Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 55 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em:
Vẫn còn nhiều vướng mắc

09:10, 06/10/2010

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 55 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em", công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực...

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 55 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em", công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực...

 

* Nỗ lực vì những mầm non

 

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 100% Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 55. Trong đó, nhiều chi bộ đã đưa nội dung thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vào kiểm điểm, đánh giá hàng năm của đơn vị. Sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác này luôn được kịp thời và thường xuyên. Theo đó, đến năm 2003, tỉnh đã đạt 100% số trẻ mồ côi không nơi nương tựa được chăm sóc (về đích trước thời hạn 2 năm). Cũng từ năm 2000 đến nay, các trung tâm và cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh đã tiếp nhận chăm sóc trên 3 ngàn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các em không chỉ được nuôi dưỡng chu đáo mà còn được quan tâm phục hồi chức năng, học chữ, học nghề và được tạo việc làm khi đến tuổi trưởng thành. Đối với những em ở tại gia đình thuộc đối tượng khuyết tật nặng, nhiễm chất độc hóa học..., tỉnh đã trích trên 9 tỷ đồng để trợ cấp thường xuyên; đồng thời thực hiện hỗ trợ vốn cho một số gia đình để phát triển kinh tế, có điều kiện chăm sóc con em tốt hơn.

Tạo điều kiện cho trẻ em được học tập, vui chơi. Trong ảnh: Trẻ em huyện Xuân Lộc tham gia ngày hội tuổi thơ.     

Hàng năm, vào các dịp lễ, tết các ngành chức năng và địa phương đều tổ chức đi thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa với hàng chục ngàn phần quà. Riêng ngành y tế đã duy trì được 41 điểm phục hồi chức năng vận động cho trẻ khuyết tật ở cộng đồng. Tỉnh cũng đã vận động xây tặng được gần 100 căn nhà tình thương cho trẻ mồ côi, khuyết tật.

Bên cạnh các nguồn kinh phí từ trung ương, tỉnh, sự tài trợ trong và ngoài nước, năm 2004 HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết 67 về thực hiện đề án đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Đến nay quỹ đã huy động sự đóng góp của toàn xã hội được trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch... Ngoài ra, quỹ cũng đã vận động và hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hàng ngàn trẻ em bị bệnh tim, sứt môi và các bệnh khác.

 

* Chưa hết khó khăn, vướng mắc

 

Theo ông Phan Sĩ Anh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít tồn tại về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đó là việc huy động trẻ (từ 3 tháng tuổi đến 2 tuổi) ra lớp mới đạt 14% (mục tiêu của tỉnh là 20%); trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp trên 83% (mục tiêu là 85%). Các trường mầm non phát triển chưa đồng đều, chủ yếu mới chỉ được xây dựng mạnh ở các khu vực kinh tế phát triển, những nơi có nhiều khu công nghiệp. Ông đề nghị cần có quy định rõ về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác chăm sóc trẻ em.

 

Còn ông Lâm Duy Tín, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội cho rằng, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều đó thể hiện qua việc chưa quan tâm bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ làm công tác trẻ em hoặc có nhưng phải kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi. Vì vậy, công tác tham mưu, quản lý điều hành các chương trình mục tiêu vì trẻ em còn nhiều hạn chế. Việc đầu tư xây dựng các công trình vui chơi cho trẻ em gặp nhiều khó khăn, nhất là về quỹ đất. Nhiều địa phương đã lên kế hoạch nhưng không có mặt bằng để xây dựng. Một số trung tâm văn hóa - thể thao được đầu tư xây dựng nhưng lại thiếu về nhân lực và kinh phí hoạt động...

 

Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Chi cục phó Chi cục Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em (Sở Lao động - thương binh và xã hội) đã bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng vi phạm pháp luật ở trẻ em đang là vấn đề đáng báo động hiện nay. Người lớn vi phạm tội gì là ở trẻ em cũng vi phạm theo tội đó. Trước đây, toàn tỉnh có 60-70 em phải quản lý ở Trường giáo dưỡng số 4, nay tăng lên gần 200 em. Bà Thủy cho rằng, phải thành lập ban chỉ đạo về công tác trẻ em thống nhất từ trung ương đến địa phương, tránh sự chồng chéo về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em như hiện nay. Trung ương cũng cần sớm nghiên cứu để có chế độ chính sách hợp lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều