Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời đàm
Thế mạnh xuất khẩu còn... yếu!

09:03, 24/03/2010

Khi nói về tiềm năng xuất khẩu nông sản, Đồng Nai có thể liệt kê ra nhiều mặt hàng có thế mạnh như: hạt điều, cà phê, tiêu, xoài, chôm chôm, quýt, bưởi, sầu riêng, chuối... và đây cũng là tỉnh có vùng chăn nuôi heo và gà lớn nhất, nhì cả nước. Thế nhưng, cũng giống như tình trạng chung của cả nước, thế mạnh về nông sản có tiềm năng xuất khẩu ở Đồng Nai hiện còn... rất yếu, chưa được khai thác và phát huy đúng mức, khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả khó có thể so bì với sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực ASEAN.

Khi nói về tiềm năng xuất khẩu nông sản, Đồng Nai có thể liệt kê ra nhiều mặt hàng có thế mạnh như: hạt điều, cà phê, tiêu, xoài, chôm chôm, quýt, bưởi, sầu riêng, chuối... và đây cũng là tỉnh có vùng chăn nuôi heo và gà lớn nhất, nhì cả nước. Thế nhưng, cũng giống như tình trạng chung của cả nước, thế mạnh về nông sản có tiềm năng xuất khẩu ở Đồng Nai hiện còn... rất yếu, chưa được khai thác và phát huy đúng mức, khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả khó có thể so bì với sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực ASEAN.

Trên bình diện quốc gia cũng vậy, Việt Nam có những mặt hàng đạt sản lượng xuất khẩu đứng nhất, nhì thế giới như: gạo, điều, tiêu, cà phê... nhưng vẫn không “đủ mạnh” để có thể chủ động làm giá với khách hàng nhập khẩu mà luôn thấp thỏm chờ sự định giá từ phía nước ngoài .

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm ra nước ngoài còn yếu kém. Trong đó đáng kể là tình trạng sản xuất phân tán, thiếu tập trung, mạnh ai nấy làm, dẫn đến chất lượng không đồng đều và việc theo dõi, kiểm soát quy trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm sạch và an toàn rất khó khăn. Nhiều nông dân còn chậm thay đổi kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, vẫn duy trì theo thói quen và tập quán sản xuất cũ đã rất lạc hậu .

Sau hơn 20 năm đổi mới, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường thế giới ngày càng mở rộng và nâng cao. Việt Nam cũng đã và đang hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. Nhưng đáng tiếc là nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu có thế mạnh trong nước đã không nắm bắt được cơ hội này, vẫn còn trong tình trạng "rụt rè" tiến ra nước ngoài, hoặc chỉ có thể xuất qua đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc sang Trung Quốc, khiến cho nông sản nước ta chịu nhiều thua thiệt và đời sống người nông dân cũng chậm được cải thiện .

Thời hội nhập kinh tế toàn cầu đang mở ra khá nhiều cơ hội làm ăn lớn cho hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Song, nếu không nhanh chóng có sự thay đổi từ nhận thức cho đến cách thức tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung và hiện đại, thì nông sản làm ra vẫn tiếp tục ì ạch, chỉ quanh quẩn bên cạnh... ao làng! Bởi, không thể vượt qua các hàng rào kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm do các nước đặt ra và cũng không thể có sản phẩm đồng đều về chất lượng và nhiều về số lượng để đáp ứng nhu cầu của nước nhập khẩu.

Xuân Phú

Tin xem nhiều