Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

10 sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật ở Đồng Nai năm 2010

08:12, 30/12/2010

Ngày 18-12-2010, tại hội trường Báo Đồng Nai, Hội Nhà báo Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp bình chọn các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật ở Đồng Nai năm 2010.

Ngày 18-12-2010, tại hội trường Báo Đồng Nai, Hội Nhà báo Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp bình chọn các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật ở Đồng Nai năm 2010. Tham dự có hơn 30 nhà báo, hội viên thuộc các chi hội: Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Trang tin điện tử tỉnh Đồng Nai và cũng là thành viên các câu lạc bộ phóng viên kinh tế, câu lạc bộ phóng viên chính trị - văn hóa - xã hội. Sau khi thảo luận sôi nổi và biểu quyết dân chủ, cuộc họp đã bình chọn 10 sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật ở Đồng Nai năm 2010 như sau:

 

1. Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã quyết định nhiều mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới, trong đó có mục tiêu "xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2015" với phương hướng, nhiệm vụ là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế gia tăng giá trị sản xuất, đặc biệt quan tâm đến kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thông thoáng; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực giao thông kết nối vào các khu vực đô thị, khu công nghiệp và các tuyến đường cao tốc; tạo mọi điều kiện phát triển nhân tố của nền kinh tế tri thức, ưu tiên các lĩnh vực tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân...

2. Bàn giao 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Long Thành về TP. Biên Hòa nhằm mở rộng địa giới hành chánh, triển khai quy hoạch phát triển thành phố Biên Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện cho đô thị loại II Biên Hòa phát huy tốt hơn nữa vai trò một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu mối giao lưu của tỉnh; đồng thời là trung tâm công nghiệp và đầu mối giao lưu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển của Biên Hòa xứng tầm với vị thế của đô thị trung tâm tỉnh Đồng Nai - một địa bàn kinh tế phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

3. Đồng Nai thu hút vốn đầu tư trong nước đạt trên 52 ngàn tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra.

Cùng với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, những năm vừa qua Đồng Nai còn được lựa chọn như là một điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước. Năm qua, Đồng Nai thu hút 52 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng gấp 2,08 lần so với kế hoạch. Tính chung, đến cuối  năm nay, toàn tỉnh có 251 dự án đầu tư trong nước thông qua cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Cũng trong năm 2010, Đồng Nai có 2.030 doanh nghiệp dân doanh thành lập mới với tổng vốn đăng ký 20 ngàn tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với kế hoạch đề ra.

4. Khởi công gói thầu số 3 đường cao tốc Bắc Nam đoạn TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, khởi công đường tránh thành phố Biên Hòa và cầu Hóa An mới.

Đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có chiều dài 55km đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh và 4 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Thống Nhất của Đồng Nai. Đây là một phần của hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam đã được Chính phủ phê duyệt. Toàn dự án có tổng mức đầu tư 18.884 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng giai đoạn 1 là 9.890 tỷ đồng, bằng vốn vay ODA. Sau khi đưa vào sử dụng đường cao tốc này sẽ kết nối TP. Hồ Chí Minh với sân bay quốc tế Long Thành và TP.Biên Hòa, đồng thời giảm tải cho tuyến quốc lộ 1A đoạn Biên Hòa - TP.Hồ Chí Minh. Dự kiến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sẽ được đưa vào khai thác trong năm 2013.

Trong năm qua, đường tránh thành phố Biên Hòa và cầu Hóa An mới cũng được khởi công xây dựng. Đây là những công trình có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

5. Một số dự án lớn có ý nghĩa đối với sự phát triển của Đồng Nai đã được khởi công, trong đó đáng chú ý là khu liên hợp công nông nghiệp DOFICO tại huyện Xuân Lộc.

Khu liên hợp công nông nghiệp DOFICO được đầu tư xây dựng trên diện tích 2.187 hécta, bao gồm 5 phân khu chức năng. Trong đó, 4 phân khu nằm trên địa bàn huyện Xuân Lộc và phân khu thương mại dịch vụ tại xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất). Tổng vốn đầu tư xây dựng dự án khoảng 1.960 tỷ đồng; dự kiến sẽ thực hiện trong 5 năm. Khu liên hợp công - nông nghiệp DOFICO hoàn thành đi vào hoạt động sẽ tạo sự gắn kết với khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ; và là nơi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ, nhằm khép kín quy trình sản xuất và chế biến theo quy chuẩn thế giới, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm xuất khẩu.

6. Đồng Nai đoạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong năm qua.

Đội Robocon  Đại học Lạc Hồng đoạt danh hiệu vô địch cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2010 và giải nhì cuộc thi sáng tạo Robocon quốc tế châu Á - Thái Bình Dương; Đài PTTH Đồng Nai đoạt giải A duy nhất giải báo chí quốc gia năm 2010 và giải thưởng báo chí ASEAN; đội bóng đá U.21 Đồng Nai đoạt giải vô địch Cúp bóng đá U21 Báo Thanh Niên...

7. Nâng cấp mở rộng chức năng hoạt động một số cơ sở giáo dục, y tế trọng điểm.

Trường CĐSP Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho phép nâng cấp thành trường Đại học Đồng Nai nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong tỉnh những năm sắp tới; Trường sĩ quan lục quân 2 cũng được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nâng cấp thành trường Đại học Nguyễn Huệ (là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Quốc phòng); 2 bệnh viện Đồng Nai và ĐKKV Thống Nhất được nâng cấp thành bệnh viện loại I.

8. Công ty Vedan chấp nhận bồi thường về thiệt hại cho nông dân Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu do hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Sau một thời gian dài kỳ kèo về phương án đền bù, lãnh đạo Vedan đã chấp thuận bồi thường thiệt hại cho nông dân. Quá trình đấu tranh với Ban lãnh đạo Vedan về việc bồi thường thiệt hại là sự kiện thu hút sự chú ý cao của công luận. Đây cũng là vụ việc chưa có tiền lệ trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

9. Phát hiện xác con tê giác Java ở Vườn quốc gia Cát Tiên và voi rừng chết ở Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Việc phát hiện một cá thể tê giác Java của Việt Nam bị chết trong Vườn quốc gia Cát Tiên và sau đó là công bố của các chuyên gia về tê giác của Quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) khẳng định có một viên đạn lớn ở trong chân của con tê giác một sừng quý hiếm này và sự kiện voi rừng chết ở Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai năm qua là những vụ việc được dư luận quan tâm đặc biệt. Đây cũng là sự kiện gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ đa dạng sinh học ở Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

10. Công an Đồng Nai triệt phá 2 băng nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất xã hội đen ở Đồng Nai.

Đó là các băng nhóm do Long Thanh, Hưng "vườn điều" và các đối tượng Hùng "lân" và Cường "râu" cầm đầu.  Liên quan đến vụ án, đã có gần 300 đối tượng bị khởi tố với nhiều tội danh: như: bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, đánh bạc và tổ chức đánh bạc... Việc triệt phá các băng nhóm tội phạm này cũng được sự ủng hộ, hỗ trợ của bà con nhân dân trong tỉnh bằng các nguồn tin và nhiều đối tượng đã ra đầu thú theo lời kêu gọi của lực lượng công an...

 

Tin xem nhiều