
(ĐN)- Hiện nay, diện tích trồng ca cao của toàn tỉnh đã tăng lên gần 650 hécta, đa số được trồng xen dưới tán rừng, trong vườn điều, vườn cây ăn trái già cỗi kém chất lượng.
(ĐN)- Hiện nay, diện tích trồng ca cao của toàn tỉnh đã tăng lên gần 650 hécta, đa số được trồng xen dưới tán rừng, trong vườn điều, vườn cây ăn trái già cỗi kém chất lượng. Trong đó, có khoảng 300 hécta ca cao đã cho trái, năng suất năm thứ 3 từ 0,8-1 tấn hạt khô/hécta. Với giá 55 ngàn đồng/kg hạt, trừ chi phí, nông dân thu lời hơn 30 triệu đồng/hécta. Huyện có diện tích trồng ca cao nhiều là Tân Phú, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Định Quán.
Tuy trồng xen ca cao hiệu quả kinh tế cao, song tỉnh khuyến cáo nông dân không nên phát triển diện tích trồng ca cao một cách ồ ạt, vì cây ca cao dễ bị sâu bệnh, cần nhiều nước tưới.
Khánh Minh