
Ngày 10-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 14 của Ban Bí thư (khóa VI) về “Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”.
Ngày 10-5, Ban Bí thư Trung ương Đ
ảng đã tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 14 của Ban Bí thư (khóa VI) về “Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”.Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu cơ bản tán thành những nhận đ
ịnh trong bản Báo cáo tổng kết, đồng thời cũng chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất thêm các giải pháp trong thời gian tới, nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tr
ương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Công tác nhân đạo, từ thiện là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng; là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cũng như của toàn dân và các tổ chức trong hệ thống chính trị; góp phần giáo dục, đoàn kết, phát huy các tầng lớp nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi liền với kiểm tra, giám sát đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức có liên quan, kịp thời uốn nắn lệch lạc và động viên những nhân tố tích cực, có nhiều thành tích trong công tác này. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội Chữ thập đỏ các cấp cần phát huy tốt những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng tại Chỉ thị mới của Ban Bí thư sẽ ban hành tới đây về công tác chữ thập đỏ, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện; coi đó là một trong các giải pháp quan trọng để giáo dục tinh thần tương thân, tương ái cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ta, góp phần tăng cường đoàn kết, hạn chế thiệt hại gây ra đối với một bộ phận nhân dân, giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát triển mạnh mẽ.Theo TTXVN












