Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời đàm
Người nghèo cũng cần vui tết, chơi tết!

10:01, 13/01/2010

Những ngày này, rất nhiều tổ chức, hội, đoàn thể đang tất bật với công việc cuối năm, trong đó có hoạt động chăm lo tết cho người nghèo. Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cả nước sẽ phấn đấu vận động trên 3.000 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo trong dịp tết Canh Dần 2010 này.

Những ngày này, rất nhiều tổ chức, hội, đoàn thể đang tất bật với công việc cuối năm, trong đó có hoạt  động chăm lo tết cho người nghèo. Theo thông tin từ  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cả nước sẽ phấn đấu vận động trên 3.000 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo trong dịp tết Canh Dần 2010 này.

3000 tỷ  đồng là một con số không hề nhỏ. Con số  ấy thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những số phận nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh, neo đơn. Con số ấy cũng thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, hiện tượng chi sai đối tượng, ăn bớt, ăn chặn tiền tết của người nghèo diễn ra khá  phổ biến. Hiện tượng này cũng đã xuất hiện ở Đồng Nai trong dịp tết Kỷ Sửu.

Trong nỗ  lực chia sẻ với người nghèo của cả xã hội, việc để xảy ra những sai phạm khiến người nghèo thiệt thòi và bị tổn thương là không chấp nhận được. Việc thực hiện chính sách đối với người nghèo trong tết Canh Dần này cần thận trọng, chu đáo  và khoa học hơn, để niềm vui xuân không pha lẫn ngậm ngùi, nuối tiếc.

Bên cạnh đó, sẽ là thiếu sáng tạo nếu chỉ đơn thuần mang đến cho người nghèo, hộ nghèo những hỗ trợ vật chất. Mùa xuân, người nghèo cũng cần được hưởng thụ những niềm vui, những giá trị tinh thần mà họ không có điều kiện tiếp cận.

Sẽ trọn vẹn hơn khi bên cạnh việc vận động đóng góp quà  và tiền, chúng ta còn đầu tư để có  thêm nhiều hơn nữa những chương trình văn hóa nghệ  thuật đến được với bà con nghèo trong dịp xuân  về. Và sẽ thiết thực hơn, nếu mỗi phường, xã đều có thể tổ chức những điểm vui xuân, những chương trình xuân, mà ở đó, người nghèo có thể có cơ hội trở thành một chủ thể văn hóa…

Người nghèo không chỉ cần ăn tết, mà còn cần được chơi tết, vui tết!

Thanh Huyền

 

 

Tin xem nhiều