Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nâng chất lượng dân số

10:12, 25/12/2009

Đồng Nai là tỉnh có dân số đông thứ 5 trong cả nước và thứ hai trong số các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ. Bình quân mỗi năm dân số Đồng Nai tăng thêm 49 ngàn người...

Đồng Nai là tỉnh có dân số đông thứ 5 trong cả nước và thứ hai trong số các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ. Bình quân mỗi năm dân số Đồng Nai tăng thêm 49 ngàn người...

 

* Chủ yếu là tăng cơ học

 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, toàn tỉnh có 2.483.211 người. Trong 10 năm qua, dân số Đồng Nai tăng thêm gần 493 ngàn người, bình quân mỗi năm tăng 49.255 người. Tỷ lệ tăng dân số ở Đồng Nai thấp hơn các địa phương trong vực Đông Nam bộ. Nhưng do là một địa bàn năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên trong khoảng một thập niên trở lại đây, Đồng Nai thu hút  lượng lớn lao động từ các nơi đến làm ăn, sinh sống. Bên cạnh đó, làn sóng di dân từ nông thôn đến đô thị ngày càng đông, nên dân số ở các địa phương phát triển mạnh về công nghiệp thường tăng cao. Chẳng hạn như Biên Hòa, bình quân mỗi năm tăng 4,1%; Trảng Bom 2,5-3,6%. Riêng các huyện miền núi như Định Quán, tỷ lệ tăng dân số thấp, từ 2,8% đã giảm còn 0,3%; Tân Phú từ 2% giảm còn 0,3%...

 

Biên Hòa phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ nên thu hút nhiều người từ các tỉnh và các vùng nông thôn đến làm ăn sinh sống.

Trước sự gia tăng dân số, mật độ dân số ở Đồng Nai cũng tăng theo. Cụ thể, năm 1999 có khoảng 339 người/km2, thì nay đã là 421 người/km2 (tăng 82 người/km2, trong khi bình quân cả nước tăng 28 người/km2). Bên cạnh đó, cơ cấu dân số nông thôn và đô thị ở Đồng Nai có sự chuyển dịch lớn. Đơn cử như năm 1989, dân số đô thị chiếm 27,5%, sau đó tăng lên 30,5% vào năm 1999 và 33,2% vào năm 2009. Trong khi đó, tỷ lệ dân số ở nông thôn giảm dần: 72,47% năm 1989; 69,5% năm 1999 và 66,8% năm 2009.

 

Quá trình đô thị hóa ở một số địa phương đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân cư được nâng lên; bộ mặt kiến trúc tại các đô thị có nhiều chuyển biến sâu sắc.

 

* Chất lượng dân số được nâng lên

 

Theo đánh giá của Cục Thống kê Đồng Nai, những năm sau chiến tranh, dân số cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng thường có tỷ lệ nữ cao hơn nam. Giai đoạn sau này, tỷ lệ nữ giảm dần. Hiện tại ở Đồng Nai, nam giới chiếm 49,6%, nữ giới chiếm 50,4%. Nếu so với cả nước thì tỷ lệ nam trên địa bàn tỉnh tăng 0,4% và so với khu vực tăng 3,2%.

 

Khám sức khỏe cho công nhân nữ tại TX. Long Khánh.(Ảnh: P.L)

Qua nhiều năm thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình, đến nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở Đồng Nai còn 1,08%; số con trung bình của một phụ nữ trong tuổi sinh đẻ giảm từ 4 con (năm 1989), xuống còn 2,3 con (năm 1999) và 1,83 con (năm 2008). Mặt khác, các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe nhân dân được đầu tư đúng mức, nên chất lượng dân số ở Đồng Nai đã được nâng lên một bước. Trong đó, thể lực và trí lực của các thành phần trong xã hội, nhìn chung được cải thiện đáng kể. Đáng chú ý là tuổi thọ của người dân Đồng Nai cũng đã thay đổi: nếu năm 1989, toàn tỉnh chỉ có 58 cụ từ 100 tuổi trở lên thì đến nay, toàn tỉnh có 192 cụ ở độ tuổi này...

 

Bà Huỳnh Thị Nga, Phó chủ tịch UBND tỉnh: Kết quả từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là căn cứ để xác định đời sống, nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân. Đây còn là cơ sở để xây dựng mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của tỉnh nhà. Số liệu về độ tuổi lao động, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nhà ở... là chỉ tiêu phản ánh tiềm năng, quyết định đến nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của từng địa phương đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo...

Đỗ Duy

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều