Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Xuân Lộc: Thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn

08:07, 25/07/2010

Được sống và làm việc trên mảnh đất Xuân Lộc trù phú hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Xuân Lộc luôn nhớ đến công ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống hoặc để lại một phần xương máu của mình trên mảnh đất này.

Được sống và làm việc trên mảnh đất Xuân Lộc trù phú hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Xuân Lộc luôn nhớ đến công ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống hoặc để lại một phần xương máu của mình trên mảnh đất này.

 

Đến nay, toàn huyện có 2.884 gia đình có công với cách mạng. Trong đó có 986 đối tượng được hưởng các khoản trợ cấp hàng tháng theo chính sách nhà nước. Trong nhiều năm qua, không chỉ tích cực giải quyết những tồn đọng chính sách sau chiến tranh, huyện còn tích cực phát động phong trào toàn dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Theo đó, các ngành, các cấp, đoàn thể nhân dân, cùng các tổ chức kinh tế - xã hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, như: Nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tặng nhà, sổ tiết kiệm, đỡ đầu con thương binh, liệt sĩ,...

 

Khám bệnh cho gia đình chính sách ở xã Xuân Tâm.

Đảng bộ huyện Xuân Lộc rất chú trọng đến công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực vận động gây quỹ đền ơn đáp nghĩa và xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Trong đó, chỉ riêng từ năm 2005 đến nay, huyện đã vận động đóng góp hơn 1 tỷ đồng xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, bằng nguồn ngân sách và các nguồn vận động, huyện xây dựng được 33 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 137 căn xuống cấp cho các gia đình chính sách, cấp thêm 96 sổ tiết kiệm với tổng số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Ngoài ra huyện còn tích cực vận động các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính, sự nghiệp nhận đỡ đầu phụng dưỡng suốt đời 49 đối tượng thuộc diện chính sách, cấp gần 5 ngàn thẻ bảo hiểm y tế, cấp sổ ưu đãi giáo dục cho 1.438 trường hợp là con của người có công cách mạng. Trong các dịp lễ tết, Huyện ủy, UBND huyện, Mặt trận, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng nhiều phần quà cho các đối tượng gia đình chính sách. Đặc biệt, để giúp các gia đình chính sách có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế bền vững, hàng năm huyện đều tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hàng trăm đối tượng là con em các gia đình có công cách mạng; tích cực hỗ trợ các nguồn vốn để các gia đình đầu tư sản xuất phát triển kinh tế.

 

Đến nay, huyện Xuân Lộc đã quy tập được hơn 100 mộ liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang Long Khánh hoặc các nghĩa trang theo yêu cầu nguyện vọng của gia đình. Trong 5 năm qua, huyện đã trích nguồn kinh phí của địa phương cho việc duy tu, sửa chữa và xây dựng các nhà bia và công viên đài tưởng niệm. Hiện toàn huyện có 1 công viên đài tưởng niệm và 4 nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ.

 

Từ những việc làm thiết thực trên, đến nay nhìn chung đại bộ phận đời sống của gia đình chính sách trên địa bàn đều ổn định, cơ bản không còn hộ nghèo, tỷ lệ giàu chiếm trên 37%, hộ trung bình, khá chiếm trên 60% và 100% xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Hải Đình

 

Tin xem nhiều