đến từ nhiều nơi trên cả nước. Tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu giữa mùa xuân.
* Đường hoa Tết Tân Mão 2011
Năm nay, đường hoa mang chủ đề Tầm cao mới, thể hiện những nỗ lực của thành phố để đạt được thành quả cao hơn về kinh tế, chính trị, xã hội. Các phân đoạn trang trí trong đường hoa chuyển tải những chủ đề: Hồn Việt, Tết phương Nam, Nối vòng tay lớn, Vươn lên tầm cao mới, Xuân an vui, Hoa Xuân ca, Vào mùa và Vườn Xuân.
Theo thiết kế, năm nay, ở phân khu chủ đề Hồn Việt, khu công viên Tượng đài Bác nổi bật sắc vàng của hoa mai. Xung quanh Tượng Bác được sắp đặt các bình hoa sen, loài hoa tượng trưng sự giản dị, thanh cao và đằm thắm. Một hành lang dài được tạo thành bởi những chậu mai vàng khoe sắc thắm. Tại vòng xoay cây liễu, các loại hoa mang sắc màu của vàng, hồng, đỏ được sắp đặt một cách khéo léo tạo thành một vầng thái dương rạng rỡ như soi rọi ánh bình minh, đem lại sức sống mới cho năm 2011.
Phân đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Thiệp sẽ mang chủ đề Tết phương
Đoạn từ đường Nguyễn Thiệp đến đường Huỳnh Thúc Kháng mang chủ đề Tầm Cao Mới với biểu tượng chính là những vòng hoa tượng trưng cho những vòng tay vươn lên cao thể hiện sự đoàn kết xây dựng, phát triển trong năm mới. Trong phân đoạn này sẽ có các tiểu cảnh cách điệu của đèn lồng, hoa tre... Tại giao lộ Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng hình ảnh cánh diều hoành tráng được tạo thành bởi vô số cánh diều nhỏ thể hiện sự đoàn kết, chung lòng của toàn dân tộc vì sự phát triển của đất nước.
Phân đoạn có chủ đề Xuân an vui kéo dài tiếp sau đó đến đường Ngô Đức Kế. Du khách có thể cảm nhận được hơi nước mát dịu từ hồ nước được thiết kế theo phong cách hiện đại phối hợp tinh tế với các loại hoa kiểng bình dị. Khu vực này có nhiều tiểu cảnh đẹp như vòm hoa lan, cánh sen cách điệu, thúng hoa, ghe hoa và hoa rừng với sự kết hợp tuyệt vời giữa hoa và các chất liệu mộc mạc của tre, trúc mang lại cho du khách một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Nối liền với đại cảnh Hồ Sen, các tiểu cảnh giỏ hoa tình yêu, xe đạp hoa, ngôi nhà hoa hồng như một lời chúc xuân đến tất cả mọi người.
Phân đoạn từ đường Ngô Đức Kế và đường Hải Triều với thông điệp Vào mùa đưa du khách vào một vụ mùa bội thu với hoa trái to tròn, với ô vuông phơi lúa, với những chậu gốm và hoa bung mình trong nắng. Dọc hai bên đường, những bức tranh Tết, thiệp chúc Tết, phướn Đường hoa đầy màu sắc như hòa thêm với niềm vui của một ngày mùa.
Sẽ có một cây mai vàng rực nằm giữa một hồ nước xinh xắn - Hồ Chúc Phúc - tiểu cảnh chính của phân đoạn từ đường Hải Triều đến đường Tôn Đức Thắng với chủ đề Vườn nhân ái. Tại khu vực này, du khách sẽ được tặng những tấm thiệp xinh xắn. Cây mai vàng khoe sắc không chỉ là một phần của tiểu cảnh mà còn là nơi để treo các thiệp Tết do du khách ghi câu chúc với mong ước chuyển những lời chúc đầy yêu thương, phước lành đến người thân. Hồ Chúc Phúc đã từng hiện diện tại Đường hoa Mậu Tý 2008 lại một lần nữa hội ngộ cùng du khách. Xuân Tân Mão này, toàn bộ sự sẻ chia của du khách dành cho đồng bào vùng thiên tai thông qua những đồng xu được thả vào hồ Chúc Phúc.
