Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xứ đạo Xuân Tâm với công tác dân số

10:07, 10/07/2009

Là địa phương có đông đồng bào có đạo sinh sống, nên công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, những năm gần đây công việc này đã trở nên thuận lợi nhờ sự đóng góp tích cực của Ban hành giáo (BHG) các giáo xứ.

Là địa phương có đông đồng bào có đạo sinh sống, nên công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, những năm gần đây công việc này đã trở nên thuận lợi nhờ sự đóng góp tích cực của Ban hành giáo (BHG) các giáo xứ.

 

Xã Xuân Tâm có đến 3 giáo xứ và một hội thánh Tin lành, đó là các giáo xứ: Hiệp Lực, Trung Ngãi, Nhà Thờ Đỏ và Hội thánh Tin lành Sông Ray. Nơi đây BHG ở các giáo xứ luôn là cầu nối giữa giáo dân với chính quyền địa phương, nhờ vậy mà công tác tuyên truyền về chính sách DS-KHHGĐ đến với giáo dân luôn được thuận tiện. Anh Phạm Văn Long, Trưởng BHG giáo xứ Hiệp Lực cho biết: "BHG luôn phối hợp tốt với Trung tâm dân số - gia đình và trẻ em triển khai các kế hoạch, nội dung thực hiện công tác DS-KHHGĐ đến các thành viên trong ban. Ông trùm họ giáo và linh mục từ đó động viên giáo dân áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, thực hiện mô hình ít con để nuôi dạy con tốt". Hàng năm các lớp học giáo lý về hôn nhân được mở để các đối tượng trong độ tuổi thành niên theo học. BHG cùng với chính quyền tư vấn cho các đôi vợ chồng trẻ các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. Bước đầu, việc tuyên truyền DS-KHHGĐ trong bà con giáo dân cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ của các linh mục, bà con đã hiểu và thực hiện có hiệu quả. Ở Xuân Tâm, các bậc ông bà, cha mẹ không còn cản trở con cái trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai, chị em phụ nữ thường xuyên đến các cơ sở y tế để khám thai, khám phụ khoa... Chị Nguyễn Thị Thanh, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã cho biết: tỷ lệ sinh con thứ 3 ở địa phương nay đã giảm nhiều, các gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con, ý tưởng là có con trai để nối dõi tông đường mặc dù cũng còn nhưng cũng đã dần xóa trong bà con. Chị Lê Thị Ánh Tuyến, giáo dân của giáo xứ Hiệp Lực nói: "Vợ chồng em có hai con gái, đứa đầu đã 7 tuổi, đứa thứ hai 5 tuổi, vì chồng em là con trai một, nên mẹ chồng em cứ bắt em phải ráng kiếm đứa con trai. Nhưng hiện nay nghe các anh trong BHG và mấy chị ở phụ nữ xã tuyên truyền, vận động mẹ chồng em đã thôi không bắt phải sinh thêm đứa nữa. Vì vậy, em có thời gian đi làm, lo được chuyện làm ăn".

 

Thực hiện tốt KHHGĐ, đời sống kinh tế của người dân Xuân Tâm cũng ngày một phát triển. Từ địa phương có gần nửa dân số phải lo ăn từng bữa, nay nhờ sinh ít con, người dân Xuân Tâm có thời gian để đầu tư làm ăn phát triển kinh tế, từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp nên năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế được tăng lên. Bà con cũng chú trọng đầu tư cho con cái ăn học nên số lượng con em trong xã là các sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học và các trường trung học nghề ngày một đông...

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều