Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

An toàn vệ sinh lao động: Không ai ngoài cuộc...

10:02, 03/02/2009

Một số doanh nghiệp đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường an toàn cho người lao động yên tâm sản xuất...

Một số doanh nghiệp đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường an toàn cho người lao động yên tâm sản xuất...

 

* Từ những điển hình

 

Ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Vikyno (KCN Biên Hòa) cho biết: "Vikyno luôn coi trọng vấn đề an toàn trong sản xuất kinh doanh. Năng suất, chất lượng sản phẩm và uy tín doanh nghiệp chỉ có được khi coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động" (ATVSLĐ)...

 

10 năm nay, Vikyno không để xảy ra vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nào. Công tác tuyên truyền, tập huấn về ATVSLĐ cho người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp đều được làm tốt. Doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và môi trường; mọi tiêu chuẩn đều được đánh giá theo chuẩn ISO; các thiết bị nghiêm ngặt về an toàn đều được kiểm định, đăng ký. Cán bộ, công nhân sử dụng những loại thiết bị này được huấn luyện kỹ càng và cấp thẻ an toàn trước khi vận hành. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công ty được trải đều các xưởng sản xuất cùng công đoàn kịp thời phát hiện những khu vực nguy hiểm để khắc phục. Trung bình mỗi năm doanh nghiệp này chi trên 1 tỷ đồng cho công tác bảo hộ lao động và gắn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Sắp xếp gọn gàng trong doanh nghiệp là điều kiện để sản xuất an toàn.

Ông Nguyễn Minh Cường, Phó giám đốc công ty, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần thiết bị điện Đồng Nai thì cho biết: hiện toàn công ty có trên 500 lao động sản xuất ở các phân xưởng. Với đặc điểm của ngành nhạy cảm về an toàn lao động nên doanh nghiệp rất quan tâm đến công tác này. Đến nay, 100% lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp đều được huấn luyện công tác an toàn, nhất là các bộ phận cuốn dây đơn, cuốn dây đôi, hay những nơi nguy hiểm. Đặc biệt, doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền công nghệ thay thế các mối hàn chì dễ gây ngộ độc bằng hàn bạc tốn hàng tỷ đồng nhưng có lợi cho sức khỏe người lao động.

 

Còn tại Công ty ChangShin Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, lại có một phong thái mới. Ngay từ cổng vào đã có các khẩu hiệu "Gia đình ChangShin là của người lao động"; "An toàn là bạn, tai nạn là thù"; "Sản xuất phải đi đôi với an toàn để phát triển bền vững"... Chị Tường Vy, cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, cho biết, ChangShin luôn quan niệm năng suất, chất lượng chỉ có được khi sản xuất an toàn, người lao động được làm việc trong môi trường tốt, đảm bảo các điều kiện và yếu tố an toàn theo quy định. Vì vậy, ChangShin được coi như một trong những điển hình về làm tốt công tác ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp FDI, được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh và trung ương.

 

* Kinh nghiệm từ thực tế

 

Nhiều năm nay, Đồng Nai luôn là tỉnh có số vụ TNLĐ cao so với các tỉnh, thành trong cả nước, nhất là TNLĐ nặng (chỉ tính từ năm 2003 đến nay, Đồng Nai xảy ra 2.369 vụ TNLĐ làm trên 2.000 người bị nạn). Theo ông Lâm Duy Tín, Phó giám đốc Sở, kiêm Chánh Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội, đó là do ý thức chấp hành pháp luật lao động và các văn bản quy phạm về công tác an toàn của người sử dụng lao động và người lao động chưa cao. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và các đơn vị nhỏ còn chủ quan, coi thường nên hậu quả là gây thiệt hại lớn về mọi mặt khi tai nạn lao động xảy ra.

 

Song, bên cạnh đó vẫn có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt công tác này mà theo họ, kinh nghiệm chính là việc tuân thủ pháp luật nói chung, pháp luật lao động, quy định về ATVSLĐ nói riêng. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dân chia sẻ: thay vì lo giải quyết hậu quả của TNLĐ thì ngay từ đầu các doanh nghiệp và người lao động nên chấp hành quy định về ATVSLĐ. Muốn vậy, Hội đồng Bảo hộ lao động và CĐCS doanh nghiệp phải cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Dù khó nhưng quyết tâm làm ngay từ đầu thì sẽ thành công. Tương tự, ông Nguyễn Minh Cường cho rằng lúc đầu để mọi người đều có ý thức rất khó nên ngoài việc tuyên truyền, vận động, cần tích cực kiểm tra, giám sát để thực hiện. "Tăng cường phòng tránh hơn là chống đỡ, giải quyết khi hậu quả xảy ra. Khi mọi người nhận thức được thì mọi việc trở nên đơn giản" - ông Cường chia sẻ.

 

Một thực tế tại các doanh nghiệp làm tốt công tác ATVSLĐ chính là tác phong công nghiệp, vệ sinh công nghiệp của người lao động khá thuần thục và ngăn nắp. Kinh nghiệm giản đơn nhất từ những đơn vị làm tốt công tác ATVSLĐ là doanh nghiệp cần phải tuân thủ nghiêm pháp luật và những quy phạm an toàn. Chính doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, Hội đồng bảo hộ lao động cần vào cuộc mạnh mẽ để người lao động nâng cao ý thức và thực hiện tốt. Có như thế mới mong hạn chế TNLĐ, cháy nổ và an toàn khi làm việc...

Mai Hà

 

Tin xem nhiều