Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời đàm
Những đóa hồng thiết thực

09:03, 07/03/2010

Ngày nay, sự tiến bộ của phụ nữ là tiêu chí để đánh giá sự phát triển của gia đình, xã hội và đất nước. Đó cũng là mục tiêu quan trọng mà nhân loại tiến bộ quan tâm thực hiện; đồng thời cũng là khát vọng lớn lao mà vào ngày này cách đây 100 năm, các đại biểu tham dự hội nghị phụ nữ thế giới lần 2 tại Copenhagen (thủ đô Đan Mạch) đã đặt ra. Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 hằng năm ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã trở thành ngày hướng về phụ nữ với những tình cảm đặc biệt trân trọng...

Ngày nay, sự tiến bộ của phụ nữ là tiêu chí để đánh giá sự phát triển của gia đình, xã hội và đất nước. Đó cũng là mục tiêu quan trọng mà nhân loại tiến bộ quan tâm thực hiện; đồng thời cũng là khát vọng lớn lao mà vào ngày này cách đây 100 năm, các đại biểu tham dự hội nghị phụ nữ thế giới lần 2 tại Copenhagen (thủ đô Đan Mạch) đã đặt ra. Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 hằng năm ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã trở thành ngày hướng về phụ nữ với những tình cảm đặc biệt trân trọng.

Sự tiến bộ của phụ nữ thể hiện qua chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới; vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực hoạt động và trong đời sống xã hội. Nhìn lại các mặt trên, điều vui mừng là ở nước ta ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận. Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng công tác phụ nữ và tạo điều kiện cho sự tiến bộ của phụ nữ qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Nhiều mục tiêu quan trọng trong các chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được triển khai thực hiện có kết quả tích cực trong các năm qua. Đặc biệt, trong cả nước cũng như ở Đồng Nai, cùng với hành trình phát triển, vai trò vị trí của phụ nữ cũng đã thể hiện, rõ nhất là tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương. Tỷ lệ nữ có việc làm và giữ những vị trí quan trọng ngày càng cao; phụ nữ được quan tâm tạo điều kiện về học tập, đào tạo ở các lĩnh vực khoa học công nghệ - kỹ thuật và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực này ngày càng nhiều. Việt Nam là một trong những nước đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội; tỷ lệ phụ nữ biết đọc, biết viết và được tiếp cận với dịch vụ y tế tăng mạnh qua các năm. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có sự thay đổi nhanh nhất về xóa bỏ khoảng cách giới trong 20 năm qua ở khu vực Đông Nam Á. Đó là những thành tựu to lớn thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào phụ nữ còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Đáng chú ý là hiện nay cả nước vẫn còn nhiều phụ nữ nghèo, đời sống còn khó khăn, nhiều phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số còn mù chữ..., phong trào phụ nữ phát triển chưa đồng đều, nhất là ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Đây là những vấn đề cần được đặt ra và có hướng tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Chúng ta kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ không chỉ bằng những lời ngợi ca, những hoạt động, việc làm thể hiện tình cảm mà còn là dịp để nhìn lại các mặt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về bình đẳng giới và đẩy mạnh các chương trình, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên các lĩnh vực, đó mới chính là những việc làm ý nghĩa thiết thực. Những đóa hồng có ý nghĩa nhất cho phụ nữ chính là góp phần thông tin bình đẳng giới, góp phần thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới cùng với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đảm bảo các quyền bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ...

Tôn Hoàn 

 

 

Tin xem nhiều