Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp ý về điều chỉnh tăng giá đất tại Đồng Nai

07:11, 15/11/2022

(ĐN)- Ngày 15-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị Phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bổ sung Bảng giá đất tỉnh 5 năm giai đoạn 2020-2024.
 

(ĐN)- Ngày 15-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị Phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bổ sung Bảng giá đất tỉnh 5 năm giai đoạn 2020-2024.

Bà Lưu Thị Hà, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến cho bảng giá đất.
Bà Lưu Thị Hà, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến cho bảng giá đất.

Trong 3 năm từ 2020-2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên tỉnh không điều chỉnh tăng giá đất để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, doanh nghiệp trong hồi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Qua quá trình áp dụng bảng giá đất, các địa phương đề nghị điều chỉnh tăng giá đất ở một số tuyến đường mở mới, nâng cấp, xã chuyển thành phường, khu công nghiệp, cụm công nghiệp để giảm bớt sự chênh lệch.

Nhiều đại biểu đại diện cho các sở ngành, cơ quan, hiệp hội trên địa bàn tỉnh đã góp ý cho dự thảo về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất phải phù hợp với điều kiện của từng tuyến đường, vị trí, tránh chênh lệch quá lớn giữa các tuyến đường có lợi thế tương đương nhau. Bên cạnh đó, giá đất ở vị trí 1 và vị trí 2; giữa đất nông nghiệp và đất ở, thương mại dịch vụ giá đất chênh lệch rất lớn, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đất công nghiệp ở một số khu vực được đề xuất điều chỉnh tăng gấp nhiều lần cần cân nhắc kỹ, tránh ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Kim Phước, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Ông Nguyễn Kim Phước, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Theo Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Ngọc Thường, giá đất nông nghiệp cơ bản ổn định, riêng TT.Long Giao (H.Cẩm Mỹ), TT.Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) và 3 xã Bình Sơn, Phước Bình, Tân Hiệp (H.Long Thành) điều chỉnh tăng cho phù hợp với mặt bằng chung. Bổ sung giá đất ở đô thị với 17 tuyến đường mới, tăng giá 13 tuyến đường. Đất ở nông thôn bổ sung 67 tuyến đường mới và tăng giá ở 62 tuyến đường. Đồng thời điều chỉnh giá đất tại 23 khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà nhấn mạnh, ban soạn thảo Bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2020-2024, ghi nhận những ý kiến của các sở, ngành, địa phương, hiệp hội để hoàn thiện nội dung. Như vậy, bảng giá đất khi được HĐND tỉnh thông qua đưa vào triển khai sẽ đem lại hiệu quả cao, hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp không đồng tình và khiếu nại.

Hương Giang

Tin xem nhiều