
Ngày 22-11, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII đã tiến hành họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Lần lượt đăng đàn, hai vị Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Y tế đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.
Ngày 22-11, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII đã tiến hành họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Lần lượt đăng đàn, hai vị Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Y tế đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.
* Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: Nhiều nguyên nhân khiến các dự án thủy điện chậm tiến độ!
Việc thiếu điện sử dụng trong sản xuất và sinh hoạt cùng với vấn đề quy hoạch mạng lưới điện, tiến độ triển khai các dự án thủy điện, nhiệt điện nhận được sự quan tâm của khá nhiều vị đại biểu Quốc hội. Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng) về những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu điện trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, nhiệm vụ đầu tiên vẫn là phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án thủy điện; điều chỉnh giá điện và tăng cường hiệu quả sử dụng điện. “Nguyên nhân thiếu điện chủ yếu vẫn là do chúng ta chưa thực hiện đủ các mục tiêu mà chương trình sơ đồ điện 6 (giai đoạn 2006-2015) đề ra. Theo mục tiêu này thì đến năm 2015, năng lực các nhà máy điện huy động đạt 50 ngàn MW công suất. Tuy nhiên theo tính toán, đến hết năm 2010 chúng ta mới đạt trên 20 ngàn MW công suất và đến năm 2010 nhiều khả năng chúng ta chỉ đạt được khoảng 80% kế hoạch. Lý do là hầu hết các dự án thủy điện, nhiệt điện đều chậm tiến độ so với quy hoạch vì thiếu vốn. Hiện cả nước mới chỉ có 90/230 dự án thủy điện, bao gồm cả những dự án lớn, vừa và nhỏ được triển khai” - Bộ trưởng cho hay.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Phạm Thị Loan (TP. Hà Nội) về các dự án nhiệt điện do nhà thầu Trung Quốc đảm trách có đảm bảo chất lượng hay không, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định tất cả các dự án thủy điện, nhiệt điện đều thực hiện đúng quy trình. Do đó, các nhà thầu Trung Quốc đã vượt qua nhiều nhà thầu khác về giá cạnh tranh và trúng thầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Bộ Công thương nhận thấy nhà thầu có một số khiếm khuyết về mặt kỹ thuật, song đây chỉ là những khiếm khuyết nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Liên quan đến trách nhiệm của các Ban quản lý dự án thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho bà con, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết sẽ xử lý theo đúng quy định. Cũng theo ông Hoàng, việc các nhà máy này xả lũ mà chưa có thông báo với chính quyền địa phương và người dân là một thiếu sót lớn. Do đó, để cùng chia sẻ thiệt hại với bà con, Bộ Công thương đã có yêu cầu những đơn vị này cùng cộng đồng trách nhiệm.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Vũ Quang Hải (Hưng Yên) về tính khả thi của dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên khi không đặt nhà máy này ở những địa điểm đủ nước và điện, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định việc tính toán đến hiệu quả kinh tế cũng như xã hội đã được thực hiện rất kỹ lưỡng. Ông Hoàng nói: “Nếu đặt dự án khai thác bô xít ở biển, hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn. Tuy nhiên, khi đặt nhà máy ở địa bàn khai thác, chúng ta sẽ giúp cho người dân sinh sống quanh khu vực đó được hưởng lợi, trước hết là từ việc làm”. Giải trình thêm về thắc mắc của đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Đắk Lắk) về tính an toàn của các hồ chứa bùn đỏ ở dự án khai thác bô xít-nhôm ở Tân Rai (Lâm Đồng), Alumina Nhân Cơ (Đắk Nông) và hiệu quả kinh tế khi Việt Nam đầu tư vào các dự án này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên khẳng định: “Công nghệ mà Việt Nam áp dụng tại hai nhà máy này vào loại hiện đại nhất hiện nay, do đó tính an toàn được đảm bảo. Ngay cả yếu tố rủi ro, sự cố cũng đã được tính toán kỹ trước khi vận hành”.
* Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu: Tập trung tháo gỡ 3 điểm “nghẽn”!
Đại biểu Võ Thị Dễ (Long An) chất vấn: “Ngành y tế hiện đang có 3 điểm nghẽn cần tháo gỡ, gồm: vấn đề về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Giải pháp của ngành như thế nào để từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn này?”. Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Bộ Y tế không đi ngay vào các nội dung cụ thể mà cho rằng thời gian qua, nhiều thành tựu của ngành y tế đã được công nhận, như: chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao tuổi thọ... Những kỹ thuật điều trị tiên tiến, hiện đại cũng đã được thực hiện thành công. “Tuy nhiên, do nước ta còn nghèo nên tất nhiên y tế cũng không thể tránh khỏi những hạn chế” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nói.
Những hạn chế đó, theo vị Bộ trưởng này, chính là tình trạng quá tải bệnh nhân vẫn còn phổ biến, nhất là ở các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Ông Triệu cho rằng có 5 nguyên nhân khiến các bệnh viện ngày càng trở nên quá tải, đó là dân số tăng nhanh trong khi số bệnh viện được xây mới ít; tăng số thẻ khám chữa bệnh miễn phí; kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi làm gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; chất lượng y tế cơ sở chưa cao khiến bệnh nhân chưa tin tưởng và mô hình bệnh tật có thay đổi, từ các bệnh truyền nhiễm chuyển sang các bệnh không truyền nhiễm. “Thời gian qua ngành y tế đã có nhiều giải pháp, từ trước mắt đến lâu dài để giảm tình trạng quá tải như nâng cao chất lượng điều trị, chất lượng chẩn đoán nhằm giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân; giảm khu vực làm việc hành chính để nhường chỗ cho việc bố trí giường bệnh; xây thêm bệnh viện; thực hiện chống quá tải bằng việc triển khai đề án 1816 về tăng cường bác sĩ tuyến trên về hỗ trợ cho tuyến dưới; thành lập các bệnh viện vệ tinh” - Bộ trưởng nói.
Tuy nhiên, chưa hài lòng với những kết quả này, đại biểu Nguyễn Văn Thuyết (Yên Bái) cho rằng, còn có một nguyên nhân khác khiến tình trạng quá tải chưa được giải quyết căn cơ. Đó là chúng ta thiếu một đội ngũ bác sĩ giỏi, có chuyên môn cao. Đồng tình với ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho hay, giải pháp lâu dài nhằm tránh quá tải vẫn là xây dựng thêm các bệnh viện và tập trung đào tạo các bác sĩ.
Một vấn đề khác cũng nhận được sự quan tâm của khá nhiều đại biểu chính là công tác quản lý dược còn nhiều bất cập. Đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm của mình trong việc để tồn tại những bức xúc về quản lý giá thuốc. Đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Đắk Lắk) lại bày tỏ băn khoăn khi ngành công nghiệp dược của Việt Nam phát triển chưa tương xứng, còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nước ngoài. Trả lời vấn đề này, ông Triệu cho hay, hiện có tới 90% nguyên liệu sản xuất dược phẩm trong nước đều phải nhập khẩu. Do đó, dù đã có nhiều giải phát để bình ổn giá thuốc nhưng đây vẫn là mặt hàng có mức tăng 3,2%/năm. “Buôn 9 bán 10 là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy được trách nhiệm của mình trong việc chưa quan tâm đến thị trường dược phẩm một cách toàn diện” - vị Bộ trưởng này nói.
Nguyễn Phượng
(lược ghi)







![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






