Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thêm một bệnh nhân được nối thành công bàn tay đứt lìa

09:06, 08/06/2009

(ĐN)- Sau hơn 40 giờ được phẫu thuật nối liền cánh tay trái bị đứt lìa, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Phú Quốc (23 tuổi, ngụ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) đã ổn định, bàn tay được nối hồng hào, các ngón tay có thể cử động được.

(ĐN)- Sau hơn 40 giờ được phẫu thuật nối liền cánh tay trái bị đứt lìa, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Phú Quốc (23 tuổi, ngụ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) đã ổn định, bàn tay được nối hồng hào, các ngón tay có thể cử động được.

Bàn tay bệnh nhân Quốc trước và sau khi được nối thành công.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 6-6, bệnh nhân Quốc được đưa vào Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh trong tình trạng đa chấn thương, choáng nặng. Đặc biệt, ngoài vết thương ở mặt, ngực và bàn tay phải, bàn tay trái bị đứt lìa, chỉ còn vạt da phía sau. Bàn tay đứt lìa lại không hề được bảo quản và chuyển đến viện sau 5 giờ xảy ra tai nạn (kỹ thuật vi phẫu chỉ thực hiện được trong vòng 6 giờ đầu). Ngay lập tức, bệnh nhân được truyền máu, hồi sức và tiến hành các xét nghiệm cần thiết, sau đó đưa thẳng vào phòng mổ để tiến hành nối bàn tay. Kíp mổ do thạc sĩ - bác sĩ Lê Ngân, Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình đảm trách đã tiến hành cắt lọc, bóc tách nhiều đoạn động mạch bị đứt để nối. Quá trình mổ khá phức tạp, do động mạch bị mất đoạn, phải cắt lọc phần máu kết hợp xương, sau đó nối 2 động mạch, 2 dây thần kinh và các gân.

Bác sĩ Lê Ngân cho biết, so với ca nối liền cánh tay bị đứt lìa trước đó (tháng 9-2007 với bệnh nhân Phan Anh Dũng), ca phẫu thuật này có mức độ phức tạp hơn, xác suất thành công không nhiều. Tuy nhiên, do kíp phẫu thuật đã có kinh nghiệm trong việc xử trí các trường hợp bệnh nhân được phẫu thuật vi phẫu nên thời gian tiến hành phẫu thuật giảm xuống đáng kể: chỉ còn 4 giờ. Như vậy, đây là trường hợp thứ hai được nối thành công bàn tay bị đứt lìa ở BVĐK Đồng Nai.

N.P

Tin xem nhiều