Báo Đồng Nai điện tử
En

Người cán bộ "đến từng ngõ, gõ từng nhà"

10:02, 18/02/2008

Tận tình, có trách nhiệm cao với công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số hàng năm của xã xuống 0,3% và đưa tập thể xã nhiều năm liền hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trên giao... là kết quả đóng góp của chị Đào Thị Thanh Thủy (cán bộ Ban Dân số - gia đình và trẻ em xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất).

Tận tình, có trách nhiệm cao với công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số hàng năm của xã xuống 0,3% và đưa tập thể xã nhiều năm liền hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trên giao... là kết quả đóng góp của chị Đào Thị Thanh Thủy (cán bộ Ban Dân số - gia đình và trẻ em xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất).

 

Gia Tân 1 có 3 ấp với trên 2.500 hộ và trên 16.500 nhân khẩu. Trong đó, 99% người dân theo đạo Công giáo. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và còn gặp nhiều khó khăn. Những năm trước, phần lớn các hộ dân ở đây đều có từ 4-6 con. Với phương châm "Đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng", chị Thủy đã chủ động mời các chức sắc tôn giáo và chị em cộng tác viên đến từng hộ dân vận động, thuyết phục, tư vấn mọi người lựa chọn những biện pháp tránh thai phù hợp, tham gia các buổi ra quân chiến dịch lồng ghép tuyên truyền dân số, ra mắt câu lạc bộ sức khỏe sinh sản, lồng ghép các chương trình dân số vào trong các buổi học giáo lý hôn nhân tại nhà thờ...

Từ đó, các chiến dịch truyền thông tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản hàng năm được bà con nhân dân ở đây đồng tình hưởng ứng. Qua đó đã góp phần đưa tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã hàng năm giảm từ 0,3%. Năm 2007, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã giảm xuống còn 1,25%, tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 42 trường hợp (năm 2005) giảm xuống còn 20 trường hợp. Nhiều chị em đã hưởng ứng và nhận thức được các biện pháp tránh thai, vai trò trách nhiệm đối với con cái. Chị Thủy cho biết: "Muốn làm tốt công tác dân số, mình phải nhiệt tâm với công tác này, phải có tâm huyết cũng như mình làm nghề gì thì phải yêu nghề đó mới thành công được".

Trên cương vị là một cán bộ chuyên trách gắn bó với công tác dân số từ năm 1999, chị đã phát huy vai trò trong các buổi sinh hoạt chuyên đề về sức khỏe sinh sản, nuôi con khỏe, dạy con ngoan... Đặc biệt, trong năm qua chị Thủy đã vận động nhân dân ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em được trên 12 triệu đồng, tổ chức tặng trên 500 phần quà, học bổng cho các em nghèo học giỏi, tàn tật với tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Tích cực, hết mình với công tác xã hội, về nhà chị lại là một người vợ hiền, người mẹ đảm đang.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều