Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường:
Nhiều xã nghèo đã... bớt "khát"

08:04, 27/04/2009

Thực hiện Chương trình quốc gia đưa nước sạch đến với người dân nông thôn, Đồng Nai đã xây dựng được gần 30 công trình cấp nước tập trung, phục vụ người dân ở các xã nghèo.

Thực hiện Chương trình quốc gia đưa nước sạch đến với người dân nông thôn, Đồng Nai đã xây dựng được gần 30 công trình cấp nước tập trung, phục vụ người dân ở các xã nghèo.

 

* Hiệu quả từ một công trình

 

Bà Nguyễn Thị Manh, ở ấp 2, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) rất vui  khi "nước máy" về tận nhà. Bà cho biết: "Trước đây bà con rất khổ vì nước giếng phèn quá nặng. Áo trắng chỉ giặt 2 lần là thành màu vàng bẩn, tắm rửa xong người và răng cứ xỉn lại, ăn uống thì nước vừa chua vừa tanh, xoong nồi thì đen kịn lại... không dùng thì không được.  Nước mua với giá 7 - 8 ngàn đồng/m3, nhiều nhà chỉ mua nước để ăn uống, vậy mà  mỗi tháng cũng tốn vài trăm ngàn. Bây giờ nước máy về đến nhà vừa sạch, vừa rẻ, lại thuận tiện, đời sống người dân trong ấp như văn minh hơn".

 

Công trình cấp nước tập trung ở xã Sông Trầu.

Bà Manh là một trong số những hộ dân được sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung từ những ngày đầu công trình cấp nước sinh hoạt tập trung của xã Sông Trầu đi vào hoạt động (tháng 5-2008). Công trình được đầu tư gần 5 tỷ đồng với công suất 550m3 nước/ngày đêm, dự kiến cung cấp nước sạch cho 6.000 - 7.000 dân ở 3 ấp 2, 4 và 5 của xã Sông Trầu. Công trình đã sớm phát huy hiệu quả khi chỉ trong 4 tháng đầu năm 2009 đã có đến 223 hộ dân được lắp đặt đồng hồ nước - tương đương với khoảng 1.200 người dân được dùng nước sạch.

 

Ông Nguyễn Đức Toàn, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm nước sạch xã Sông Trầu, cho biết: "Từ đầu năm đến nay công trình đã khai thác được 20% lượng hộ dân có nhu cầu. Thời gian tới tỷ lệ hộ dùng nước của công trình sẽ tăng nhanh. Với chi phí trọn gói chỉ khoảng 900 ngàn/hộ, so với tiền mua nước hàng tháng, nhiều hộ rất muốn được kéo nước về. Song do điều kiện nhà dân ở thưa thớt, cách xa nhau, địa hình bất lợi nên việc thi công, lắp đặt có phần chậm. Về chất lượng nước, cứ 6 tháng một lần, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh xuống lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nhiều hộ dân ở các ấp lân cận như ấp 1, chỉ cách ấp 2 hơn 1km rất muốn được kéo nước, nhưng địa hình không thuận tiện nên chúng tôi không thể thực hiện được".

 

* Không chờ đến năm 2020

 

"Hầu hết các công trình cấp nước được xây dựng kịp thời và phục vụ hiệu quả nhu cầu sử dụng của người dân vùng nông thôn, nhất là những vùng trước đây thường xuyên bị thiếu nước trầm trọng vào mùa khô như huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ..." - ông Phan Văn Kỉnh, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai đánh giá như vậy về tình hình triển khai chương trình quốc gia về cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Cũng theo ông Kỉnh, mục tiêu chương trình quốc gia đề ra đến năm 2010 phải đạt 85% người dân nông thôn có nước sạch để dùng và phủ 100% vào năm 2020. Thế nhưng năm 2008 Đồng Nai đã đạt 81,8% - tương đương khoảng 1.279.966 người dân nông thôn đã có nước sạch để dùng và năm 2009 này ước đạt khoảng 86%. Với tốc độ phủ tương đối nhanh, nếu kinh phí đầy đủ thì việc phủ 100% sẽ không phải chờ đến tận năm 2020.

 

Hiện nay 25 công trình cấp nước tập trung với công suất trung bình khoảng 300 - 500m3, thậm chí có những công trình công suất 600 - 800m3/ngày đêm đang hoạt động rất hiệu quả. Từ nay đến cuối năm 2009, thêm 2 công trình cấp nước tương đối lớn là công trình cấp nước xã Phú Bình (công suất 700m3/ngày đêm) và công trình cấp nước xã Phú Lập (công suất 960m3/ngày đêm) của huyện Tân Phú sẽ được đưa vào sử dụng. Cũng trong năm nay, trung tâm  bắt đầu xây dựng cơ bản công trình cấp nước xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) và công trình này hoạt động vào năm 2010..., điều đó đồng nghĩa ngày càng có nhiều vùng nông thôn có nước sạch để dùng.

 

Ngoài các công trình cấp nước do Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thực hiện từ nguồn ngân sách chương trình quốc gia và hỗ trợ của ngân sách tỉnh, có địa phương lại chủ động xã hội hóa hoạt động cấp nước sinh hoạt, đem nguồn nước sạch đến những vùng còn khó khăn về nước, tiên phong trong hoạt động này là huyện Nhơn Trạch. Với sự hỗ trợ của trung tâm, huyện Nhơn Trạch đã thành lập được hẳn một hợp tác xã cung cấp nước sinh hoạt cho gần 2.000 hộ dân ở xã Phước Khánh, công trình cấp nước ở xã Phú Đông phục vụ cho 650 hộ dân và công trình ở xã Phú Hội phục vụ cho 70 hộ dân...

 

Từ những cơ sở thực tế này, hy vọng chỉ ít năm nữa thôi người dân ở các vùng nông thôn trên địa bàn sẽ không còn phải... "khát" nước sạch nữa.

Phương Uyên

 

Tin xem nhiều