Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
* Huyện Long Thành: Các ngân hàng "kêu"... hết vốn!

10:07, 24/07/2009

(ĐN)- Sáng 24-7, đoàn kiểm tra Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng (BCSĐ) UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm.

(ĐN)- Sáng 24-7, đoàn kiểm tra Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng (BCSĐ) UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm.

Báo cáo của BCSĐ UBND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm,  BCSĐ UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành có những cơ chế chính sách, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, từng bước tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có việc triển khai các gói kích cầu của Chính phủ; thực hiện miễn, giảm, giãn, điều chỉnh thuế suất cho một số đối tượng; đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc đầu tư xây dựng cơ bản, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với một số dự án; vấn đề bảo vệ môi trường, một số loại dịch bệnh... Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đều có sự tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước...

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị BCSĐ UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương giải quyết đầu ra sản phẩm hàng hóa cho người nông dân; quan tâm vấn đề tái định cư... Đoàn cũng cho rằng, tỉnh nên có kiến nghị với Bộ Tài nguyên - môi trường, thu hồi giấy phép của Công ty Tân Phát Tài (một doanh nghiệp xử lý chất thải nhưng lại gây ô nhiễm môi trường) và xử lý kiên quyết những trường hợp không thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Văn Tư, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị BCSĐ UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện cải cách hành chính; sớm có kiến nghị Trung ương chỉnh sửa một số quy trình, thủ tục hành chính chưa phù hợp với thực tế. Đồng chí cho rằng, hiện nay đang có tình trạng các cơ quan chuyên môn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, dẫn đến chậm tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề khẩn cấp; tình hình khiếu kiện đông người tăng về mức độ, tính chất, số lượng có một phần nguyên nhân do năng lực đội ngũ cán bộ ở nhiều địa phương vừa thiếu, vừa yếu, còn làm việc theo cảm tính, dẫn đến còn sơ hở trong khi giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân.

* Trước đó, ngày 22-7, tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 11 Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo huyện Long Thành cho biết, toàn huyện đã có 724 hộ nông dân đăng ký vay vốn gói kích cầu số 3 (497) của Chính phủ với số tiền 28 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa một hộ nào của huyện được vay vốn từ gói kích cầu này. Sau khi tìm hiểu vấn đề, huyện được biết hầu hết các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện đều “kêu" hết vốn, không còn tiền cho nông dân vay; các ngân hàng sợ cho nông dân vay sẽ xảy ra tình trạng nợ xấu, khó thu hồi vốn... UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trong việc bảo lãnh cho các hộ nông dân được vay vốn, đồng thời giao trách nhiệm cho các ngân hàng phải nhanh chóng triển khai việc vay vốn này.

P.Hằng

Tin xem nhiều