(ĐN)- Sáng 28-10, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch (VHTT-DL) đã phối hợp với Tổng công ty cao su Đồng Nai (CSĐN) tổ chức lễ trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vườn cao su đầu tiên cho sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây.
(ĐN)- Sáng 28-10, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch (VHTT-DL) đã phối hợp với Tổng công ty cao su Đồng Nai (CSĐN) tổ chức lễ trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vườn cao su đầu tiên cho sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây. Đồng chí Huỳnh Văn Tới, UV Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.
Có tuổi đời khoảng 104 năm, lô cao su 9 thuộc sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây (nay là Nông trường cao su Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) là một trong những vườn cao su có niên đại sớm nhất của ngành cao su Việt Nam và là vườn cao su đầu tiên của miền Đông Nam bộ. Đây cũng là nơi nổ ra hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân cao su chống lại sự bóc lột, hà khắc của giới chủ tư bản. Ngoài ra, vườn cao su hơn 100 năm tuổi này còn có giá trị quý báu trong nghiên cứu nông nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Tới yêu cầu ngành VHTT-DL phối hợp với địa phương và Tổng công ty CSĐN quản lý tốt vườn cây để phát huy tối đa giá trị của di tích. Đồng chí đề nghị nên tạo ra một hệ thống không gian gắn liền di tích với phong trào công nhân, như: lập bảo tàng về đời sống công nhân cao su, trưng bày và hướng dẫn quy trình kỹ thuật cạo mủ... để vừa tăng cường ý nghĩa giáo dục, vừa thu hút được du lịch. Dịp này, các vị đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại di tích lịch sử.
T. Thúy


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







