Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

06:10, 15/10/2009

(ĐN)- Ngày 14-10, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (CNTPĐN) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương khóa X và Kế hoạch số 85 của Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên".

(ĐN)- Ngày 14-10, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (CNTPĐN) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương khóa X và Kế hoạch số 85 của Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên".

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo của Đảng bộ Tổng công ty CNTPĐN cho biết, trong thời gian qua, tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) ở nhiều doanh nghiệp thành viên đã phát huy được vai trò lãnh đạo, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích cho người lao động. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các đơn vị vẫn còn nhiều mặt hạn chế; công tác xây dựng Đảng chưa tạo được bước chuyển biến tích cực; 100% bí thư chi - Đảng bộ vẫn còn làm công tác kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chiếm phần lớn; còn xảy ra tình trạng “đảng viên đông nhưng chưa mạnh”, nhất là đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, phụ trách các đoàn thể quần chúng...

Phát biểu với Đảng bộ Tổng công ty CNTPĐN, đồng chí Lê Hồng Phương cho rằng, trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp trong tổ hợp vẫn duy trì hoạt động và đạt kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh là những nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ cần chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho doanh nghiệp và chuẩn bị đội ngũ kế thừa có trình độ, phẩm chất tốt, lập trường tư tưởng vững vàng. Đồng chí căn dặn các chi - Đảng bộ phải có sự linh hoạt trong phương thức hoạt động để phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là đối với một đơn vị có nhiều doanh nghiệp thành viên cùng tồn tại như ở Tổng công ty CNTPĐN.

N.P

Tin xem nhiều