Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong thế giới tuổi teen
Kỳ 3: Học trò chơi... "dế"

08:02, 07/02/2009

Nhiều phụ huynh sắm điện thoại di động (ĐTDĐ) cho con để tiện liên lạc khi các em ra khỏi nhà. Song, khi các cô, cậu tuổi teen có "dế" trong tay, nhiều phiền toái lại phát sinh...

Kì 1: Những "thương hiệu"... ảo
Kỳ 2: Cậu ấm, cô chiêu xuống phố

Nhiều phụ huynh sắm điện thoại di động (ĐTDĐ) cho con để tiện liê
n lạc khi các em ra khỏi nhà. Song, khi các cô, cậu tuổi teen có "dế" trong tay, nhiều phiền toái lại phát sinh...

Học sinh sử dụng ĐTDĐ sau khi đã ra khỏi trường. (Ảnh mang tính minh họa)

* Lợi bất cập hại

Với các gia đình kinh tế khá giả, việc bỏ ra vài trăm ngàn hay vài triệu đồng để sắm ĐTDĐ cho con... dắt túi đi học không phải là khó. Tất nhiên, khi sắm "dế" cho con, ai cũng muốn con mình sử dụng tốt phương tiện này.

Chị Nguyễn Bích Hường, ở phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) có con học lớp 12 cho biết: "Tuy nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đều có điện thoại để phụ huynh liên lạc, nhưng tôi vẫn cho cháu cầm điện thoại theo để chủ động hơn khi cần liên lạc. Kinh tế tạm ổn, có thể mua cho cháu chiếc điện thoại có nhiều tính năng, nhưng tôi chỉ cho cháu chiếc đơn giản, chủ yếu gọi và nghe tốt là được. Mỗi tháng tôi chỉ nạp 10 - 20 ngàn đồng, đủ cước để cháu liên lạc. Tôi cũng thường nhắc cháu sử dụng ĐTDĐ đúng mục đích và tiết kiệm".

Trên thực tế, ngoài những học sinh sử dụng điện thoại đúng mục đích là thông tin với cha mẹ, bạn bè khi cần thiết, cũng có không ít bạn trẻ dùng "dế" để khẳng định đẳng cấp hay dùng ĐTDĐ vào những trò chơi không lành mạnh. Không chỉ đơn giản để thông tin việc đưa đón đi học mà các em còn sử dụng ĐTDĐ để nghe nhạc, nhắn tin, tham gia bình chọn, tải nhạc chuông, hình nền, trò chơi, chia sẻ dữ liệu thông qua bluetooth, nhờ giải đáp nhiều vấn đề tế nhị... Vì sử dụng nhiều dịch vụ nên tình trạng tăng cước phí là chuyện thường.

Không chỉ dừng lại ở chức năng thông tin liên lạc, giải trí, nhiều em còn sử dụng chức năng quay phim, chụp ảnh của ĐTDĐ thành công cụ đắc lực để trổ tài. Do vô tình hay cố ý, những hình ảnh riêng tư lọt ra ngoài đã để lại nỗi ê chề cho chủ nhân. Về việc này, trước đây giám thị của một trường THCS ở Biên Hòa đã phát hiện được một nhóm học sinh lớp 9 buổi trưa ở lại trường đã dùng ĐTDĐ để quay cảnh bạn bè cởi áo và đứng ngồi ở những tư thế rất sex. Khi về văn phòng, kiểm tra phần lưu ảnh, vị giám thị này còn tá hỏa khi phát hiện những hình ảnh tương tự được chụp ở nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau. Chị T.M., nhà ở phường Trung Dũng, có con học lớp 9, chưa hết ngỡ ngàng khi kể cho chúng tôi chuyện tết vừa qua chị đã vô tình phát hiện trong ĐTDĐ của con mình không chỉ có những hình ảnh "tươi mát" mà còn lưu cả truyện tranh sex 100%, cùng hàng chục tin nhắn trả lời các vấn đề liên quan đến sinh lý.

* Phiền toái trong học tập

Nhiều trường phổ thông cấm học sinh sử dụng ĐTDĐ và khuyến cáo phụ huynh không cho con mang điện thoại đến trường. Nhưng trước đó, tình trạng này đã gây không ít phiền toái cho môi trường học tập. Cô giáo ở một trường THCS tại Biên Hòa cho biết: “Mỗi khi có em đem “dế” xịn vào hoặc tải được những nhạc chuông, hình ảnh, video clip “độc” là tiết học đó khó mà tập trung. Đứng trên bục giảng, mình rất khó chịu khi chuông điện thoại đổ liên tục. Có khi là một điệu rock ồn ào, khi là tiếng ly vỡ chát chúa, lúc lại réo rắt “em ơi đừng tin nó “nừa” đấy, nó ở quê đã có vợ rồi...". Chưa kể tình trạng mất cắp ĐTDĐ xảy ra khiến thầy cô phải tốn công sức, mất thời gian tham gia điều tra... Hai năm nay, nhà trường đã cấm học sinh đem ĐTDĐ đi học, nhưng vẫn có em không chấp hành. Giáo viên tịch thu chiếc này, mai các em lại có chiếc khác". Cô giáo này còn than thở về tình trạng bị học trò dùng ĐTDĐ “khủng bố” lúc nửa đêm với nhiều tin nhắn "trả thù" việc bị cô phạt trong lớp. Biết em đó làm, nhưng không có bằng chứng vì chuyện thay sim, đổi mạng của giới tuổi teen diễn ra như cơm bữa.

Thầy Khoan Anh Tuấn, Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Trần Hưng Đạo, cho biết: “Bốn năm nay, nhà trường đã cấm học sinh đem theo ĐTDĐ đến trường. Nếu học sinh nào sử dụng, nhà trường phát hiện được sẽ tịch thu và mời cha mẹ lên làm việc, ký cam kết mới trả lại. Dù đã cấm nhưng chúng tôi biết các em vẫn đem theo và để chế độ rung, thậm chí có em sử dụng đến hai chiếc. Thiết nghĩ, ở tuổi các em, phụ huynh không nên cho sử dụng ĐTDĐ vì các em chẳng có nhu cầu gì lớn. Chúng tôi cũng thông báo với phụ huynh và yêu cầu: Nếu chỉ liên lạc với gia đình, các em có thể dùng thẻ để gọi ở trụ điện thoại công cộng trong sân trường hoặc dùng điện thoại của trường”. Trường THPT Lê Quý Đôn còn nghiêm khắc hơn: học sinh nào bị bắt gặp sử dụng ĐTDĐ, máy ảnh, máy quay ở trong khuôn viên nhà trường không những bị tịch thu ba tháng sau mới trả, mà còn bị hạ một mức hạnh kiểm.

Phương Liễu

Kỳ cuối: Khẳng định giá trị đích thực

Tin xem nhiều