
Đến Trung đoàn tăng - thiết giáp (Quân khu 7), chúng tôi được nghe không ít lời khen ngợi rất đáng trân trọng của cán bộ, chiến sĩ nơi đây về hành động kiên quyết trong việc chỉ huy bộ đội cứu giúp nhân dân bị tai nạn giao thông của Thiếu tá Đinh Quốc Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 13 - Thông tin và Đại úy Nguyễn Văn Đệ, Đại đội trưởng Đại đội Vận tải.
Đến
Trung đoàn tăng - thiết giáp (Quân khu 7), chúng tôi được nghe không ít lời khen ngợi rất đáng trân trọng của cán bộ, chiến sĩ nơi đây về hành động kiên quyết trong việc chỉ huy bộ đội cứu giúp nhân dân bị tai nạn giao thông của Thiếu tá Đinh Quốc Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 13 - Thông tin và Đại úy Nguyễn Văn Đệ, Đại đội trưởng Đại đội Vận tải.Theo các cán bộ, chiến sĩ, những người chứng kiến sự việc nói trên kể lại, thì khoảng 12 giờ 30 phút vào một ngày cuối nă
m 2008, khi đang trên đường làm nhiệm vụ từ Trường bắn quốc gia khu vực III về đến địa phận xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, bất ngờ các anh thấy một xe chở khách lật nghiêng sang bên trái đường. Trong khi mọi người trong xe hốt hoảng kêu cứu, thì các phương tiện tham gia giao thông trên đường vẫn dửng dưng lưu thông. Thấy vậy, 2 anh: Tuấn và Đệ lệnh cho xe dừng lại, nhanh chóng chỉ huy gần 20 cán bộ, chiến sĩ đập vỡ kính, chui vào bên trong xe đưa nạn nhân ra ngoài. Do tai nạn xảy ra bất ngờ nên nhiều nạn nhân bị gãy tay, gãy chân, thậm chí ngất xỉu, các anh phải nhanh chóng sơ cứu, rồi dùng tín hiệu yêu cầu các xe lưu thông trên đường cùng tham gia đưa người bị nạn đến Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc và các cơ sở y tế để cấp cứu. Nạn nhân cuối cùng bị chiếc xe đè lên chân cũng đã được các anh cùng tập thể đơn vị nâng xe lên để đưa ra. Khi việc cứu giúp các nạn nhân hoàn tất, các anh mới tiếp tục hành quân về đơn vị.Trao đổi với chúng tôi về hành động và
việc làm nghĩa tình của mình, hai anh Tuấn và Đệ đều có chung suy nghĩ: "Bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó đều phải có trách nhiệm cứu giúp nhân dân, đó là tình đồng chí, nghĩa đồng bào, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra. Bởi, đó là bản chất, truyền thống của bộ đội Cụ Hồ”. Ghi nhận thành tích trong công tác, cũng như trong cứu giúp nhân dân, vừa qua Chính ủy Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho hai anh Tuấn và Đệ.Cuộc vận động
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động đang có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Mong sao, ngày càng có nhiều tấm gương như tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị Thông tin và Vận tải, cũng như cá nhân 2 anh: Tuấn và Đệ của bộ đội Tăng, thiết giáp 26, Quân khu 7 để xã hội ngày thêm tốt đẹp.Hữu Thủy















