Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Tính dân chủ và trí tuệ thể hiện cao tại Đại hội

10:01, 19/01/2011

Tại cuộc họp báo diễn ra ngay sau khi Đại hội bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đại hội lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp, tỏa ra một niềm tin mới, một khí thế mới. Thành công của Đại hội ngoài sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng còn có sự đóng góp quan trọng từ kết quả của Đại hội Đảng các cấp; trách nhiệm của 1.377 đại biểu tham dự Đại hội và đặc biệt là sự kỳ vọng của nhân dân vào một kỳ đại hội đổi mới.

Tại cuộc họp báo diễn ra ngay sau khi Đại hội bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đại hội lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp, tỏa ra một niềm tin mới, một khí thế mới. Thành công của Đại hội ngoài sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng còn có sự đóng góp quan trọng từ kết quả của Đại hội Đảng các cấp; trách nhiệm của 1.377 đại biểu tham dự Đại hội và đặc biệt là sự kỳ vọng của nhân dân vào một kỳ đại hội đổi mới.

* Số dư bầu cử lớn

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, chưa có kỳ đại hội nào mà số dư bầu cử vào Ban chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết) lại cao như Đại hội XI. Sự thẳng thắn, tính dân chủ và trí tuệ thể hiện rất cao tại Đại hội này. “Các đồng chí được giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương rất nhiều. Số dư bầu ủy viên Trung ương chính thức dư đến 24,4%. Số dư bầu ủy viên Trung ương dự khuyết là 144%. Ngay bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng có số dư lên tới 70%” - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc dù đã có những trường hợp tự ứng cử và đề cử tại Đại hội vào Ban chấp hành Trung ương nhưng chỉ có những đại biểu được Trung ương giới thiệu mới trúng cử, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho hay đây là điều rất dễ hiểu, bởi đơn giản, những trường hợp được Trung ương giới thiệu thường đã có sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu kỹ càng. Những đại biểu mới được giới thiệu hoặc tự ứng cử có ít thông tin hơn, do vậy khi bước vào bầu cử, phiếu tín nhiệm không cao. “Tại Đại hội XI, đã có 7 đồng chí do Trung ương giới thiệu, có số phiếu bầu đạt tỷ lệ 67% trở lên nhưng vẫn không trúng cử. Do vậy, Đảng vẫn rất hoan nghênh những trường hợp tự ứng cử”- Tổng bí thư nói.

* Sẽ thực hiện chất vấn trong Đảng

Trả lời câu hỏi về cơ chế triển khai rộng rãi chất vấn trong Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Chất vấn là một trong những hình thức đảm bảo dân chủ. Trong Ban chấp hành có chủ trương thực hiện chất vấn tại các kỳ họp Trung ương. Thực tế, nếu có vấn đề gì hoặc ai có nhu cầu chất vấn thì cứ nêu ra”. Tuy nhiên, đồng chí Tổng bí thư cũng thừa nhận chất vấn trong Đảng hơi ít. “Chất vấn trong Quốc hội sôi động vì đụng đến những vấn đề quốc kế dân sinh, mang tính  nóng bỏng, bức xúc; trong khi đó, Ban chấp hành Trung ương lại chủ yếu bàn chủ trương, quyết sách chiến lược” - Tổng bí thư nói. Thế nhưng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng  cũng cho rằng, theo sự phát triển chung, hình thức chất vấn thời gian tới sẽ phải đẩy mạnh.  Vấn đề là xây dựng quy chế như thế nào để triển khai hiệu quả. “Tôi vẫn nói ở Quốc hội rằng chất vấn có tác dụng rất tốt, bởi nó tạo điều kiện để mọi người cùng nhau trao đi đổi lại, gợi cho nhau những suy nghĩ, tranh luận, từ đó tìm ra giải pháp” - đồng chí Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.

* Chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại cuộc họp báo, Tổng bí thư cho biết, sẽ điều hành, chỉ đạo một cách có trọng tâm, trọng điểm, trong đó vấn đề quan trọng bậc nhất vẫn là làm sao phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đồng chí Tổng bí thư, dựa vào khối đoàn kết toàn dân, Đảng sẽ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế trong 10 năm tới với 3 mũi đột phá gồm: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Tại buổi họp báo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn các nhà báo trong và ngoài nước trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đã đưa tin, phản ánh kịp thời. “Nhiều bài báo có những đánh giá, bình luận sắc nét giúp Đại hội kịp thời điều chỉnh một số nội dung được người dân quan tâm. Báo chí đã có đóng góp to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội” - đồng chí Tổng bí thư khẳng định.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều