Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm trên địa bàn giáp ranh

04:07, 19/07/2012

Ngày 17-7, tại tỉnh Đồng Nai, Công an Đồng Nai và Bình Dương đã phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn giáp ranh.

(ĐN) - Tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh: Đồng Nai và Bình Dương 6 tháng đầu năm được tổ chức ở Đồng Nai vào ngày 17-7 với sự tham dự của Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc, Công an 2 tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh ngăn ngừa tội phạm trong thời gian tới.

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Cao Minh Nhạn phát biểu tại hội nghị

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai và Bình Dương đã xảy ra 713 vụ phạm pháp hình sự (Tp.Biên Hoà 483 vụ, huyện Vĩnh Cửu 33 vụ; huyện Tân Uyên 55 vụ, TX.Dĩ An 142 vụ) với 795 đối tượng. Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 46% tổng số vụ phạm pháp hình sự, còn lại chủ yếu là cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản... Công an 2 tỉnh cũng đã làm rõ và phối hợp làm rõ 492 vụ, bắt 741 đối tượng. Đáng chú ý là vụ phối hợp điều tra làm rõ vụ cướp xe ô tô do tên Võ Hoàng Điệp cùng đồng bọn thực hiện, khởi tố bắt giam 5 đối tượng; vụ triệt phá băng nhóm trộm két sắt liên tỉnh do tên Trần Văn Đường cùng đồng bọn thực hiện…

Có được kết quả nêu trên là nhờ công an 2 tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, kịp thời trao đổi thông tin về tội phạm, tổ chức lực lượng đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm một cách nghiêm túc và hiệu quả. Công tác phối hợp truy bắt các đối tượng; truy nã các băng, ổ nhóm hoạt động lưu động được thực hiện thường xuyên đã góp phần hạn chế đáng kể hoạt động của tội phạm, đảm bảo ANTT ở từng địa phương.

    Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn biểu dương những cố gắng nỗ lực mà Công an 2 tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu công an hai địa phương phát huy kết quả đạt được, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin không chỉ trong đấu tranh mà ngay cả công tác phòng ngừa tội phạm từ xa. Bên cạnh đó, Công an 2 địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ với Công an Tp.Hồ Chí Minh đẩy mạnh việc đấu tranh, phòng chống tội phạm qua lại hoạt động trên 3 địa bàn này; tăng cường tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương để huy động các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội cùng nhân dân cùng tham gia phòng chống tội phạm.

V.Nhuệ

 

Tin xem nhiều