
Hưởng ứng phong trào “nêu gương sáng” do Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phát động, những năm qua Hội NCT các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dù tuổi cao nhưng vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.
Hưởng ứng phong trào “nêu gương sáng” do Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phát động, những năm qua Hội NCT các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dù tuổi cao nhưng vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.
![]() |
|
Đội văn nghệ Người cao tuổi phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) tham gia biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội NCT Việt Nam. |
* Người cao tuổi tích cực tham gia làm kinh tế
Hiện nay toàn tỉnh có trên 140 ngàn hội viên NCT đang sinh hoạt ở hơn 1.000 chi hội cơ sở. Điều đáng quý ở NCT toàn tỉnh những năm qua đó là rất tích cực trong phong trào phát triển kinh tế. Qua phong trào này đã có trên 97.200 NCT tham gia vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; trong đó trên 5.400 doanh nghiệp và gần 2.900 trang trại do NCT làm chủ. Việc NCT tham gia phát triển kinh tế không những làm giàu chính đáng cho gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm cho gần 68.600 lao động khác.
NCT làm kinh tế đã trở thành phong trào rộng khắp ở các địa phương, trong đó tiêu biểu là ông Phạm Văn Ngữ (hội viên Hội NCT xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất). Ông Ngữ hiện là chủ trang trại trồng trọt và chăn nuôi rộng tới 130 hécta, mỗi năm trang trại của ông giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với mức lương trung bình 3,5 triệu đồng/tháng. Ông Ngữ còn nhận chăm sóc 30 người mù không nơi nương tựa, 50 người tâm thần lang thang, phục vụ 200 suất ăn sáng mỗi ngày cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây. Ông còn xây 18 căn nhà tình thương và mua tặng 5 lô đất cho người nghèo làm nhà ở.
Ở TX. Long Khánh, phong trào NCT làm kinh tế giỏi khá sôi nổi, trong đó có ông Nguyễn Văn Thung (phường Xuân Trung), với nghề kinh doanh tổng hợp, thu lợi mỗi năm 400-500 triệu đồng. Ông Thung đã có nhiều đóng góp vào phong trào xây dựng nhà tình thương và tặng quà cho người nghèo ở địa phương. Hay ông Lương Văn Thắng (phường Xuân Bình), hiện đang làm chủ trang trại cao su với 200 hécta, thu hút 30 lao động đến làm việc; thu nhập mỗi năm đạt khoảng 400 triệu đồng.
Tại huyện Nhơn Trạch cũng đã có gần 60 NCT làm kinh tế giỏi, tiêu biểu như ông Khưu Văn Yển, Nguyễn Văn Bá (xã Long Thọ); ông Thăng Văn Thọ, Nguyễn Văn Hiện (xã Vĩnh Thanh)...
Theo Ban đại diện Hội NCT tỉnh, nhiều tấm gương NCT làm kinh tế giỏi không chỉ chăm lo việc làm giàu cho gia đình mà còn luôn sẵn lòng giúp đỡ các hội viên khác khi có nhu cầu hỗ trợ về vốn, cây, con giống. Tính đến nay đã có hàng trăm hội viên khá giúp đỡ hội viên khó khăn (không tính lãi) hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn m2 đất và cây, con giống...
* Chăm lo phong trào khuyến học, khuyến tài
Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền Hiện toàn tỉnh có 369 NCT tham gia công tác Đảng, 226 NCT tham gia công tác HĐND, 32 NCT tham gia công tác UBND, 215 NCT tham gia UBMTTQ, hàng ngàn NCT tham gia tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, bí thư chi bộ khu phố, ấp... Với sự tham gia công tác của NCT trên các lĩnh vực như trên, NCT là một nguồn lực quan trọng cho mỗi địa phương trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền; tích cực chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ sự trong sạch của cả hệ thống chính trị.
Không chỉ tích cực làm kinh tế, nhiều NCT còn tham gia có hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài. Ngoài việc đi vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp cho quỹ, 5 năm qua (2005-2010) phong trào còn nhận được sự ủng hộ của 11.730 hội viên NCT toàn tỉnh, với số tiền thu được 3,5 tỷ đồng. Theo đó, đã có trên 250 ngàn cuốn vở, gần 6 ngàn bộ sách giáo khoa mới, gần 1.600 xe đạp, hơn 14.500 suất học bổng... được tặng cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh đang có nguy cơ bỏ học. Ở huyện Xuân Lộc, Hội NCT phối hợp với Hội Khuyến học đã tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia xây dựng gia đình, dòng họ khuyến học. Tiêu biểu có dòng họ Hồ (xã Xuân Thọ) đã xây dựng được quỹ khuyến học cho dòng họ với trên 500 triệu đồng. Nguồn quỹ này đã kịp thời khen thưởng cho con em dòng họ có thành tích trong học tập. Nhờ được động viên, khuyến khích nên đến nay phần lớn con em của dòng họ Hồ đều chăm ngoan và thành đạt.
Hội NCT TX. Long Khánh thì phối hợp với mặt trận, đoàn thể cơ sở tổ chức được 4 lớp học tình thương cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình nghèo không có điều kiện đến trường học chính khóa. Các lớp học đã thu hút được 115 em, do các “giáo viên” là hội viên NCT các phường: Xuân Trung, Xuân Bình, Xuân Hòa trực tiếp dạy.
Phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập những năm qua trên địa bàn toàn tỉnh còn nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều gia đình NCT. Tiêu biểu có gia đình ông Phạm Văn Đay (phường Xuân Bình, TX.Long Khánh), có 5 người con đều là kỹ sư, bác sĩ; gia đình bà Hoàng Thị Giới (phường Xuân Trung, TX.Long Khánh), cũng có 5 con đã tốt nghiệp đại học; ông Đỗ Công Đợ (xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất), là một cựu chiến binh, bị hỏng cả hai mắt, song vẫn cùng gia đình vượt khó, làm giàu, nuôi con học đại học...
Phương Hằng

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









