Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình hình tai nạn lao động trên địa bàn Đồng Nai:
Giảm mà vẫn lo

08:03, 26/03/2010

Với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, từ năm 2007 đến nay, số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) đã giảm dần...

Làm việc trên tầng cao, nhưng những công nhân này hoàn toàn không được bảo đảm an toàn lao động.

Với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, từ năm 2007 đến nay, số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) đã giảm dần...

 

* TNLĐ: chủ yếu vẫn do thiếu ý thức

 

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Lao động - thương binh và xã hội, năm 2009 có 1.016 vụ TNLĐ, số người bị tai nạn là 1.030 người, trong đó có 29 vụ nghiêm trọng làm chết 30 người. So với năm 2008, số vụ TNLĐ đã giảm 40,2%, tỷ lệ người bị tai nạn cũng giảm 9,5%.

 

Tuy nhiên, dù số vụ TNLĐ xảy ra do người lao động vi phạm các quy trình, biện pháp làm việc an toàn đã giảm 10% so với năm trước, nhưng vẫn còn đứng ở mức cao (chiếm tỷ lệ đến 42,2%), gấp khoảng 9 lần so với các nguyên nhân khác. Hàng loạt vụ TNLĐ gây chết người vô cùng đáng tiếc vẫn xảy ra, như vụ TNLĐ ngày 23-6-2009 tại lò hơi Công ty TNHH Hualon làm chết anh Đinh Công Ninh (sinh năm 1959, quê ở Định Quán), là lao động thuộc DNTN Minh Thành Tâm (phường Tân Mai, TP.Biên Hòa), nguyên nhân chỉ vì anh Ninh leo lên mái nhà thay tôn mà không có biện pháp an toàn, bị trượt chân ngã từ độ cao 8m xuống nền bê-tông, chết trên đường đi cấp cứu. Hay vụ TNLĐ tại công trình xây dựng nhà ở tại khu phố 3, phường Trảng Dài: phụ hồ Nguyễn Viết Nam (sinh năm 1955, quê Hà Nam) đã trượt ngã từ tầng 2 khi đang vận chuyển gạch, tử vong ngay tại chỗ. Rồi các vụ TNLĐ do điện giật vì không tắt nguồn điện khi vệ sinh máy lạnh, chết đuối khi bất cẩn trượt chân rơi xuống sông... vẫn xảy ra.

 

Trong các vụ TNLĐ, có trường hợp như vụ công nhân Ngô Văn Thắng (Công ty Ulhwa) bị lồng máy giặt va đập vào đầu gây tử vong chỉ vì một công nhân khác tự động ấn nút vận hành máy giặt, vi phạm an toàn lao động (ATLĐ). Điều này cho thấy, ý thức tuân thủ các biện pháp ATLĐ của người lao động hiện vẫn còn rất thấp, không chỉ gây tai nạn cho chính mình mà còn có thể đem đến cái chết thật vô lý cho người khác.

 

* Phải giảm từ gốc

 

Ông Lâm Duy Tín, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội nhận định, trong số các vụ TNLĐ do vi phạm quy trình, biện pháp làm an toàn, thì phần lớn số vụ rơi vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất cá thể. Đối tượng có nguy cơ bị TNLĐ là những nhóm lao động tự do, và ngành nghề thường xảy ra TNLĐ nhất là ngành xây dựng.

 

Thực tế cho thấy, các chủ thầu xây dựng thường thuê mướn lao động tự do, trả lương công nhật, không đóng bảo hiểm xã hội lẫn bảo hiểm y tế. Vì là lao động thời vụ nên hầu như họ không được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Có trường hợp người lao động vừa vào làm thì đã bị tai nạn, như vụ TNLĐ ngày 27-3-2009 tại công trình xây dựng nhà ở (khu phố 5, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) làm chết anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1981) là phụ hồ do bị tường ngã đè lên người khi đang phá dỡ nhà; vụ TNLĐ ngày 11-7-2009 tại Công ty Formosa (huyện Nhơn Trạch) làm chết anh Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1990) do bị cuộn thép đè khi đang dỡ hàng trong kho...

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ TNLĐ:

- Người bị nạn vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn: 42,27%.

- Không trang bị, hoặc không sử dụng phương tiện bảo vệ: 6,52%.

- Người khác vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn: 1,47%.

- Máy, thiết bị không đảm bảo an toàn: 9,99%.

- Người lao động chưa được huấn luyện đầy đủ về an toàn vệ sinh lao động: 0,82%.

- Không có quy trình, biện pháp làm việc an toàn: 0,79%.

- Điều kiện làm việc không an toàn: 0,11%.

 

Theo ông Tín, hiện toàn tỉnh có đến gần 10 ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên công tác tuyên truyền, huấn luyện cũng như kiểm tra về ATLĐ ở khu vực này vẫn còn bị bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, việc quản lý đối tượng này đã được phân cấp về cho địa phương, nhưng nhiều nơi chính quyền vẫn chưa thật sự quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động.

 

Để thật sự giảm thiểu được các vụ TNLĐ, ông Tín cho rằng, biện pháp căn cơ nhất là vẫn nâng cao ý thức của người sử dụng lao động lẫn người lao động. Năm nay, Sở đã vận động từ cộng đồng được một số dự án nhằm cải thiện điều kiện nơi làm việc, dự kiến sắp tới sẽ tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. "Nhưng kinh phí tổ chức khá hạn chế, chỉ có thể tập huấn cho một số doanh nghiệp, còn người lao động - đối tượng cũng rất cần phải nâng cao nhận thức để biết tự bảo vệ mình và đồng nghiệp - thì vẫn còn là vấn đề nan giải" - ông Tín cho biết.

Hà Lam

 

 

 

Tin xem nhiều