Báo Đồng Nai điện tử
Chủ nhật, 30/03/2025, 19:36 En

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của Quốc hội:
Nhận trách nhiệm về những hạn chế

09:11, 24/11/2010

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII vào sáng 24-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhận trách nhiệm cá nhân về những vi phạm của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin. Thủ tướng cũng cho rằng, Chính phủ đã làm hết sức mình và bên cạnh những kết quả làm được, còn nhiều việc, nhiều yếu kém cần được tiếp tục thực hiện tốt hơn.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII vào sáng 24-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhận trách nhiệm cá nhân về những vi phạm của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin. Thủ tướng cũng cho rằng, Chính phủ đã làm hết sức mình và bên cạnh những kết quả làm được, còn nhiều việc, nhiều yếu kém cần được tiếp tục thực hiện tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

* Tái cơ cấu vinashin: có khả thi

Trả lời câu hỏi của đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội) về khả năng tự vay, tự trả của Vinashin, khi mà tiền nợ lãi mỗi năm một tăng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói: “Chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu Vinashin và thấy rằng đề án này là khả thi. Tuy nhiên, từ đề án đến triển khai thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên tắc mà chúng tôi đặt ra là phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và sẽ nỗ lực để làm hết mình”. Riêng với câu hỏi cũng của đại biểu này về việc có tái cơ cấu các tập đoàn khác hay không, nhất là Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Thủ tướng cho biết sẽ không tái cơ cấu tất cả mà chỉ thực hiện ở Vinashin. “Về Tập đoàn dầu khí, hiện nay vẫn đang làm ăn tốt. Tuy nhiên, tôi cũng đang yêu cầu các tập đoàn phải rà soát lại. Riêng việc Tập đoàn dầu khí có liên doanh với Venezuela là một chủ trương đúng nhằm tìm kiếm thị trường, từng bước hạn chế được tình trạng thiếu năng lượng của đất nước” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Băn khoăn về tính khả thi của đề án tái cấu trúc Vinashin, đại biểu Vũ Hoàng Hà (Bình Định) hỏi: “Đề án xây dựng một chiều, lệ thuộc hoàn toàn vào thị trường bên ngoài. Nếu thị trường bên ngoài thay đổi, có khó khăn thì liệu đề án của chúng ta có khả thi không trong khi chúng ta không đưa ra được dự đoán thị trường bên ngoài xấu nhất?”. Thủ tướng cam kết việc thực hiện đề án sẽ không làm qua loa mà sẽ làm nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước. “Chúng tôi sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và sẽ công khai” - Thủ tướng khẳng định. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng  mô hình Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty nhà nước là mô hình mới vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Do đó, thể chế, cơ chế  còn chưa đủ cụ thể, chặt chẽ, còn có lỗ hổng, còn bất cập, lúng túng. Thủ tướng cũng khẳng định, những sai phạm của Vinashin đã và đang được xử lý bởi “không phải Thủ tướng không dám kỷ luật ai. Không kỷ luật cũng không được, vì theo quy định của pháp luật thì Thủ tướng phải hành động theo quy định của pháp luật”.

Cũng liên quan đến trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ về những vi phạm của Vinashin, đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai (Tây Ninh) và Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) chất vấn: “Là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng đã rút kinh nghiệm gì về Vinashin để siết chặt kỷ cương quản lý hành chính nhà nước với bộ máy?”. Thủ tướng cho biết đã làm đúng theo quy định của pháp luật, đúng Nghị quyết của Đảng trong đề bạt hay bổ nhiệm, khen thưởng, xử lý cán bộ theo đúng thẩm quyền của mình.

Các đại biểu băn khoăn về tính khả thi của đề án tái cấu trúc Vinashin. (Ảnh: T.L)

* Còn bất cập trong quy hoạch

Đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) đặt câu hỏi: “Với cương vị người đứng đầu Chính phủ, người được pháp luật giao thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch, Thủ tướng cho biết vai trò, trách nhiệm của Thủ tướng và thường trực Chính phủ nói chung trong việc phê chuẩn các quy hoạch, chỉ đạo liên ngành các quy hoạch và trong việc triển khai các quy hoạch, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch thiếu tính dự báo, kém hiệu quả, chậm tiến độ?”. Thừa nhận những yếu kém trong công tác quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói: “Đúng là chất lượng, hiệu quả, tính pháp lý của quy hoạch còn nhiều điểm phải nâng lên. Chính phủ sẽ hết sức quan tâm và cố gắng làm tốt hơn công tác quy hoạch. Riêng về trách nhiệm để quy hoạch yếu kém, có trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ”.

Trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã trình bày báo cáo giải trình về các vấn đề mà đại biểu và cử tri cả nước quan tâm. Có 6 vấn đề chính được Thủ tướng báo cáo tại diễn đàn Quốc hội gồm: kiềm chế lạm phát và kiểm soát giá cả; khai thác, chế biến  bô xít và triển khai thí điểm hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ; về Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin; về đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và đời sống của nhân dân; khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung và một số nhiệm vụ chủ yếu về ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và triển khai Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

* Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 23-11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải Hồ Nghĩa Dũng và Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời nhiều vấn đề liên quan đến tái cơ cấu Vinashin; những giải pháp bình ổn giá, kết cấu hạ tầng đô thị...

Đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy hoạch chung của cả nước, các vùng và đặc biệt là quy hoạch về Thủ đô Hà Nội. Trả lời vấn đề này, Thủ tướng nói rằng đã và đang tiếp tục làm sao có quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành sát hơn với yêu cầu cuộc sống. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện vì có quy hoạch tốt mới có đầu tư phát triển tốt” - Thủ tướng khẳng định.

Xung quanh việc quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng cho biết quy hoạch này được xây dựng nhằm để phù hợp với điều kiện mở rộng thủ đô, hợp nhất Hà Nội, Hà Tây, có thêm Mê Linh (Vĩnh Phúc). “Chính phủ đã lập Ban chỉ đạo để cùng Hà Nội xây dựng quy hoạch, tạo mọi điều kiện tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân để có một quy hoạch Hà Nội xứng tầm thủ đô một nước Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa” - Thủ tướng nói.

Liên quan đến việc quy hoạch nguồn nhân lực của cả quốc gia, Thủ tướng cho rằng trước mắt, sẽ chỉ đạo xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực  theo từng ngành, từng lĩnh vực rồi tổng hợp lại. “Chúng ta chưa làm được công tác quy hoạch nguồn nhân lực trong giai đoạn xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” - Thủ tướng bày tỏ.

Nguyễn Phượng (lược ghi)

 

Tin xem nhiều