Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin (10-8)
Sẻ chia cùng nạn nhân da cam

08:08, 09/08/2010

Qua lời kêu gọi, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh ngày càng có thêm nhiều cá nhân, tổ chức tìm đến ủng hộ tiền của để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam.

Qua lời kêu gọi, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh ngày càng có thêm nhiều cá nhân, tổ chức tìm đến ủng hộ tiền của để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam.

 

* Cầu nối trái tim

 

Là người dân sống trong vùng bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin tại tỉnh Quảng Trị, anh Nguyễn Ngọc Tâm (hiện ngụ tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) cảm nhận sâu sắc sự nghiệt ngã khi bản thân bị phơi nhiễm chất độc da cam và hậu quả thể hiện rõ khi vợ anh sinh bé Nguyễn Thành Trung (năm 2003). Anh Tâm tâm sự, bé Trung sinh ra với hình thể không trọn vẹn, lại bệnh tật triền miên. Sau những năm tháng chữa trị cho con, gia đình lâm vào cảnh kinh tế bị kiệt quệ, tinh thần khủng hoảng.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao quyết định xây nhà tình thương cho bé Bùi Thị Hiền, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ trị giá hơn 25 triệu đồng, do nhóm bạn hữu anh Nguyễn Thanh Lâm (TP. Biên Hòa) tài trợ.

Thấy được sự khó khăn của gia đình anh Tâm, tháng 5-2008, thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và huyện Cẩm Mỹ, Công ty Anco đã tài trợ cho gia đình anh Tâm một căn nhà tình thương trị giá 20 triệu đồng. Đồng thời, Hội đưa gia đình anh vào chương trình "Vượt khó cùng Anco" qua hình thức tặng heo giống, xây chuồng, cung cấp miễn phí thức ăn chăn nuôi.

 

Anh Tâm cho biết, lứa heo thứ 2 xuất chuồng, gia đình anh bán đàn heo thịt thu được 16 triệu đồng và tiếp tục giữ lại 1 heo nái giống. "Đến lứa thứ 3 thì trong chuồng nhà tôi có 3 heo nái và nay gia đình tôi đã thoát được nghèo. Chương trình "Vượt khó cùng Anco" giúp cho bản thân tôi tạo được việc làm tại chỗ, có thời gian chăm sóc con. Riêng vợ tôi thì thêm vững tin khi dạy học xa nhà" - anh Tâm nói.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết, Công ty Anco luôn đồng hành với Hội trong việc tài trợ xây nhà tình thương, tặng heo giống và thức ăn, học bổng, quà... cho các nạn nhân da cam với số tiền từ 500 đến 700 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Anco luôn sát cánh cùng Hội trong những hoạt động từ thiện khác đầy ý nghĩa, như: tặng quà, trao học bổng cho thân nhân và đối tượng bị lây và phơi nhiễm chất độc da cam.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Minh Quang, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết thêm, thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, kêu gọi cá nhân, tập thể hướng về nạn nhân da cam/dioxin, các cấp Hội đã tiếp nhận được số tiền gần 3 tỷ đồng/năm. Số tiền trên đã kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thông qua việc xây dựng hơn 100 căn nhà tình thương; cấp hàng trăm vật nuôi; hàng chục ngàn học bổng, quà và rất nhiều đối tượng được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, trợ cấp thường xuyên, khám chữa bệnh từ thiện... Ông Quang cho rằng, nhờ sự đồng hành của các cá nhân, tập thể với các cấp chính quyền, tổ chức Hội trong việc chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục... cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người bị phơi nhiễm chất độc này nên nỗi đau da cam được xoa dịu.

 

* Tình cảm qua những chuyến đi

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh bày tỏ, bà rất trân trọng tình cảm của các đơn vị, cá nhân trong những lần cùng Hội tổ chức đi thăm, tặng quà cho các đối tượng nơi vùng sâu xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Hạnh nói: "Chính những chuyến đi đó, các nhà tài trợ đã tiếp tục gắn bó chặt chẽ với Hội trong việc trợ giúp cho các nạn nhân da cam. Sau đó, họ tăng thêm mức tài trợ và mở rộng phạm vi chương trình nhân đạo của mình".

 

Chị Thu Thủy (làm việc tại KCN Biên Hòa 2) cho biết cảm nghĩ, khi tham gia cùng Tỉnh hội trong chuyến thăm, tặng quà cho nạn nhân da cam tại xã Ngọc Định (huyện Định Quán): "Chỉ những ai nhìn thấy trực tiếp mới thấu hiểu hết khả năng và nghị lực sống mạnh mẽ của bản thân họ và tình thương yêu của người thân mà bấy lâu nay họ thầm chịu đựng".

 

"Nước mắt đã rơi, nhiều lời cam kết được thực hiện khi các nhà tài trợ được các cán bộ tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổ chức những chuyến thăm, tặng quà cho nạn nhân da cam" - bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nói. Theo bà Nguyệt, một khi cái tâm của người làm công tác Hội đồng nhịp với trái tim của nhà tài trợ thì đối tượng và hình thức trợ giúp cho nạn nhân chất độc da cam không ngừng tăng nhanh. Nhờ đó, nạn nhân chất độc da cam tại cộng đồng có thêm cơ hội được chăm lo về sức khỏe, vật chất, tinh thần...

Đoàn Phú