
(ĐN)- Ngày 10-5, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, đã có báo cáo gởi cho các cơ quan chức năng ở trung ương và tỉnh Đồng Nai về việc phát hiện bộ xương của một con tê giác một sừng .
(ĐN)- Ngày 10-5, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, đã có báo cáo gởi cho các cơ quan chức năng ở trung ương và tỉnh Đồng Nai về việc phát hiện bộ xương của một con tê giác một sừng .
Báo cáo cho biết, ngày 29-4-2010 lực lượng kiểm lâm Trạm Kiểm lâm Gia Viễn trong khi tổ chức tuần tra rừng đã phát hiện 1 bộ xương lạ tại tiểu khu 513 thuộc khu vực Cát Lộc do VQG Cát Tiên quản lý (nằm trên địa giới hành chính huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng). Sau khi nhận được nguồn tin, VQG Cát Tiên đã cùng với đại diện của tổ chức WWF (đang công tác tại VQG) thành lập tổ công tác đi xác minh. Tổ công tác đã tới hiện trường là một nhánh suối chảy ra khu vực Bầu Trâu thuộc xã Gia Viễn – huyện Cát Tiên, thấy 1 bộ xương của một loài thú lớn bị chết nằm cạnh mé suối, trong tư thế nằm ngang suối, vùi dưới một lớp đất bùn sâu khoảng 0,4m; vẫn còn mùi hôi thối rữa, phía trên mặt đất có dấu vết bới, ủi của động vật. Quanh khu vực này còn có một số xương đã bị các loài thú khác tha đi đang nằm rải rác và một số mảnh xương khác bị nước cuốn trôi dọc theo suối. Ngoài ra, tại hiện trường còn phát hiện dấu chân của một loài thú lớn từ phía đỉnh đồi tới vị trí phát hiện bộ xương và đi ngược suối còn phát hiện thêm một số dấu chân còn để lại tại hiện trường (ban đầu xác định là dấu chân của loài Tê giác).
Tổ công tác đã chụp ảnh ghi lại toàn bộ ảnh hiện trường và cho đào bới tại khu vực vị trí bộ xương để tìm kiếm , thu lượm bộ xương còn chôn lấp dưới lớp bùn sầu từ 0,2m đến 0,8m . Kết thúc đợt tìm kiếm trong 2 ngày, tổ công tác đã thu được 52,5 kg xương các loại gồm: xương đầu, xương vai, xương sườn, đốt sống, xương các chân và 10 bộ móng còn giữ lại được. Toàn bộ mẫu vật đã được đưa về VQG Cát Tiên để quản lý.
Qua kết quả xác minh ban đầu, từ các mẫu xương, mẫu phân và dấu vết còn lại tại hiện trường có thể kết luận sơ bộ đây là bộ xương của cá thể Tê Giác một sừng (Rhinoceros sondaicus), bị chết một cách tự nhiên, không phải bị săn bắn hoặc đánh bẫy. Vì không phát hiện có dấu hiệu tác động của con người mà có dấu hiệu đầm mình dưới bùn đất, phù hợp với tập tính sinh thái của loài Tê Giác một sừng Việt Nam là trước khi chết thường tìm nơi có bùn lầy để dầm mình vùi xác.Thời gian chết cách đây khoảng 3 đến 5 tháng.
Hiện tại VQG Cát Tiên đang kiểm tra sắp xếp lại bộ xương, xác định loài, phát hiện các xương còn thiếu để tổ chức cho tìm kiếm, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh nguyên nhân chết, nắm bắt số cá thể Tê Giác còn lại để có biện pháp quản lý bảo vệ.
Xuân Phú


![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







