
(ĐN) - Theo Phòng Quản lý đô thị Biên Hòa, lợi dụng nhu cầu mua sắm trên thị trường dịp cuối năm tăng cao, những thành phần kinh doanh tại các tuyến đường trong thành phố đã không ngần ngại chiếm luôn vỉa hè, lề đường để buôn bán.
(ĐN) - Theo Phòng Quản lý đô thị Biên Hòa, lợi dụng nhu cầu mua sắm trên thị trường dịp cuối năm tăng cao, những thành phần kinh doanh tại các tuyến đường trong thành phố đã không ngần ngại chiếm luôn vỉa hè, lề đường để buôn bán. Biên Hòa hiện có 60 tuyến phố chính, ít nhiều đều xảy ra tình trạng này. Đáng chú ý là ngoài số người bán hàng rong, bán vé số thường đặt bàn, ghế, tủ trên lòng lề đường, thì nhiều cơ sở kinh doanh còn bày hàng hóa ra tận mép đường; không ít điểm ăn uống lại tận dụng toàn bộ vỉa hè phía trước để khách dựng xe. Thực trạng này đã lấn chiếm phần đường dành cho người đi bộ và gây mất mỹ quan đô thị.
T.N

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)









