Báo Đồng Nai điện tử
En

Hết thời hạn cấp phép, 9 mỏ đá vẫn còn hoạt động

04:04, 09/04/2012

(ĐN)- Sáng 9-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Sáng 9-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.Biên Hòa..

Theo UBND TP.Biên Hòa, hiện thành phố có trên 30 bến bãi kinh doanh khai thác, đá, cát. Mặc dù theo quy định đến cuối năm 2010, có 9  mỏ đá đã hết thời hạn cấp phép, nhưng tới nay vẫn tiếp tục hoạt động. Nguyên nhân là do năm 2011, tỉnh có chính sách tận thu khoáng sản nên các doanh nghiệp khai thác đã làm thủ tục xin gia hạn. Hoạt động khai thác đá trên địa bàn thường phát sinh tiếng ồn và bụi, làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua địa phận TP.Biên Hòa thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp, làm sạt lở nhiều điểm, gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, nạn “cát tặc” hoạt động ngày càng tinh vi hơn, trong khi lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Trương Văn Vở, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã đề nghị địa phương phối hợp với Sở Tài nguyên - môi trường rà soát lại các bến bãi hết thời hạn cấp phép và có biện pháp xử lý đá tồn kho ở các mỏ đá. Đối với các mỏ đá ở khu vực xã Hóa An, đoàn giám sát yêu cầu doanh nghiệp đầu tư hệ thống chế biến đá khép kín, đảm bảo môi trường khu vực xung quanh, thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

 Khắc Thiết

 

 

Tin xem nhiều