***
Đường hoa Nguyễn Huệ 2011 được trưng bày suốt trục đường Nguyễn Huệ, phối âm thanh hài hòa, tôn vẻ đẹp của không gian Xuân. Ngoài đường hoa, còn có hàng loạt hoạt động và dịch vụ khác như biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa sạp, trò chơi dân gian, ngày hội Bánh Tét, pháo hoa giao thừa v.v...
Đường hoa xuân Nguyễn Huệ những năm gần đây Tết Ất Dậu 2005: đường hoa mang chủ đề: Thành phố Hồ Chí Minh - Hội nhập và phát triển tái hiện bàng bạc không gian Sài Gòn xưa với xe thổ mộ chở đầy hoa trái, những chiếc xích lô kéo tay của 2 thế kỷ trước, những chõng tre, gánh hoa, rổ hoa, gùi hoa, rơm rạ, cờ phướn, cầu gỗ, ao sen, tiếng ếch kêu, dòng kênh và đầy những lu khạp..., một góc chợ Tết Sài Gòn xưa. Tết Bính Tuất (2006): đường hoa có chủ đề Dáng xuân quy tụ 80.000 giỏ hoa, 500 đèn lồng mây tre, bộ sưu tập các loại đá Việt, gốm Việt... Các chủ đề hoa được chia thành nhiều tiểu cảnh: thuyền hoa trên bến nước, xe kéo hoa, hoa trên giàn, hoa kết hình trên đất, thác nước, gốm và xuân, bức tranh quê. Đường hoa cũng tái hiện những nét văn hóa dân tộc như cối đá, chum vại, hàng lu hũ, những chiếc vó bên ao nước, bông lục bình, và thằng bù nhìn trên ruộng lúa... Tết Đinh Hợi 2007: Với chủ đề Trên đường hội nhập, đường hoa có điểm nhấn bằng con heo gốm to và nhiều heo đất bên cạnh 100.000 chậu hoa, cùng hình ảnh làng quê Nam bộ như con thuyền, cầu tre, đồng lúa, đường làng, các trò chơi dân gian được lồng trong tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót... Tết Mậu Tý 2008: Với chủ đề Vượt sóng, hình ảnh "gia đình chuột" được tạo hình bằng các chất liệu mềm trông giống như sợi mây, sợi lát bện vào nhau to như người thật, cuối đường là mô hình một chiếc thuyền với cánh buồm lớn làm bằng hoa. Đường hoa được sắp xếp theo các phân cảnh "Sum họp", "Hội nhập", "Vượt sóng"... tương ứng với hình ảnh gia đình chuột, đèn kéo quân cao hơn 7 m, và con tàu hoa. Tết Kỷ Sửu 2009: Chủ đề đường hoa là Vững tin, được chia thành 7 phân khu, chuyển tải những chủ đề nhỏ: khởi nguồn, nghị lực, sáng tạo, tiến bước, đoàn kết, nguồn cội và vững tin, với các tiểu cảnh gắn với những hình ảnh quen thuộc của thôn quê Việt Nam cùng con trâu, đồng quê, nghề nông... Cuối đường hoa là một đồi dưa hấu có khắc hình Mai An Tiêm. Âm nhạc được chọn lựa theo từng chủ đề của các phân đoạn tiểu cảnh kéo dài hơn 800m đường hoa. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và cắt băng khánh thành. Tết Canh Dần 2010: Chủ đề chính là Xuân bình minh được chia thành 6 chủ đề nhỏ: Vầng Thái Dương, Xuân yêu thương, Bình minh tụ hội, Sức mạnh đoàn kết, Góc quê hương và Hướng về Thăng Long. Đường hoa năm ngoái được thiết kế công phu và hiện đại. Hình ảnh con hổ được cách điệu thông minh và sáng tạo. Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật được tổ chức như thi cắm hoa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa sạp, trò chơi dân gian...
Sơn Đình

![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







