
Rất nhiều vấn đề được cử tri quan tâm, như: đầu tư xây dựng cơ bản, môi trường, giáo dục, y tế... đã được các đại biểu HĐND tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VII.
* Tiến độ dự án chậm: cần sự phối hợp đồng bộ
Dự án nạo vét suối Săn Máu (TP. Biên Hòa) có thể nói là dự án có thời gian kéo dài kỷ lục: gần 10 năm. Nhiều đại biểu băn khoăn, vì sao dự án lại kéo dài như thế trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) thì khá trầm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nhất là ở các phường Trảng Dài, Tân Tiến, Tân Mai, Tân Phong và Thống Nhất. Trả lời vấn đề này, bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư cho hay, có hai nguyên chính dẫn đến tiến độ dự án chậm là công tác giải tỏa đền bù và sự phối hợp giữa các ngành có liên quan còn thiếu chặt chẽ. “Không thể nói là giữa các ngành không có sự phối hợp nhưng rõ ràng là sự phối hợp này còn bộc lộ nhiều bất cập cần tháo gỡ” - bà Thu nhấn mạnh.
Cùng thảo luận về vấn đề này, đại biểu Lê Viết Hưng (Tổ đại biểu huyện Cẩm Mỹ) tỏ ra băn khoăn: “Chỉ nạo vét suối Săn Máu thôi chúng ta đã mất gần 10 năm trời chưa làm được. Đồng Nai còn rất nhiều dự án tương tự ở các địa phương, liệu đến khi nào mới có thể triển khai. Phải chăng chúng ta đang thiếu một tổng chỉ huy cho dự án này?”. Và để đẩy nhanh tiến độ, một số đại biểu đề nghị cần phân chia dự án thành 2 gói thầu: phía huyện chịu trách nhiệm chính trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ dự án sẽ thực hiện việc thi công. Theo bà Bồ Ngọc Thu, hiện Đồng Nai có hai dự án được triển khai theo hình thức này. Một là dự án cầu Hóa An và hai là dự án đường tỉnh 768. “Cả hai dự án được tách thành hai phần riêng biệt và hiện đang trong quá trình thí điểm. Nếu kết quả tốt, rút ngắn được thời gian triển khai dự án chúng tôi sẽ kiến nghị với UBND tỉnh cho áp dụng đại trà” - bà Thu nói. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư vẫn khẳng định: dù tách ra hay không tách ra hai công đoạn của một dự án thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải có sự phối hợp đồng bộ.
* Ô nhiễm môi trường: không thể khắc phục ngày 1, ngày 2
Đại biểu Trương Văn Vở (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh) cho hay, ÔNMT hiện đang là vấn đề mà cử tri hết sức quan tâm. Chính vì vậy mà việc xử lý các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng cần phải được thực hiện nghiêm hơn nữa. Giải trình vấn đề này, Giám đốc Sở TN-MT cho hay, qua rà soát, ngành đã đưa vào danh sách 103 cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này đã có 2/3 cơ sở trong số đó đã “thoát” khỏi danh sách đen và chỉ còn 5 cơ sở chưa có phương án khắc phục tình trạng này. “Đây là một cố gắng lớn của các doanh nghiệp trong công tác đảm bảo môi trường. 5 cơ sở chưa khắc phục, có những cơ sở đã xin chuyển sang loại hình sản xuất, kinh doanh khác, có những cơ sở do đặc thù và còn những khó khăn riêng. Chúng tôi đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và gia hạn đến thời điểm 31-12-2010 nếu không tuân thủ kế hoạch này, chúng tôi sẽ kiến nghị tỉnh xử lý kiên quyết” - ông Hưng nói.
Cũng liên quan đến tình trạng ÔNMT, đại biểu Võ Văn Một (Tổ đại biểu TP. Biên Hòa) bày tỏ băn khoăn về khả năng xử lý rác thải, nhất là ở khu vực đô thị trong tương lai. Giải trình tại kỳ họp, Giám đốc Sở TN-MT cho hay, hàng năm trên địa bàn tỉnh phát sinh trên 804 ngàn tấn rác, bao gồm chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và chất thải y tế. Đối với rác thải sinh hoạt, hiện có 42 đơn vị thu gom, xử lý được gần 1,9 ngàn tấn/ngày (tương đương trên 679 tấn/năm), đạt 89% khối lượng rác phát sinh. Đối với chất thải nguy hại, hiện có 23 đơn vị đang hoạt động vận chuyển, xử lý, chủ yếu tại 21 khu công nghiệp với số lượng hơn 23 ngàn tấn/năm, đạt 61% so với khối lượng phát sinh. Riêng với loại rác thải y tế, việc thu gom, xử lý chủ yếu tại các cơ sở y tế công lập về 4 lò đốt, khoảng hơn 2 ngàn tấn/ngày, đạt 100% khối lượng phát sinh.
Giải trình về tiến độ triển khai các khu xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải y tế, ông Hưng cho biết Đồng Nai hiện có 11 khu xử lý rác thải đã và đang được phê duyệt. Trong đó có những dự án đã đi vào hoạt động như khu xử lý rác thải ở phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa); khu xử lý rác thải ở xã Túc Trưng (huyện Định Quán), xã Phú Thanh (huyện Tân Phú)... và có những dự án mới đang trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ.
Đại biểu Lê Viết Hưng, giám đốc Sở TN-MT giải trình về công tác bảo vệ môi trường.
Cũng theo ông Hưng, thời gian qua công tác kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm trong việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại đã được tăng cường. Thanh tra Sở TN-MT và ngành liên quan đã phát hiện và xử lý 26 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường, xử phạt 24 tổ chức, cá nhân vi phạm, tổng số tiền phạt là 1,1 tỷ đồng.

*GD-ĐT: cần thêm những mô hình mới
Hai vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận liên quan đến lĩnh vực GD-ĐT là công tác quản lý bậc học mầm non và công tác liên kết đào tạo sau đại học. Giải trình tại kỳ họp, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng cho biết, hiện toàn tỉnh có 253 trường mầm non, trong đó có 38 trường mầm non ngoài công lập. Đồng Nai hiện có 785 nhóm trẻ gia đình đang hoạt động, gồm 644 nhóm trẻ có phép và 141 nhóm trẻ không phép. Địa phương tập trung nhiều nhóm trẻ gia đình không phép nhất là huyện Long Thành (104 nhóm), Vĩnh Cửu (20 nhóm) và Thống Nhất (14 nhóm). Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số thống kê được, con số thực tế có thể cao hơn do nhiều nhóm trẻ chỉ giữ từ 2-4 trẻ. Giám đốc Sở GD-ĐT cũng nói rằng hiện bậc học này đang gặp khá nhiều khó khăn khi được định hướng phát triển chủ yếu bằng nguồn xã hội hóa. “Còn khá nhiều bất cập trong bậc học này, do vậy chúng tôi nghĩ rằng để tăng cường công tác quản lý, cần thiết phải có sự đầu tư, chăm lo của toàn xã hội bằng những mô hình mới phù hợp hơn” - ông Hoàng nhấn mạnh.
Liên quan đến công tác đào tạo sau đại học, Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, hiện trên địa bàn tỉnh có một số trường được phép tuyển sinh hệ đào tạo này và trực tiếp chịu sự quản lý của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra thời gian qua đã phát hiện sai phạm ở Trường cao đẳng nghề số 8 và vụ việc đã được chấn chỉnh kịp thời. “Đến nay, qua rà soát và kiểm tra, không phát hiện cơ sở vi phạm mới” - ông Hoàng nói.
Nguyễn Phượng

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






