Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện ở cơ sở
Chị Ngọc "dân biểu"

09:05, 26/05/2009

Chị Mai Bích Ngọc (khu phố 2, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa), đại biểu HĐND phường, Trưởng ban Mặt trận khu phố, quan niệm: "Mình làm được điều tốt thì bà con nhờ. Do đó, miễn bà con biểu đúng thì mình nghe".

Chị Mai Bích Ngọc (khu phố 2, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa), đại biểu HĐND phường, Trưởng ban Mặt trận khu phố, quan niệm: "Mình làm được điều tốt thì bà con nhờ. Do đó, miễn bà con biểu đúng thì mình nghe".

 

Công việc nào chị Ngọc cũng chịu khó nghe người dân đề đạt tâm tư nguyện vọng để kịp thời phản ánh với phường và bàn với Ban điều hành khu phố. Chị tâm sự: "Khi đi nắm bắt tình hình, tôi nghe người dân mong muốn được nhựa hóa các con hẻm. Thế là tôi bàn với các tổ trưởng, ban điều hành khu phố họp dân, bàn phương án làm đường, phương án đóng góp, thi công, giám sát. Cách làm của khu phố 2 là lấy mạnh thường quân làm trọng tâm, đối tượng hộ nghèo được miễn đóng góp, các hộ còn lại đóng góp theo khả năng".

 

Đến nay, khu phố 2 đã nhựa hóa được 8/17 tuyến đường hẻm, tổng chiều dài đường bê-tông trên 5 km, kinh phí trên 400 triệu đồng. Mỗi con hẻm đều được ghi vào sổ vàng tên và số tiền đóng góp của các mạnh thường quân.

 

Ngoài việc giỏi vận động mạnh thường quân ủng hộ tiền, phương tiện, vật liệu nhựa hóa các con hẻm, chị Ngọc còn gắn các mạnh thường quân nhiệt tình vào công tác xã hội - từ thiện khác, như: vận động làm được 8 căn nhà tình thương và sửa nhà cho các hộ nghèo; ủng hộ tiền và gạo giúp hộ khó khăn, neo đơn... Chị Ngọc kể: "Khi vận động người dân làm đường, xây và sửa nhà cho hộ nghèo, Ban công tác Mặt trận khu phố luôn biết tận dụng những thứ mà người khác thừa không sử dụng để đem tặng người có nhu cầu, như: khung cửa gỗ, ti vi, quạt cũ, gạch, đá... Nhờ vậy, các đoạn đường hẻm chưa bê-tông thì được đổ đá sạch đẹp hơn, người nghèo thì được tặng nhà kèm theo những đồ dùng sinh hoạt, giúp cho căn nhà tươm tất hơn".

 

Chị Ngọc còn cùng với Ban điều hành khu phố vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi hoàn lương, tổ chức hòa giải mâu thuẫn trong dân cư... Nhờ vậy, liên tục từ năm 2002-2008, khu phố 2 đạt danh hiệu khu phố văn hóa cấp phường, thành phố và hiện đang được xét công nhận khu phố văn hóa cấp tỉnh.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều