Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai Hiến pháp 2013 đến các báo cáo viên, tuyên truyên viên

04:04, 05/04/2014

(ĐN)- Sáng 5-4, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp năm 2013 cho các báo cáo viên, tuyên truyên viên...

(ĐN)- Sáng 5-4, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp năm 2013 cho các báo cáo viên, tuyên truyên viên các cấp từ trung ương đến cơ sở.

Các
Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, huyện tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí; Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Đặng Mạnh Trung và các báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện. 

Đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc triển khai thi hành Hiến pháp mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giữ vai trò quan trọng,  giúp các đối tượng khác nhau trong xã hội hiểu đúng về nội dung, tinh thần, ý nghĩa Hiến pháp, nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống. Vì vậy, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương phải kịp thời chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, đồng thời nghiên cứu đổi mới phương pháp giới thiệu nội dung Hiến pháp mới một cách sâu rộng và hiệu quả đến mọi tầng lớp nhân dân. Bộ Tư pháp phải xây dựng một chương trình tuyên truyền cụ thể phù hợp với từng vùng, từng đối tượng cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa và những điểm mới của Hiến pháp năm 2013. Theo đó, Hiến pháp 2013 có 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) với nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến. Qua đó, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới động bộ, toàn diện đất nước; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định đúng đắn, rõ ràng, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước....

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao; tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền và triển khai thi hành Hiến pháp 2013 trên tinh thần thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều