Báo Đồng Nai điện tử
En

Thiếu nhi Đồng Nai làm ngàn viêc tốt

07:07, 11/07/2008

Trong 4 năm qua, hàng ngàn em thiếu nhi Đồng Nai tích cực làm theo lời Bác: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình", thông qua các phong trào hành động do Đoàn, Đội tổ chức và phát động như: "Nhi đồng chăm ngoan", "Thiếu niên sẵn sàng", "Phụ trách tài năng", đã đem lại nhiều hiệu quả xã hội thiết thực. Qua những phong trào hành động cũng đã giúp cho các em nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và ra sức phấn đấu trở thành công dân hữu ích.

Trong 4 năm qua, hàng ngàn em thiếu nhi Đồng Nai tích cực làm theo lời Bác: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình", thông qua các phong trào hành động do Đoàn, Đội tổ chức và phát động như: "Nhi đồng chăm ngoan", "Thiếu niên sẵn sàng", "Phụ trách tài năng", đã đem lại nhiều hiệu quả xã hội thiết thực. Qua những phong trào hành động cũng đã giúp cho các em nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và ra sức phấn đấu trở thành công dân hữu ích.

 

Lễ báo công (tại Văn miếu Trấn Biên) Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP. Biên Hòa năm 2008.(Ảnh: VĂN CÓN)

 

* Thiết thực từ những việc làm nhỏ

 

Anh Trương Hải Thi, Phó chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: Trong 4 năm qua (2004-2008), thiếu nhi Đồng Nai không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt các chương trình rèn luyện đội viên. Đến nay, đã có 80% đội viên đạt chương trình rèn luyện tốt; 70% đội viên đạt chuyên hiệu hạng 3: chăm học, nghi thức Đội, nhà sử học, thầy thuốc nhỏ tuổi, thông tin liên lạc. Trong đó phải kể đến 3 phong trào lớn đã để lại dấu ấn của công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh nhà thời gian qua là: "Ngàn việc tốt", "Kế hoạch nhỏ", "Trần Quốc Toản". Trong phong trào "Ngàn việc tốt", đã có 23.479 lượt thiếu nhi nhặt được của rơi trả người đánh mất. Tiêu biểu như em Lý A Nhộc (xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) nhặt được 10.000 USD, trả lại người mất; 5 học sinh Trường THCS bán công Quyết Thắng (TP.Biên Hoà) nhặt được 1 triệu đồng, trả lại người mất... Đối với công tác "Trần Quốc Toản", cùng với việc thường xuyên giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công cách mạng..., các em đội viên còn tích cực tham gia tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ. Tiêu biểu cho phong trào này là thiếu nhi huyện Định Quán đã quyên góp 1.000 lư hương tặng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Hay như trường hợp 2 em Lý Tú Hảo (lớp 5B Trường tiểu học Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu) và Nguyễn Thị Anh Thy (lớp 4A1, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Định Quán)... hàng ngày, ngoài giờ lên lớp còn thường xuyên sang phụ giúp việc nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Đối với phong trào "Kế hoạch nhỏ", các em đội viên trong tỉnh đã quyên góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ các thiếu nhi nghèo trong và ngoài tỉnh; tặng sổ tiết kiệm các gia đình thương binh liệt sĩ; xây dựng phòng truyền thống Đội...

 

* Dấu ấn của các phong trào

 

Từ các phong trào lớn nêu trên, các liên đội đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia, trở thành nếp sống đẹp trong thiếu nhi Đồng Nai: có tinh thần nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn... Qua các phong trào "Áo trắng ngời sáng tương lai", "Vòng tay bè bạn", các em thiếu nhi trong tỉnh đã tặng 31.781 áo trắng, 43.784 tập vở, nhiều dụng cụ học tập cho hàng ngàn thiếu nhi nghèo của tỉnh; hơn 50% liên đội trong tỉnh đã tổ chức giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội ở thành phố, thị xã, thị trấn với các liên đội ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Hưởng ứng các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", các em đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, gia đình neo đơn; tổ chức quyên góp, xây dựng nhà tình nghĩa v.v...

 

Bên cạnh đó, chương trình "Vượt khó học tốt - yêu khoa học" sau nhiều năm phát động đã khẳng định đây là hoạt động hiệu quả của tổ chức Đội trong nhà trường, cùng nhà trường giáo dục ý thức vượt khó, giúp nhau cùng tiến, say mê học tập, góp phần đào tạo toàn diện cho học sinh có trí tuệ, đạo đức, thông minh, sáng tạo, bản lĩnh, làm chủ khoa học. Qua 4 năm, các liên đội trong tỉnh đã tổ chức được 4.870 lần thi đố vui để học với hơn 358.245 lượt học sinh tham gia; có 4.021.761 hoa điểm 10; 3.162.654 tiết học A; xây dựng 828.257 góc học tập; 428.567 đôi bạn cùng tiến; hơn 138.521 bộ vở sạch chữ đẹp. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu sở thích của các em trong việc kích thích sự phát triển năng khiếu, thể chất, trí tuệ, sự năng động sáng tạo của thiếu nhi, Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hội thi hát, vẽ, kể chuyện, cắm trại, cầu lông, bóng bàn... thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

 

"Ngàn viêc tốt" trong giai đoạn mới

 

Để tiếp tục tạo phong trào hành động thiết thực, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Đồng Nai sẽ đẩy mạnh các đợt thi đua học tập thông qua các cuộc thi "Hành quân bằng điểm số", "Hội vui học tập", "Vở sạch chữ đẹp". Định hướng cho thiếu nhi có ý thức "Vượt khó học tốt", "Học đều, học đủ, học chăm", "Học đi đôi với "Hành", "Học thực chất - thi nghiêm túc"; thực hiện "Ngàn việc tốt trong lao động, bảo vệ môi trường"; đẩy mạnh phong trào "Trồng cây gây quỹ Đội", "Vì màu xanh quê hương", "Em yêu biển đảo quê em"; hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia lao động phụ giúp gia đình theo khả năng của bản thân; có những lời nói hay, việc làm tốt nhằm giáo dục đạo đức, khả năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật cho thiếu nhi. Hội đồng Đội tỉnh sẽ triển khai cuộc vận động "Giúp bạn đến trường", "Đi tìm địa chỉ đỏ", thăm hỏi các gia đình chính sách, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; nâng cao chất lượng các hoạt động trong phòng chống tệ nạn xã hội và giữ gìn trật tự an toàn giao thông v.v...

 

Hy vọng rằng, thông qua các phong trào "Ngàn việc tốt", trong những năm tới sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa các gương Cháu ngoan Bác Hồ.

Phương Hằng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích