
Sống nhiều năm trong vùng đầm phá, gia đình anh Nguyễn Đức Tiến (ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) chỉ dựa vào nghề làm lúa nước là chính. Bức xúc trước việc phơi lúa gặp khó khăn trong những ngày mùa, nhất là khi trời mưa, anh đã mày mò sáng tạo ra chiếc máy sấy lúa.
Sống nhiều năm trong vùng đầm phá, gia đình anh Nguyễn Đức Tiến (ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) chỉ dựa vào nghề làm lúa nước là chính. Bức xúc trước việc phơi lúa gặp khó khăn trong những ngày mùa, nhất là khi trời mưa, anh đã mày mò sáng tạo ra chiếc máy sấy lúa.
* Sáng tạo từ niềm đam mê
Ngoài bám vào nghề trồng lúa, những ngày rảnh rỗi, sẵn trong nhà có máy nổ, máy xát để phục vụ tưới tiêu và sản xuất, anh Tiến tìm tòi rồi chuyển sang nghề sửa chữa máy nổ. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm, anh mua mấy cuốn sách về tự học rồi áp dụng để làm.
Anh Tiến kể: "Ngày mới làm, tôi chỉ sửa những hỏng hóc đơn giản. Sau này, qua quá trình học hỏi, tìm tòi, tôi biết thêm nhiều và giờ đây sau hơn 20 năm làm nghề sửa máy nổ, hầu như mọi hư hỏng về máy nổ tôi đều sửa được. Cách đây khoảng 10 năm, tôi thấy mỗi năm cứ đến vụ thu - đông, thu hoạch được ít lúa từ đồng về, gia đình tôi lại lo phơi phong để tránh hư hỏng. Những ngày đó trời thường hay mưa nhiều, việc phơi lúa thật vất vả, có khi kéo dài. Trong một lần, khi sửa chiếc quạt gió của chiếc mô-tơ điện, tôi liên tưởng đến việc dùng nó để sấy khô lúa. Ý tưởng đó thôi thúc tôi phải làm một chiếc máy để giải quyết khó khăn cho gia đình".
Ban đầu chỉ là những vòng quay của chiếc quạt. Rồi anh nghĩ tiếp phải làm sao tận dụng sức gió để làm khô được nhiều lúa. Thế là anh thiết kế một lò than cung cấp hơi nóng, một đường ống dẫn nhiệt vào bên trong khối lúa... Tất cả đã làm thành một chiếc máy sấy lúa hoàn chỉnh. Sản phẩm của anh Tiến đã có mặt gần chục năm nay, không chỉ giúp cho gia đình anh mà cả những người nông dân ở trong và ngoài vùng Nhơn Trạch trong việc sấy lúa.
* Một sản phẩm được nhiều người biết đến
Sản phẩm máy sấy lúa của anh Tiến đã được nhiều người biết đến, tìm mua và sử dụng có hiệu quả trong nhiều năm nay.
Từ khi chiếc máy của anh ra đời đến nay anh đã bán được nhiều, riêng trong năm 2008, anh bán ra hơn 20 chiếc. Giá mỗi chiếc máy hiện nay anh bán là 3 triệu đồng. Ngoài các thiết bị máy móc phải mua, còn lại các linh kiện khác anh đều tự chế tạo từ các sản phẩm phế liệu như vỏ thùng phuy để làm vỏ máy... Trước đây, mỗi khi cần đến hàn xì anh đều phải ra tiệm thì nay máy móc anh đã sắm được đầy đủ. Để hoàn thành một sản phẩm, hai nhân lực làm trong 3 ngày. Chiếc máy sấy có thể sấy một lần 1-1,2 tấn lúa trong vòng 60 giờ với tiêu hao nhiên liệu khoảng 50kW điện và 20 cục than tổ ong. Lúa khô nhưng không làm mất đi khả năng nảy mầm của hạt. Sản phẩm của anh Tiến đã giúp bà con nông dân giảm được nhiều chi phí, đặc biệt là nhân công.
Anh Nguyễn Văn Trịnh (ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh) - một khách hàng sử dụng sản phẩm, cho biết: "Gia đình tôi làm hơn một mẫu ruộng. Trước đây, mỗi vụ gia đình phải mất tiền triệu để thuê người phơi và phải gần một tháng mới xong, phụ thuộc vào thời tiết nên lúa khô không đều. Từ khi sử dụng máy sấy, gia đình đã tận dụng được nhiều công sức và chỉ mất khoảng một tuần là có thể sấy xong toàn bộ lúa". Còn anh Minh (ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh) thì nói: "Từ khi có chiếc máy, nhà tôi không phải thuê người làm nữa. Ngày mùa mà trong nhà cũng đỡ bề bộn hơn vì chiếc máy chỉ chiếm một diện tích nhỏ trong nhà".
Danh Trường













