Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát tiến độ thi công dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

09:07, 15/07/2011

(ĐN)- Ngày 15-7, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức dẫn đầu, đã đi khảo sát tiến độ thi công dự án (DA) đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Cùng đi với đoàn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh.

(ĐN)- Ngày 15-7, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức dẫn đầu, đã đi khảo sát tiến độ thi công dự án (DA) đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Cùng đi với đoàn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh.

Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (người ở giữa) và Phó chủ tịch Trần Văn Vĩnh (bìa phải) trên công trình xây dựng cầu suối Nước Trong (Long Thành).  Ảnh: T.N
Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (người ở giữa) và Phó chủ tịch Trần Văn Vĩnh (bìa phải) trên công trình xây dựng cầu suối Nước Trong (Long Thành). Ảnh: T.N

Báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị chủ đầu tư cho biết, DA có điểm đầu từ nút giao An Phú (TP.Hồ Chí Minh) và điểm cuối tại ngã tư Dầu Giây (Đồng Nai) với tổng chiều dài toàn tuyến gần 56km, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai hơn 42km. Đường được thiết kế quy mô 4 làn xe, tốc độ 120 km/giờ. Riêng cầu Long Thành đạt 100km/giờ. Đã có 6/7 gói thầu được triển khai thi công. Cho đến nay, trên 97% mặt bằng đã được giao cho chủ đầu tư, tuy nhiên, các gói thầu mới thực hiện từ 3 - 14% khối lượng công trình…
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức nhấn mạnh, DA đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là tuyến giao thông rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. DA này, cùng với QL51 mở rộng và đường cao tốc Long Thành - Vũng Tàu (dự kiến khởi công trong năm nay) sẽ tháo gỡ được những tồn tại về mật độ giao thông trong khu vực, đặc biệt là ở Đồng Nai. Chính vì vậy, công trình phải được đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, để hết năm 2013  hoàn thành, đưa vào sử dụng.

T.N


Tin xem nhiều