Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phụ nữ làng Chăm với phong trào "Lá lành đùm lá rách"

08:08, 03/08/2009

Chị em hội viên phụ nữ ở làng Chăm thuộc ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đã làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng phong trào "Lá lành đùm lá rách". Phong trào này chỉ mới được phát động từ đầu tháng 6 đến nay, nhưng đã vận động được trên 60kg gạo giúp cho các gia đình như chị Thị A Sy, RoFiAh, SâyNâp và A Se vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong những thời điểm giáp hạt.

Chị em hội viên phụ nữ ở làng Chăm thuộc ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đã làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng phong trào "Lá lành đùm lá rách". Phong trào này chỉ mới được phát động từ đầu tháng 6 đến nay, nhưng đã vận động được trên 60kg gạo giúp cho các gia đình như chị Thị A Sy, RoFiAh, SâyNâp và A Se vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong những thời điểm giáp hạt.

 

Các chị tới từng nhà để vận động đóng góp gạo.

Chị MaRyYah, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 4, người đóng góp nhiều công sức trong việc xây dựng phong trào, cho biết: "Hàng tháng chị em vận động tiết kiệm mỗi người một lon gạo. Những hội viên khá hơn như chị Sa At thì đóng góp được 2kg. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, tháng nào xách thùng đi vận động cũng được 30 - 40 kg. Số gạo này chị em trong chi hội cùng bàn bạc và thống nhất tặng cho 4 hoàn cảnh khó khăn, như: gia đình chị Thị A Sy chồng chết sớm, 1 mình phải nuôi 7 đứa con; chị RoFiAh có tới 9 người con. Mỗi tháng chị em chỉ nhận được vài chục ký gạo, nhưng họ mừng lắm, vì đây là tấm lòng của chị em mà!". Chị Thị A Sy thì bộc bạch: "Nhà tôi nghèo lắm, hàng ngày mấy mẹ con chỉ biết đi mò cua, bắt ốc để kiếm sống, nhiều hôm phải ăn cháo trừ cơm, may mà có chị MaRyYah vận động bà con cho gạo nấu, mẹ con rất vui".

 

Phong trào hũ gạo tình thương của chị em phụ nữ ở làng Chăm ấp 4  tuy là một mô hình nhỏ và mới được phát động nhưng đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Để tạo được phong trào này, Chi hội trưởng phụ nữ ấp 4 MaRyYah ngoài việc gương mẫu đóng góp mỗi tháng 10kg gạo, chị còn thường xuyên tuyên truyền, để chị em hội viên hiểu được tầm quan trọng của cuộc vận động, từ đó chị em vui vẻ và tích cực đóng góp. Hiện chị MaRyYah còn tiếp tục phát động phong trào nuôi heo đất trong toàn chi hội. Từ mô hình này sẽ giúp cho hội viên nghèo có điều kiện mua các thiết bị vật tư nông nghiệp và đầu tư mua bán nhỏ, làm cơ sở cho chị em thoát nghèo một cách bền vững.

 

Ông Đậu Bá Hường, Phó ban chỉ đạo Cuộc vận động  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" xã Xuân Hưng nói: "Phong trào xây dựng hũ gạo tình thương trong Hội Phụ nữ xã, đặc biệt trong chị em làng Chăm là một trong các hoạt động ý nghĩa trong việc làm theo gương Bác. Ban chỉ đạo cuộc vận động xã đánh giá cao những việc làm theo mang ý nghĩa ích nước, lợi dân như thế này". Còn ông Mohameed Nooru Deer, Trưởng ấp 4, thì cho biết, MaRyYah là người rất tích cực trong công tác, làm chi hội trưởng phụ nữ ấp 4 từ năm 2001 cho đến nay, chị đã xây dựng nhiều phong trào thiết thực, nhất là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Chị Yah đã vận động hội viên thành lập được 4 tổ hùn vốn, từ đó đã đóng góp được 8 triệu đồng. Số tiền này chị dùng xoay vòng cho các hội viên nghèo mượn để buôn bán nhỏ và chăn nuôi. Nhờ phong trào này mà chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009, ấp có tới 4 hội viên thoát được nghèo, như: hộ chị ByByDanh, chị SoBiTa, chị AMiĐa và chị RoHiMah.

Ngọc Hoàng

 

 

 

Tin xem nhiều